Gặp mặt các đại biểu 'Vinh quang Việt Nam'

Chiều 22/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã gặp mặt các Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, điển hình tiên tiến được tôn vinh tại Chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ XI-2014.


Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Với chủ đề “Đột phá - Thành công”, Chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ XI-2014 đã lựa chọn tôn vinh 30 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, dám nghĩ, dám làm, đạt được nhiều thành tích trong học tập, lao động và công tác.

 

Đó là những trí thức ngày đêm miệt mài nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp; các thầy thuốc hết lòng cứu chữa bệnh nhân; những thầy giáo, cô giáo tận tụy với sự nghiệp trồng người; những công nhân trực tiếp sản xuất đã có những sáng kiến làm lợi hàng trăm triệu, hàng tỉ đồng. Đó còn là những cán bộ lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp dám nghĩ, dám làm đưa doanh nghiệp không ngừng phát triển, vững bước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Những tập thể cán bộ chiến sĩ công an nhân dân không quản vất vả, hiểm nguy kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm để giữ gìn, đảm bảo an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên cho nhân dân; các cán bộ, chiến sỹ bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển ngày đêm luôn sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hăng say luyện tập, chắc tay súng để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, biên cương của Tổ quốc...

 

Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Hồng Anh nhiệt liệt chúc mừng 30 tập thể, cá nhân tiêu biểu được tôn vinh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ XI-2014. Các tập thể, cá nhân được tôn vinh luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của giai cấp công nhân và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, với những nỗ lực phi thường, những hành động thiết thực, hiệu quả, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, chăm sóc và nâng cao đời sống cho nhân dân.

 

Đồng chí nhấn mạnh: Đó chính là những gương sáng xứng đáng được xã hội vinh danh, nêu gương và nhân rộng, nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả hơn.

 

Đồng chí Lê Hồng Anh hoan nghênh Ban Chỉ đạo Chương trình Vinh Quang Việt Nam (Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương) đã tổ chức thành công Chương trình Vinh quang Việt Nam với 11 lần tổ chức và đã tôn vinh hơn 150 tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc. Những tập thể, cá nhân này đã lập nhiều thành tích mới trên mỗi cương vị, nhiệm vụ, công tác, công việc được giao, tiếp tục đóng góp trí tuệ, công sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Đồng chí Lê Hồng Anh hoan nghênh Ban Tổ chức Chương trình đã kịp thời lựa chọn biểu dương, tôn vinh những chiến sĩ cảnh sát biển, những cán bộ kiểm ngư, các ngư dân… là những người đang ngày đêm dũng cảm, kiên trì bám biển, kiên quyết đấu tranh yêu cầu Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan Hải Dương - 981 đặt trái phép, ra khỏi vùng biển của Việt Nam.

 

Đồng chí Lê Hồng Anh mong rằng các tập thể, cá nhân được tôn vinh tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công tác tốt hơn nữa, lập nhiều thành tích mới, để mãi mãi xứng đáng là những tấm gương tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước cho lớp trẻ noi theo. Chương trình Vinh quang Việt Nam ngày càng đổi mới, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực sản xuất, công tác, chiến đấu và xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng úy Trần Quang Vững, Chính trị viên Tàu Cảnh sát biển – 4032, Vùng cảnh sát biển 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, thay mặt các tập thể, cá nhân được tôn vinh, khẳng định sẽ đem hết năng lực, khả năng, tinh thần trách nhiệm của bản thân, tiếp tục hăng say trong học tập, công tác để góp phần phát triển kinh tế- xã hội và xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.

 

Thay mặt cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đang thực thi pháp luật tại khu vực biển Việt Nam, nơi Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương – 981, Thượng úy Trần Quang Vững nguyện sẽ nêu cao ý chí quyết tâm, không ngại khó khăn, gian khổ, thực hiện nghiêm đối sách, chủ động, bình tĩnh, đấu tranh kiên quyết, kiên trì, dũng cảm mưu trí, linh hoạt để vừa giữ vững được chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, vừa giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.

 

Chương trình “Vinh quang Việt Nam” do Báo Lao động, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức, là sự kiện chính trị xã hội đặc biệt được tổ chức hàng năm, tôn vinh các tập thể, cá nhân Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, những tấm gương có hành động dũng cảm đột xuất, những điển hình tiên tiến có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ XI sẽ được tổ chức ngày 23/5/2014, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

 

Hương Thủy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN