Gặp gỡ cựu thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu

Kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 17/8, Thành đoàn Hà Nội và Ban liên lạc Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu đã tổ chức buổi Gặp mặt truyền thống các cựu nam, nữ thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.

 

Đây là sự kiện được tổ chức vào mỗi dịp tháng 8 hàng năm nhằm ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của Hà Nội thời kì khởi nghĩa, ôn lại những ngày tháng hào hùng, nhiệt huyết của tuổi trẻ Thủ đô góp phần làm nên thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.


Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu đã tổ chức nhiều hoạt động cách mạng sôi nổi, rải truyền đơn, truyền tin tức cách mạng kết hợp với các cuộc mít tinh biểu tình vũ trang trong các công sở, trường học, tàu điện, rạp chiếu bóng, phá các cuộc mít tinh do địch tổ chức, phá kho thóc của Nhật, diệt các bọn ác ôn đầu sỏ Đảng phái phản động thân Nhật...


Tại cuộc gặp mặt truyền thống năm nay, theo ông Lê Đức Vân, cán bộ Ban liên lạc, khoảng 2/3 số hội viên của Đoàn thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu đã qua đời, hiện nay, còn 140 người, đa số các cụ ông, cụ bà đều đã hơn 80 tuổi.

 

MM

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN