Chương trình văn nghệ tại buổi tổng duyệt Lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ tư. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Với chủ đề “80 năm Quốc hội Việt Nam”, Giải đã thu hút 3.508 tác phẩm dự thi của 125 cơ quan báo chí trên cả nước, qua đó phản ánh toàn diện những đổi mới, kết quả nổi bật trong hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong năm 2025, đồng thời khắc họa sâu sắc những thành tựu của Quốc hội khóa XV và chặng đường 80 năm xây dựng, phát triển của Quốc hội Việt Nam - cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tái hiện sinh động chặng đường 80 năm Quốc hội Việt Nam
Sau khi phân loại, 659 tác phẩm đủ điều kiện đưa vào chấm sơ khảo. Qua quá trình làm việc nghiêm túc, công tâm, khoa học và trách nhiệm, Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 91 tác phẩm vào vòng chung khảo và Hội đồng chung khảo quyết định đề xuất trao giải cho 64 tác phẩm xuất sắc nhất.
Theo đánh giá, các tác phẩm năm nay có chất lượng chuyên môn cao, khắc họa rõ nét hoạt động của Quốc hội trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đặc biệt tái hiện sinh động chặng đường rất đáng tự hào về 80 năm Quốc hội Việt Nam. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện cho thấy những đổi mới, tính chuyên nghiệp của báo chí nghị trường trong kỷ nguyên số.
Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chấm chung khảo cho biết, hơn 3.500 tác phẩm dự thi đã cho thấy sức hút của Giải Diên Hồng. Bên cạnh sự tham gia đông đảo của các cơ quan báo chí, chất lượng các tác phẩm cũng đồng đều hơn, có sự tiến bộ đáng kể của các cơ quan báo chí địa phương, không còn khoảng cách xa giữa báo Trung ương và báo địa phương như trước đây. Chủ đề của các tác phẩm cũng khá bao quát, mở rộng; trong đó chủ đề về lịch sử, quá trình phát triển của Quốc hội là điểm nhấn của Giải lần này. Nhiều bài viết, các nội dung nghiên cứu trên tạp chí, các tác phẩm phóng sự phát thanh, truyền hình đã cho thấy một nhiệm kỳ hoạt động rất sôi động của Quốc hội. Những điểm nhấn này đã tạo nên sự khác biệt cho kỳ trao giải lần này như một sự tổng kết nhiệm kỳ rất nhiều việc nhưng cũng rất thành công của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.
Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Văn Hiền, Thành viên Hội đồng chấm chung khảo đánh giá, những tác phẩm dự thi có chất lượng chuyên môn rất cao, phản ánh đầy đủ, rõ nét những thành tựu mà Quốc hội đã đạt được trong năm qua cũng như trong nhiệm kỳ khóa XV. Đây là nhiệm kỳ nhiều biến động nhưng Quốc hội cũng lập nên nhiều kỳ tích và giải quyết được rất nhiều vấn đề, định hướng phát triển đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu, tối 17/12. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đặt nền móng cho khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng
Năm 2025, Quốc hội đã thông qua các quyết sách quan trọng, đồng thời giám sát quyết liệt, biến cam kết của Chính phủ thành hành động, củng cố niềm tin trong nhân dân. Cuộc cải cách này chuyển đổi từ tư duy "quản lý" sang "phục vụ", khơi thông nguồn lực, đặt nền móng cho khát vọng Việt Nam hùng cường. Đây là thông điệp nổi bật trong nhiều tác phẩm tham dự Giải Diên Hồng lần thứ tư.
Qua loạt bài viết “Sắp xếp lại giang sơn: Quyết sách cho tăng trưởng và đổi mới,” nhóm phóng viên Nguyễn Thị Hạnh (Hạnh Nguyễn), Ngọ Xuân Quảng (Xuân Quảng), Báo điện tử VietnamPlus (Thông tấn xã Việt Nam) đem đến những góc nhìn thực tiễn trong công tác xây dựng pháp luật, những chính sách cần thiết được ban hành trong một giai đoạn cụ thể nhằm khơi thông các điểm nghẽn, tạo sức bật cho tăng trưởng nhanh và bền vững, với sự vào cuộc rất quyết liệt, tích cực, chủ động và sáng tạo từ Quốc hội, Chính phủ đến các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra.
Nhà báo Nguyễn Thị Hạnh, đại diện nhóm tác giả, chia sẻ, chùm bài viết phác họa một bức tranh toàn cảnh, đa chiều và đầy cảm xúc về cuộc chuyển mình lịch sử này. “Trái tim” của cuộc cải cách lần này chính là quyết định mang tính cách mạng - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp và Luật Tổ chức chính quyền địa phương để chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương từ 3 cấp sang 2 cấp. Đây không đơn thuần là một sự tinh giản về mặt hành chính, mà là một cuộc "đại phẫu" thay đổi tận gốc rễ tư duy quản lý Nhà nước, nhằm hướng đến quản trị địa phương hiện đại, kiến tạo phát triển, tháo gỡ "điểm nghẽn," khơi thông nguồn lực đáp ứng mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của các địa phương nói riêng và cả nước nói chung trong kỷ nguyên mới của đất nước.
"Những ghi nhận chân thực trong chùm bài, việc sắp xếp lại địa giới hành chính, sáp nhập các tỉnh, thành phố không chỉ mở ra một không gian địa lý và kinh tế rộng lớn hơn, mà còn là cú hích để tối ưu hóa nguồn lực, giảm chi phí giao dịch cho người dân và doanh nghiệp. Đó là sự chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy "quản lý" sang tư duy "phục vụ", nhà báo Nguyễn Thị Hạnh nhấn mạnh.
Chùm bài viết cũng khẳng định, cuộc "sắp xếp lại giang sơn" không chỉ làm mới những động lực tăng trưởng truyền thống mà còn mở đường cho những động lực của tương lai. Kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn không còn là những khái niệm xa vời mà đã được thể chế hóa bằng những chính sách cụ thể, như gói hỗ trợ lãi suất cho các dự án xanh, hay quyết tâm xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Những quyết sách lịch sử từ Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã mở ra một chương mới đầy hứa hẹn. Đó là chương của sự đổi mới, của hành động quyết liệt và của niềm tin được củng cố. Cuộc "sắp xếp lại giang sơn" chính là để bồi đắp nền tảng vững chắc cho ngày mai, để khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng không còn là giấc mơ mà đang dần trở thành hiện thực.
Tại Giải Diên hồng lần thứ 4, chủ đề "80 năm Quốc hội Việt Nam" đã tạo nguồn cảm hứng mạnh mẽ đối với đội ngũ nhà báo. Nhiều tác phẩm đã đi sâu khai thác hành trình lịch sử của Quốc hội Việt Nam trong 80 năm qua, trong đó nhấn mạnh vào những bước tiến mạnh mẽ của Quốc hội trong thực hiện các chức năng được Hiến định.
Với loạt bài "Giám sát của Quốc hội - 80 năm đồng hành và kiến tạo phát triển", nhà báo Trần Hoàng Ngọc (Báo Đại biểu nhân dân), đại diện nhóm tác giả, cho biết, giám sát không chỉ là một chức năng hiến định, mà còn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình Quốc hội đồng hành, phát triển cùng đất nước. Nhóm tác giả mong muốn từ lát cắt giám sát làm nổi bật vai trò, bản lĩnh, sự trưởng thành của Quốc hội qua từng giai đoạn lịch sử, gắn với yêu cầu phát triển ngày càng cao của đất nước. Loạt bài bám sát quan điểm: Tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước, với phương châm giám sát để kiến tạo, phát triển và đổi mới; đồng thời đề xuất xây dựng cơ chế giám sát theo chiều sâu, hướng tới chất lượng thay vì số lượng, để mỗi cuộc giám sát phải thực sự là một quá trình phân tích, phản biện, kiến nghị chính sách.
Trong bối cảnh đất nước đang ở giai đoạn giao thời quan trọng, vừa tổng kết chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, vừa định hình tầm nhìn, mục tiêu phát triển mới, Giải Diên Hồng mang ý nghĩa nhìn lại để tiếp bước, kế thừa để đổi mới, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Quốc hội trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Không chỉ tôn vinh các tác phẩm báo chí chất lượng về hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Giải Diên Hồng còn góp phần lan tỏa tinh thần dân chủ, đối thoại và trách nhiệm, tăng cường gắn bó giữa Quốc hội với cử tri và nhân dân, cổ vũ đồng thuận xã hội, tạo khí thế và động lực tinh thần tích cực hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước.