Giới chức Solomon đánh giá cao quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam

Ngày 5/3, Đại sứ Việt Nam tại Australia kiêm nhiệm Solomon - ông Phạm Hùng Tâm - đã trình quốc thư lên Quyền Toàn quyền, Chủ tịch Quốc hội Solomon John Patteson Oti tại Phủ Toàn quyền ở thủ đô Honiara của Solomon.

Chú thích ảnh
Đại sứ Phạm Hùng Tâm (trái) và Thủ tướng Solomon Jeremiah Manele. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, nhân dịp này, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đã chào Thủ tướng Solomon Jeremiah Manele; gặp Bộ trưởng Ngoại giao và Ngoại thương Peter Shanel Agovaka; Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp, Lao động và Nhập cư Harry Kuma; Bộ trưởng Nghề cá và tài nguyên biển Nestor Ghiro; Bộ trưởng Nội vụ Isikeli Vave và Chủ tịch Nhóm nghị sĩ nội các cầm quyền của Quốc hội Solomon Trần Nam Sơn.

Tại các cuộc gặp, các nhà lãnh đạo của Solomon đã gửi lời thăm hỏi đến các nhà lãnh đạo Việt Nam và đánh giá cao quan hệ hợp tác Việt Nam - Solomon; bày tỏ mong muốn hai nước tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch và Solomon học tập kinh nghiệm phát triển đất nước của Việt Nam.

Quyền Toàn quyền, Chủ tịch Quốc hội Solomon John Patteson Oti nhấn mạnh cách đây 29 năm, hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao dựa trên các nguyên tắc tin cậy lẫn nhau, tôn trọng và cùng có lợi. Hai nước không chỉ kết nối qua vùng biển Thái Bình Dương rộng lớn mà còn chia sẻ khát vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, thương mại và đầu tư. Solomon quan tâm đến việc học hỏi kinh nghiệm phát triển cũng như phòng, chống thiên tai của Việt Nam; mong muốn hai nước xem xét đàm phán thỏa thuận thương mại tự do, tăng cường hợp tác tại các tổ chức quốc tế như Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Liên minh Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPU).

Thủ tướng Solomon Jeremiah Manele chúc mừng Đại sứ Phạm Hùng Tâm được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Australia kiêm nhiệm Solomon và đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước dựa trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, tôn trọng và cùng có lợi; đề nghị hai nước tiếp tục hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và ghi nhận đề nghị của Việt Nam về việc ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam vào vị trí thẩm phán Tòa án Quốc tế về Luật Biển nhiệm kỳ 2026-2035; cùng xây dựng chương trình hành động hoặc thành lập một khuôn khổ, cơ chế phối hợp chung để triển khai hợp tác song phương, nhất là về thương mại, đầu tư, nông nghiệp, thủy sản, năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Thủ tướng Solomon cũng cho rằng hai nước nên xem xét đàm phán thỏa thuận miễn thị thực để tạo thuận lợi cho giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác du lịch và giao thương. Thủ tướng Jeremiah Manele mong muốn hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và trên tinh thần đó, bày tỏ muốn sang thăm Việt Nam vào thời gian thuận lợi.

Chú thích ảnh
Đại sứ Phạm Hùng Tâm (thứ ba từ trái sang) tại buổi trình quốc thư. Ảnh: TTXVN phát

Bộ trưởng Ngoại giao và Ngoại thương Solomon Peter Shanel Agovaka bày tỏ sự cảm phục về lịch sử hào hùng và tinh thần tự cường của Việt Nam; đánh giá cao quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc (LHQ); mong muốn hai nước tăng cường kết nối, thường xuyên trao đổi đoàn, ký kết các văn kiên hợp tác thương mại và đầu tư. Bộ trưởng Agovaka nhấn mạnh mong muốn thăm Việt Nam trong năm 2025, đồng thời cho biết sẽ mời Việt Nam cử đoàn tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương (PIF), dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới tại thủ đô Honiara. Ông cho biết trên cương vị Chủ tịch PIF kể từ tháng 9/2025, Solomon sẽ cùng các nước thảo luận tiêu chí kết nạp nước Đối tác Đối thoại của PIF và sẵn sàng xem xét khả năng tham gia của Việt Nam. Bộ trưởng Agovaka cũng mong muốn sớm triển khai việc lập Lãnh sự danh dự của Solomon tại Việt Nam.

Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp, Lao động và Nhập cư Solomon Harry Kuma chia sẻ ông đã thăm Việt Nam 2 lần và hết sức ấn tượng về sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam; cho rằng hai nước có tiềm năng đẩy mạnh hợp tác thương mại, nông nghiệp nhiệt đới, xây dựng, nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu hải sản. Hai nước cũng có thể hợp tác với bên thứ ba như Australia và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) để triển khai các dự án phát triển, cơ sở hạ tầng tại Solomon.

Bộ trưởng Nghề cá và Tài nguyên biển Nestor Ghiro cho biết hằng năm, Solomon rà soát và cấp giấy phép đánh cá cho các tàu thuyền nước ngoài đánh bắt cá ngừ và hải sản trong vùng đặc quyền kinh tế của Solomon, có thể xem xét cấp phép cho tàu cá của Việt Nam; đồng thời chào mừng các doanh nghiệp của Việt Nam sang Solomon đầu tư vào nuôi trồng rong biển, tôm và xây dựng nhà máy chế biến cá ngừ đóng hộp.

Về phần mình, Đại sứ Phạm Hùng Tâm chuyển lời thăm hỏi của các nhà lãnh đạo Việt Nam đến các nhà lãnh đạo Solomon và đánh giá cao nền tảng quan hệ hợp tác, tin cậy, tôn trọng và cùng có lợi giữa hai nước; đồng thời trao đổi để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, đánh bắt, nuôi trồng hải sản và chế biến nông hải sản, hợp tác về năng lượng tái tạo, trong đó có năng lượng Mặt Trời; xem xét khả năng kết nối hàng không, đàm phán các thỏa thuận miễn thị thực, tránh đánh thuế hai lần, bảo hộ đầu tư.... Đại sứ đề nghị Chính phủ Solomon tiếp tục quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc tại quốc đảo này.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm cũng đã gặp gỡ, trò chuyện thân tình với ông Trần Nam Sơn, nghị sĩ Quốc hội Solomon và các thành viên trong cộng đồng người Việt. Ông Trần Nam Sơn cho rằng có rất nhiều cơ hội để mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư, nông thủy sản, khai thác khoáng sản giữa hai nước; nhấn mạnh thời điểm hiện nay là thuận lợi nhất và khẳng định sẽ sẵn sàng làm hết sức mình để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu, xúc tiến kinh doanh đầu tư tại Solomon.

Đại diện các công ty Hoàng Kim Việt Pacific, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải (TEDI) đã thông báo tình hình triển khai các hoạt động đầu tư đánh bắt hải sâm, nhập khẩu hàng hóa và tư vấn giám sát dự án xây dựng cơ sở hạ tầng của Solomon do ADB tài trợ; nhấn mạnh cộng đồng người Việt tại Solomon tuy nhỏ nhưng rất đoàn kết và nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình của nghị sĩ Trần Nam Sơn, nhất là khi gặp phải khó khăn; bày tỏ mong muốn thời gian tới quan hệ hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển để ngày càng có thêm nhiều người Việt sang sinh sống, làm ăn ở Solomon.

Chú thích ảnh
Đại sứ Phạm Hùng Tâm gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Solomon. Ảnh: TTXVN phát

Đại sứ Phạm Hùng Tâm đánh giá cao sự hỗ trợ và nhiệt huyết của các đại diện cộng đồng; đề nghị sớm thành lập Hội người Việt Nam tại Solomon và động viên bà con đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau tích cực làm ăn, tuân thủ pháp luật, phong tục, tập quán nước sở tại và hướng về quê hương, Tổ quốc.

Thanh Tú (TTXVN)
Quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam và Kyrgyzstan
Quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam và Kyrgyzstan

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng hòa Kyrgyzstan Adylbek Kasimalyev thăm chính thức Việt Nam ngày 6 và 7/3/2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN