Giải Ảnh báo chí Khoảnh khắc vàng lần thứ 6: Khẳng định sự nhạy bén, sức sáng tạo, sự dấn thân của các tác giả

Chiều 14/9, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức Lễ trao Giải Ảnh báo chí Khoảnh khắc vàng lần thứ 6.

Chú thích ảnh
Tổng giám đốc, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo TTXVN Vũ Việt Trang - Chủ tịch Hội đồng Giải ảnh báo chí “Khoảnh khắc Vàng” lần thứ 6 phát biểu. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Đây là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi các hoạt động chào mừng 78 năm Ngày truyền thống của ngành (15/9/1945 - 15/9/2023); góp phần đề cao vai trò của nhiếp ảnh trong hoạt động báo chí, qua đó mang đến một diện mạo về đời sống báo chí qua ảnh; khích lệ những cải tiến sáng tạo, những góc nhìn mới mẻ về báo chí đương đại.

Phát biểu tại Lễ trao giải, bà Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo TTXVN, Chủ tịch Hội đồng Giải nêu rõ: Câu nói "một bức ảnh hơn ngàn con chữ" cho thấy, nhiếp ảnh luôn có một vị trí đặc biệt trong hoạt động báo chí... Để có được những khoảnh khắc giá trị, người cầm máy không chỉ làm chủ được kỹ thuật nhiếp ảnh, hơn thế, còn có vốn kiến thức sâu rộng, khả năng phán đoán nhanh nhạy, cái tâm với nghề để thực sự đắm mình vào tác phẩm. Thực tế cho thấy, nhiều nhà báo, nhiếp ảnh gia đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng dấn thân, theo đuổi sự kiện, kể cả trong điều kiện hiểm nguy, để ghi lại những khoảnh khắc vàng.

Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang khẳng định: Với những giá trị của thông tin ảnh trong hoạt động báo chí, TTXVN với vai trò của cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, đã khởi xướng Giải Ảnh báo chí mang tên Khoảnh khắc vàng. Đúng như tên gọi, qua 6 mùa tổ chức, giải là nơi hội tụ, lan tỏa giá trị của những tác phẩm ảnh đa dạng về nội dung, chất lượng về hình ảnh, độc đáo về cách thể hiện của các nhà báo, nhiếp ảnh gia là người Việt Nam ở cả trong và ngoài nước. 

Vui mừng khi Giải ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm, tham gia của đông đảo nhà báo, nhiếp ảnh gia, công chúng, bà Vũ Việt Trang đánh giá cao các tác phẩm đoạt Giải năm nay đã tiếp tục khẳng định sự nhạy bén, sức sáng tạo, sự dấn thân không mệt mỏi của các tác giả. Các tác phẩm có sự đầu tư nghiêm túc, công phu, làm chủ kỹ thuật, thể hiện sự sáng tạo để thu vào ống kính những khoảnh khắc nổi bật trong mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - kỹ thuật, thể thao..., cùng những sự kiện thời sự của đất nước trên khắp mọi nẻo đường tác nghiệp.

Đồng thời, Tổng Giám đốc TTXVN mong muốn các nhà báo đồng nghiệp lan tỏa rộng rãi thông tin về Khoảnh khắc vàng đến đông đảo công chúng; qua đó góp phần đưa các tác phẩm tham dự giải tiếp tục ghi dấu ấn trong lòng công chúng và các nhà chuyên môn.

Chú thích ảnh
Phó Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Tuấn Hùng - Trưởng ban Tổ chức Giải ảnh báo chí "Khoảnh khắc Vàng" lần thứ 6 phát biểu. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Thông tin về Giải Khoảnh khắc vàng lần thứ 6, ông Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Tổng Giám đốc TTXVN, Trưởng Ban Tổ chức Giải cho biết: Sau gần 2 tháng phát động (từ 20/6/2023 đến 15/8/2023), Giải đã nhận được sự quan tâm của đông đảo nhà báo, nhà nhiếp ảnh, với 4.102 tác phẩm ảnh đơn và 587 tác phẩm ảnh bộ của 556 tác giả từ mọi miền đất nước gửi đến dự thi. 

Trong thời gian diễn ra Giải, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo đã nghiêm túc, bài bản, chuyên nghiệp, khách quan và công tâm, qua các khâu thẩm định kỹ lưỡng, tổ chức chấm bằng hình thức trực tuyến và tập trung. Trên cơ sở đề cử của Hội đồng Giám khảo, Hội đồng Giải đã quyết định chọn 22 tác phẩm để trao giải và 28 tác phẩm trưng bày tại Lễ trao giải. 

Chú thích ảnh
Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang trao giải Đặc biệt cho đại diện tác giả Nguyễn Tiến Anh Tuấn. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Chú thích ảnh
Tác giả Nguyễn Thanh Hà nhận giải Nhất. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ban Tổ chức đã trao giải Đặc biệt cho tác phẩm "'Hổ mang chúa' Su-30MK2 trình diễn tại Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng Việt Nam 2022" của tác giả Nguyễn Tiến Anh Tuấn (Hà Nội).

Giải Nhất thể loại bộ ảnh đã được trao cho tác phẩm "Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31" của tác giả Nguyễn Thanh Hà (Hà Nội). Thể loại ảnh đơn không có giải Nhất.

Ban tổ chức đã trao 4 giải Nhì, 6 giải Ba, 10 giải Khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc đoạt giải.

Chú thích ảnh
Đại diện Ban Tổ chức trao giải Nhì cho tác giả Trần Thanh Hải. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Chú thích ảnh
Đại diện Ban Tổ chức trao giải Nhì cho tác giả Hoàng Thống Nhất. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Chú thích ảnh
Các tác giả nhận giải Nhì Giải ảnh báo chí “Khoảnh khắc Vàng” lần thứ 6. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Chú thích ảnh
Các tác giả đoạt Giải ảnh báo chí “Khoảnh khắc Vàng” lần thứ 6. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Dịp này, các đại biểu đã cắt băng khai mạc "Trưng bày các tác phẩm ảnh tiêu biểu của Giải ảnh báo chí Khoảnh khắc vàng lần thứ 6" tại sảnh tầng 1, Trụ sở Trung tâm Thông tấn quốc gia, nhằm giới thiệu tới công chúng những tác phẩm xuất sắc tham dự Giải.

Chú thích ảnh
Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Trưng bày các tác phẩm đoạt Giải ảnh báo chí "Khoảnh khắc Vàng" lần thứ 6. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Chú thích ảnh
Đại biểu tham quan Trưng bày các tác phẩm đoạt Giải ảnh báo chí "Khoảnh khắc Vàng" lần thứ 6. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Chú thích ảnh
Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông tham quan trưng bày ảnh “Khoảnh khắc Vàng” lần thứ 6. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Phúc Hằng (TTXVN)
Giải ảnh báo chí Khoảnh khắc vàng lần thứ 6
Giải ảnh báo chí Khoảnh khắc vàng lần thứ 6

Giải ảnh báo chí Khoảnh khắc vàng lần thứ 6 do TTXVN tổ chức là hoạt động có ý nghĩa trong chuỗi các hoạt động chào mừng 78 năm Ngày truyền thống của TTXVN (15/9/1945 – 15/9/2023).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN