Các đại biểu dự chương trình.
Đến dự chương trình, về phía Hội nhà báo Việt Nam có ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô gồm có Thượng tá Trần Phúc Thành và 5 đồng chí cán bộ tham gia huấn luyện; các cơ quan thống tấn báo chí có: ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; bà Nguyễn Thị Sự, Phó Tổng Giám đốc TTXVN; ông Nguyễn Văn Bá, Tổng biên tập Báo Vietnamnet; TS. Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Học viện Báo chí & Tuyên truyền; cùng các đại biểu, 180 thành viên đoàn diễu hành và các đơn vị đồng hành.
Ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu.
Phát biểu chào mừng, ông Nguyễn Thanh Lâm, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam vui mừng khi Đài Truyền hình Việt Nam - một trong 4 cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia - được lựa chọn là nơi tổ chức buổi gặp mặt cũng như là điểm hội quân trong các hoạt động chính thức của khối Báo chí cách mạng Việt Nam trong suốt quá trình luyện tập, chuẩn bị đại lễ. Với 30 đại biểu tham gia diễu hành và hàng nghìn cán bộ, phóng viên đang tích cực sản xuất hàng trăm chương trình trên sóng cũng như các nền tảng số, VTV đang tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm của đài truyền hình quốc gia, đóng góp cho sự kiện trọng đại của đất nước.
Thay mặt lãnh đạo các cơ quan, cơ sở đào tạo báo chí, Tổng giám đốc VTV đề cao vai trò, trách nhiệm của phóng viên tham gia diễu hành. “Đó là nhiệm vụ cao cả, một cơ hội hiếm có. Chính các nhà báo đang lan tỏa tinh thần yêu nước đến công chúng”. Đồng thời khẳng định, “các cơ quan tổ chức luôn tạo điều kiện tốt nhất về thời gian, công việc để các phóng viên hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ diễu hành A80”.
Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu.
Ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã động viên, căn dặn khối diễu hành A80 luyện tập tốt, khắc phục khó khăn về thời tiết, công việc, gia đình, tham gia đầy đủ các hoạt động tập luyện, bởi đây là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời làm báo.
Bắt đầu từ ngày 12/8/2025 Khối Báo chí Cách mạng Việt Nam đã bước vào luyện tập. Dưới sự điều hành của Hội Nhà báo Việt Nam, Cục Báo chí; sự huấn luyện, hướng dẫn nhiệt tình của các đồng chí cán bộ đến từ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đoàn diễu hành Khối Báo chí đã khắc phục khó khăn về thời tiết, công việc, gia đình, để tổ chức luyện tập nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.
Thượng tá Trần Phúc Thành, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, phát biểu.
Thượng tá Trần Phúc Thành - Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội ghi nhận kết quả tập luyện của Khối Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đặc thù của các nhà báo, sinh viên là chưa quen với cường độ tập luyện cao và tính kỷ luật quân đội. Trải qua những ngày luyện tập, Khối Báo chí đã đạt kết quả tích cực, nhất là sau 2 lần tổng hợp luyện. “Một điểm dễ nhận thấy của Khối báo chí cách mạng Việt Nam khi tiến vào lễ đài đó là gương mặt rạng rỡ. Chúc các đồng chí luôn phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật và niềm tự hào của những người làm báo”.
Trong quá trình luyện tập, Khối Báo chí Cách mạng Việt Nam luôn nhân được sự chỉ đạo sát sao của Cục Báo chí, Hội nhà báo, sự hỗ trợ tạo điệu kiện của lãnh đạo các cơ quan báo chí và Học viện Báo chí và Tuyên truyền để anh chị em toàn tâm toàn ý tập luyện. Cùng với đó là sự hướng dẫn tận tình của 5 đồng chí cán bộ từ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và cả những tấm lòng hảo tâm của người dân, doanh nghiệp đã lặng lẽ đồng hành, tiếp sức cho đoàn bằng những chai nước, ly sữa, bánh ngọt, cốc chè.
Nhà báo Nguyễn Trần Anh Thu (Đài Tiếng nói Việt Nam) chia sẻ cảm xúc tại cuộc gặp mặt.
Thay mặt nhà báo tham gia diễu hành, phóng viên Nguyễn Trần Anh Thu (Đài Tiếng nói Việt Nam) cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các đồng nghiệp, nhân dân và các đơn vị đồng hành đã động viên, quan tâm đến đoàn diễu hành. “Đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo và tập thể VTV. Từ những chi tiết nhỏ bé nhất như bãi gửi xe không mất phí, địa điểm tập kết rộng rãi, thoáng mát để anh chị em vừa nghỉ ngơi sau những giờ tập luyện vừa tranh thủ xử lý tin bài chuyên môn, đến những món quà tinh thần và những khuôn hình lưu giữ kỷ niệm - tất cả đều toát lên sự tận tình, trách nhiệm của VTV và chan chứa tình đồng nghiệp của những người làm báo. Điều đó càng khiến buổi gặp mặt cũng như hành trình A80 trở nên ấm áp, nhân văn và đầy cảm xúc”.
Nhà báo Anh Thu cũng khẳng định: “Chúng tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết mình, giữ hàng ngũ chỉnh tề, bước đi kiêu hãnh, xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng mà lãnh đạo và đồng nghiệp, nhân dân đã gửi gắm. Chúng tôi thường nói với nhau rằng, hãy thật cố gắng để kỷ niệm 90 năm, 100 năm ngày Quốc khánh và hơn thế nữa, chúng tôi sẽ show lại những bức ảnh hôm nay và nói với con cháu rằng ngày trẻ chúng tôi đã từng có những khoảnh khắc thiêng liêng trong lòng dân tộc ở Quảng trường Ba Đình”.
Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo các đơn vị đã tặng quà động viên Khối BCCMVN tổng trị giá 105 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều đơn vị đồng hành cũng dành tặng những món quà ý nghĩa, thiết thực để sẻ chia với các nhà báo. Trong đó, nhãn hàng Owen tặng 200 chiếc áo phông, trị giá 130 triệu đồng. Vinamilk đã dành tặng 200 thùng nước uống và 50 thùng sữa. Ngoài ra, trong quá trình luyện tập, một số cá nhân, đơn vị cũng đã gửi tặng những suất ăn, nước uống, bánh kẹo, áo mưa… động viên, cổ vũ khối Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Lãnh đạo các đơn vị tặng quà động viên Khối Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Nhân dịp này, lãnh đạo các cơ quan báo chí và các đại biểu khối BCCMVN đã thăm, tìm hiểu cơ sở vật chất cũng như quy trình sản xuất các chương trình truyền hình nổi bật của VTV như Thời sự, Chuyển động 24h, Cà phê sáng, Thể thao 360 độ; đặc biệt là trường quay Vietnamtoday - Kênh truyền hình đối ngoại quốc gia, dự kiến lên sóng vào ngày 7/9 tới, đúng dịp kỷ niệm 55 ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên.
Bắt đầu từ ngày 12/8/2025, Khối Báo chí Cách mạng Việt Nam đã bước vào luyện tập. Đội hình chính thức của Khối có 170 phóng viên, sinh viên là những đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc đến từ 10 cơ quan báo chí và đào tạo báo chí gồm: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Báo Đại biểu nhân dân, Báo VnExpress, Báo Vietnamnet, và Hội Nhà báo Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.