Giao lưu - khai mạc triển lãm 'Ký ức Điện Biên'

Nằm trong các hoạt động “Về nguồn” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhân Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2014), sáng 28/7, tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Trung ương Hội phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình Giao lưu - khai mạc triển lãm “Ký ức Điện Biên”.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Điện Biên; đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Lào Cai, Lạng Sơn, Hà Giang, Thái Nguyên, Thanh Hóa; các cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ và các thân nhân, gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách.

Chương trình gồm có hai phần: Giao lưu “Ký ức Điện Biên - Hành trang để phát triển" và khai mạc triển lãm “Ký ức Điện Biên”. Phần giao lưu, trò chuyện diễn ra giữa các cựu chiến binh Chiến dịch Điện Biên Phủ với các mẹ liệt sỹ, cựu chiến binh, cựu dân công hỏa tuyến cùng các chiến sỹ trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam. Qua những câu chuyện đã tái hiện ký ức hào hùng của quân và dân ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, làm rõ tầm quan trọng của lực lượng thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến là các chiến sỹ nữ trong thời kỳ kháng chiến.

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng tỉnh Điện Biên cũng đã phối hợp cắt băng, khai mạc triển lãm “Ký ức Điện Biên”. Triển lãm tái hiện sinh động cuộc sống chiến đấu của quân và dân ta cũng như các thế hệ phụ nữ Việt Nam trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Các kỷ vật được trưng bày trong triển lãm là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa thế hệ đi trước và thế hệ trẻ hôm nay. Triển lãm thể hiện chân thực hơi thở của cuộc sống và không khí, tinh thần “Tất cả vì chiến dịch” của những người mẹ, người chị trong những ngày tháng chuẩn bị cho Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa qua những hồi ức, kỷ vật, tư liệu của những người phụ nữ đã từng tham gia phục vụ chiến dịch.

Cũng tại chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao tặng 60 căn nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu với tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng (mỗi tỉnh 30 căn nhà). Ngoài ra, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các doanh nhân, đơn vị từ thiện còn trao tặng trao 12 suất quà (hơn 1 triệu đồng/suất) cho các mẹ và vợ của liệt sỹ trong kháng chiến chống Pháp..

Trong khuôn khổ chuyến “Về nguồn”, từ ngày 28 - 29/4, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có các hoạt động như: dâng hương, viếng các Anh hùng, liệt sỹ tại các Nghĩa trang A1, Him Lam, Độc Lập (thành phố Điện Biên Phủ); thăm, tặng quà 2 đồn Biên phòng và Hội Liên hiệp Phụ nữ 2 xã biên giới Phìn Hồ, Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ); thăm, tặng quà Hội Liên hiệp Phụ nữ và gia đình chính sách của xã Mường Phăng (huyện Điện Biên)...

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tri ân công lao của các Anh hùng, liệt sỹ, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; qua đó tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ noi gương truyền thống cách mạng, noi theo những tấm gương của nữ thanh niên xung phong, nữ thanh niên hỏa tuyến đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho chiến thắng Điện Biên Phủ.


Xuân Tư
'Ký ức Điện Biên' – Tái hiện lịch sử một thời máu lửa
'Ký ức Điện Biên' – Tái hiện lịch sử một thời máu lửa

Đã 60 năm trôi qua kể từ dấu mốc lịch sử: Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu – chấn động địa cầu”, nhưng ký ức về một thời máu lửa hào hùng và cả những mất mát, hy sinh vẫn vẹn nguyên trong tâm trí của những người lính Điện Biên năm xưa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN