Giữ gìn truyền thống trong xây dựng nông thôn mới và đô thị ở Văn Giang

"Xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị cần giữ gìn nét văn hóa và truyền thống tốt đẹp của quê hương". Đây là ý kiến của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, tại Đại hội Đảng bộ huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025, khai mạc ngày 22/7.

Chú thích ảnh
Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại đại hội. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Tô Lâm đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện Văn Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong đó nổi bật là phát triển đô thị, dịch vụ, xây dựng nông thôn mới cũng như công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể vững mạnh. Đồng chí lưu ý huyện quan tâm thực hiện một số nội dung trong nhiệm kỳ tới là: xây dựng nông thôn mới vẫn phải giữ gìn nét văn hóa truyền thống quê hương; đồng thời, quan tâm đến yếu tố con người trong thực hiện nghị quyết. Cùng với phát triển đô thị, cần coi trọng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chăm lo tốt hơn nữa đời sống các gia đình chính sách, người nghèo; đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; đảm bảo an ninh trật tự, đem lại sự bình yên cho nhân dân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ yêu cầu Đảng bộ huyện Văn Giang chỉ đạo huyện phấn đấu trở thành đầu tàu của tỉnh Hưng Yên trong phát triển đô thị thông minh; nâng tỷ lệ đô thị hóa cao hơn so với mức bình quân chung của tỉnh. Trong điều kiện quỹ đất sản xuất nông nghiệp bị thu hẹp, huyện cần tiếp tục chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, sản xuất hàng hóa gắn với nông nghiệp công nghệ cao như mô hình trồng hoa cây cảnh, cây ăn quả đặc sản ở các xã Mễ Sở, Phụng Công, Xuân Quan, Liên Nghĩa... đang mang lại hiệu quả lớn. Mặt khác, huyện cần chăm lo toàn diện cho lĩnh vực phát triển văn hóa xã hội, giáo dục; quan tâm giải quyết tốt các chính sách an sinh xã hội, gắn với việc giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, khiếu kiện kéo dài.

Chú thích ảnh
Quang cảnh đại hội. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Báo cáo Chính trị trình Đại hội nêu rõ những kết quả ấn tượng của huyện Văn Giang trong 5 năm qua, nhất là việc phát triển đô thị. Địa phương đã thực hiện 43 dự án phát triển hạ tầng đô thị với mức đầu tư gần 400 tỷ đồng; trong đó, 3 khu đô thị Ecopark, An Phú, Hải Long Trang đã hoàn thành cơ sở hạ tầng thu hút hàng chục nghìn cư dân về sinh sống, mang lại diện mạo mới cho vùng đất ven đô bên bờ sông Hồng. Cùng với đó, cơ cấu kinh tế của huyện chuyển theo hướng xây dựng, thương mại và dịch vụ đạt 90%; nông nghiệp, công nghiệp còn 10%; giá trị 1 ha canh tác đạt 280 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 85 triệu đồng; là huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Văn Giang chỉ đạo huyện đẩy mạnh phát triển đô thị theo hướng hiện đại, tiếp tục triển khai các dự án khu đô thị sinh thái như: Dream City, Xuân Cầu, Đại An... phấn đấu xây dựng huyện Văn Giang cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 3 vào năm 2025, xây dựng mô hình chính quyền quản lý đô thị. Cùng đó, xây dựng 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 25, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 33 đồng chí, bầu ban Thường vụ Huyện ủy khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Mai Ngoan (TTXVN)
Kinh tế vùng biên đổi thay từ xây dựng nông thôn mới
Kinh tế vùng biên đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã là xã biên giới đầu tiên của tỉnh Sơn La về đích nông thôn mới. Đây là kết quả của việc nhiều cách làm hay, sáng kiến mới được triển khai, nhân rộng ở các địa phương vùng biên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Sơn La.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN