Gần 6.000 thanh niên tình nguyện tham gia phục vụ Quốc tang

Trong 2 ngày diễn ra Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thành đoàn Hà Nội huy động gần 6.000 thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động phục vụ Quốc tang Đại tướng.

Sinh viên tình nguyện giúp đỡ nhân dân vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN


Các tình nguyện viên này tham gia thực hiện các nhiệm vụ: Tham gia phục vụ, hướng dẫn nhân dân vào viếng lễ Quốc tang Đại tướng tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội); Trông giữ xe miễn phí, phục vụ nước uống miễn phí ; Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đ ảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực Nhà tang lễ Quốc gia, các khu vực xung quanh và toàn bộ tuyến đường từ Nhà tang lễ Quốc gia tới đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội…

Bên cạnh đó, Thành đoàn Hà Nội còn tập trung tổ chức lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia trực và hỗ trợ cơ quan chức năng hướng dẫn phân làn, đảm bảo trật tự tại 14 chốt giao thông trọng điểm, gồm các chốt: Hàn Thuyên - Hàng Chuối, Lò Đúc - Phạm Đình Hổ, Lò Đúc - Yes-xanh, Lò Đúc - Nguyễn Cao, Lê Quý Đôn - Nguyễn Cao, Lê Quý Đôn - Trần Khánh Dư, Nguyễn Huy Tự - Trần Khánh Dư, Trần Thánh Tông - Tăng Bạt Hổ - Trần Hưng Đạo, Phạm Đình Hổ - Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Công Trứ - Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ - Hàng Chuối, Nguyễn Công Trứ - Tăng Bạt Hổ, Yes-xanh - Tăng Bạt Hổ, Yes-xanh - Trần Thánh Tông.

Những ngày qua, với tình cảm và lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp của tuổi trẻ Thủ đô, Thành đoàn – Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội đã huy động hàng ngàn lượt sinh viên, thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động phục vụ đồng bào, chiến sỹ cả nước và bạn bè quốc tế đến thăm, tưởng nhớ Đại tướng và chia sẻ nỗi đau buồn với gia đình Đại tướng tại nhà riêng ở số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội.

Việc làm, hành động đó của thanh niên Thủ đô đã để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp đối với nhân dân và toàn xã hội, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện và lý tưởng sống cao đẹp của giới trẻ hiện nay.


Kim Anh
Dòng người, lòng người còn lưu luyến mãi
Dòng người, lòng người còn lưu luyến mãi

Hôm nay, ngày 10/10, trước thông tin gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp thay đổi giờ mở cửa đón người dân vào viếng ngày cuối cùng, dòng người xếp hàng trên các tuyến phố dẫn vào viếng Đại tướng dài gấp ba lần những ngày trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN