Gia Lai tổ chức truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sỹ

Ngày 18/5, tại Nhà bia ghi danh các anh hùng Liệt sỹ thuộc làng Lút, xã Ia Phí, huyện Chư Păh (Gia Lai), Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh trang trọng tổ chức Lễ viếng và Lễ truy điệu 12 hài cốt liệt sỹ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn huyện Chư Păh. Các hài cốt liệt sỹ trên được Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, quy tập.

Chú thích ảnh
12 hài cốt liệt sỹ được truy điệu tại Nhà bia ghi danh các Anh hùng Liệt sỹ thuộc làng Lút, xã Ia Phí, huyện Chư Păh (Gia Lai).

12 Bộ hài cốt Liệt sỹ đã được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Gia Lai sau Lễ viếng và truy điệu. Lễ Cầu siêu vong linh các linh hồn liệt sỹ được tổ chức vào chiều 17/5 tại Nhà bia ghi danh các anh hùng Liệt sỹ thuộc làng Lút, xã Ia Phí, huyện Chư Păh.     

Trước đó, từ ngày 5/3 - 13/5/2021, Hội cựu chiến binh và nhân dân trên địa bàn huyện Chư Păh đã cung cấp khoảng 20 thông tin về vị trí hy sinh, an táng các liệt sỹ trên địa bàn huyện Chư Păh cho Đội K52.  

Sau 2 hai tháng, 30 cán bộ, chiến sỹ Đội K52 đã xác minh, khoanh vùng, tìm kiếm tại 15 vị trí trên địa bàn 3 xã Ia Phí, xã Ia Khươl và thị trấn Ia Ly (Chư Păh). Đến ngày 13/5, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập được 12 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn xã Ia Phí, huyện Chư Păh. Các di vật tìm thấy cùng hài cốt liệt sỹ gồm: Cúc áo, tăng võng, dép cao su, bát ăn cơm (B52)…

Chú thích ảnh
12 hài cốt liệt sỹ được an táng tại tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Gia Lai.

Tính từ năm 1975-2020, Đội K52 đã tìm được trên 3.000 hài cốt Liệt sỹ trên cả nước. Riêng giai đoạn 2018-2020, Đội K52 đã quy tập được 154 hài cốt Liệt sỹ tại thị xã An Khê, huyện Kbang, Đăk Pơ và Kông Chro (Gia Lai). Ngoài ra, qua 19 năm thực hiện nhiệm vụ tại các tỉnh Đông Bắc, Vương quốc Campuchia, cán bộ, chiến sỹ Đội K52 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tìm kiếm, quy tập được 1.428 hài cốt Liệt sỹ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn để đưa về nước.

Với những cống hiến và thành tích đã đạt được trong hơn 19 năm qua, Đội K52 đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương trao tặng, hàng trăm lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Đặc biệt, vào tháng 9/2020 đơn vị vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Tin, ảnh: Hồng Điệp (TTXVN)
Quy tập, cất bốc 7 hài cốt liệt sĩ tại đồi 'chia đôi' ở Đắk Nông
Quy tập, cất bốc 7 hài cốt liệt sĩ tại đồi 'chia đôi' ở Đắk Nông

Ngày 18/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông và các cơ quan chức năng cùng các cựu chiến binh đã tiến hành quy tập, cất bốc được 7 mộ liệt sỹ tại chân đồi đất thuộc thôn 8, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức (Đắk Nông). Đây là những liệt sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Miền Đông (cũ) hy sinh trong khoảng hai năm 1973 - 1974.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN