Góp phần động viên đoàn viên Công đoàn Quốc phòng gắn bó xây dựng đơn vị

Sáng 18/11, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình hành động Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ IX (2018 - 2023) và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Dự Hội nghị có Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật cùng đại diện các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng.

Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng cho biết, sau hơn hai năm thực hiện Chương trình hành động Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Quân đội đạt nhiều kết quả quan trọng. Mặc dù việc điều chỉnh tổ chức biên chế trong các cơ quan, đơn vị; sắp xếp lại doanh nghiệp và tình hình dịch COVID-19 ảnh hưởng tới việc làm, thu nhập của đoàn viên, người lao động, song, cơ bản các chế độ, chính sách đối với người lao động như: lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động... vẫn được bảo đảm.

Hoạt động công đoàn được cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp quan tâm tạo điều kiện, có nhiều chuyển biến tích cực. Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, giáo dục bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, trình độ kỹ năng, nghề nghiệp của cán bộ, đoàn viên, người lao động... được triển khai đồng bộ.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam với các đại biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nhiều phong trào thi đua của tổ chức công đoàn gắn với phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động của Quân đội như: Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; “Làm theo lời Bác - Thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và an toàn”; “Năm quản, nâng cao chất lượng công trình và uy tín với khách hàng”; “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, vượt chỉ tiêu, đời sống tốt”... đã góp phần giúp các đơn vị trong toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Các đơn vị tiêu biểu trong tổ chức các phong trào thi đua như: Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Quân khu 4, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh chủng Pháo binh, Tổng Công ty Đông Bắc, Học viện Quân y, Trường sỹ quan Lục quân 2...

Bên cạnh đó, Công đoàn các cấp trong Quân đội và các cơ quan, đơn vị đã kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, qua đó xây dựng, nhân rộng được nhiều gương điển hình tiên tiến, động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ năm 2018 đến năm 2020, đã có 17.071 công trình, sáng kiến, đề tài, sản phẩm có giá trị làm lợi 1.037 tỷ đồng.

Cùng với việc thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, người lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Công đoàn Quốc phòng các cấp tích cực chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tổ chức tốt các hoạt động chính sách xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động; thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, tổ chức công đoàn vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Chú thích ảnh
Phó Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật tặng cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đánh giá cao những kết quả toàn diện trong việc thực hiện chương trình hành động Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ IX, trên cơ sở mục tiêu đã được xác định trong thời gian tới, Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung, trong đó có việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn để tổ chức công đoàn phát huy tính chủ động, sáng tạo, bảo đảm đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm của tổ chức công đoàn.

Theo Thượng tướng Trần Quang Phương, cần lựa chọn những cá nhân có năng lực chuyên môn, hiểu biết thực tiễn sâu sắc, có tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm cao để phụ trách công tác công đoàn; qua đó thường xuyên lắng nghe, phản ánh tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, người lao động; trực tiếp giải quyết những vướng mắc trong quản lý sản xuất, kinh doanh, việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động. Các cơ quan, đơn vị cần coi sự hợp tác, phối hợp với công đoàn là trách nhiệm, nghĩa vụ để xây dựng đội ngũ công nhân lao động, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Các cấp Công đoàn trong Quân đội cần chủ động, tích cực nghiên cứu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sửa đổi, bổ sung, ban hành những thông tư, hướng dẫn mới liên quan đến tổ chức công đoàn và chế độ chính sách đối với người lao động một cách phù hợp; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng cờ thi đua của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Quân đội sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ, Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị Công đoàn các cấp trong Quân đội tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được xác định trong nửa nhiệm kỳ còn lại của Chương trình hành động Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ IX và năm 2021; thực hiện tốt các hoạt động Tháng Công nhân, Tết sum vầy; Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn, nghĩa tình đồng đội”; đàm phán với đối tác mới ký kết thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên, góp phần cổ vũ, động viên đoàn viên công đoàn, người lao động vơi bớt khó khăn, gắn bó xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao Cờ thi đua tặng 10 tập thể, trao Bằng khen tặng 139 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2020. Tổng cục Chính trị tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn năm 2020” cho 47 tập thể; tặng danh hiệu “Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020 cho 77 tập thể và danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc” cho 286 cá nhân.

Hiền Hạnh  (TTXVN)
Chăm lo, bảo vệ người lao động là nhiệm vụ trọng yếu của Công đoàn
Chăm lo, bảo vệ người lao động là nhiệm vụ trọng yếu của Công đoàn

Ngày 11/12, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 7 (khóa XII) đã khai mạc. Hội nghị dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 -12/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN