Đức Tổng giám mục Marek Zalewski chào xã giao lãnh đạo tỉnh An Giang

Chiều 28/11, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Tòa thánh Vatican tại Singapore kiêm Đặc phái viên không thường trú của Tòa thánh Vatican tại Việt Nam đã đến chào xã giao Lãnh đạo tỉnh An Giang nhân chuyến thăm mục vụ tại Giáo phận Long Xuyên từ ngày 28-30/11/2019.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng (bên phải) trao đổi với Đức Tổng giám mục Marek Zalewski tại buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng chào mừng và cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Đức Tổng giám mục Marek Zalewski cùng các vị trong đoàn đã dành cho Việt Nam nói chung và An Giang nói riêng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tin tưởng, sau chuyến thăm mục vụ tại Giáo phận Long Xuyên của Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, mối quan hệ giữa chính quyền tỉnh An Giang và Giáo phận Long Xuyên nói riêng, Chính phủ Việt Nam và Tòa thánh, Giáo hội Công giáo nói chung sẽ được vun đắp ngày thêm tốt đẹp, phát triển hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam nói chung, tỉnh An Giang nói riêng là luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người cũng như quyền bình đẳng giữa các tôn giáo; ghi nhận các đóng góp tích cực của đồng bào công giáo trong công cuộc xây dựng đất nước. 

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng, là một tỉnh nông nghiệp, với diện tích tự nhiên hơn 3.536 km2, trong đó có 82% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, An Giang có thế mạnh về xuất khẩu lúa gạo và thủy sản nước ngọt; dân số An Giang có trên 1,9 triệu người với hơn 30 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó có 4 dân tộc có dân số đông là Kinh, Hoa, Khmer và Chăm.

Toàn tỉnh An Giang hiện có hơn 1,8 triệu tín đồ theo 11 tôn giáo được Nhà nước công nhận như: Phật giáo Hòa Hảo, Phật giáo Việt Nam (Bắc Tông và Nam Tông Khmer), Cao Đài, Công Giáo, Tin Lành… Thời gian qua, các tôn giáo trên địa bàn đã có rất nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước và tỉnh An Giang, đặc biệt, các vị Giám mục hưu, Giám mục Chánh tòa, linh mục và giáo dân trong Giáo phận Long Xuyên luôn gắn bó với chính quyền, có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng bày tỏ mong muốn, Đặc phái viên không thường trú của Tòa thánh tại Việt Nam, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski tiếp tục quan tâm xây dựng mối quan hệ ngoại giao giữa Tòa thánh, Giáo hội Công Giáo và Chính phủ Việt Nam ngày càng tốt đẹp và phát triển; đồng thời, đề nghị Tòa thánh tạo điều kiện, quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa cho Giáo hội Công giáo Việt Nam và Giáo phận Long Xuyên.

Đức Tổng giám mục Marek Zalewski bày tỏ vui mừng và cảm ơn lãnh đạo tỉnh An Giang nói riêng, Chính phủ Việt Nam nói chung đã tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến mục vụ đầu tiên tại tỉnh An Giang; ghi nhận đời sống Công giáo sôi động tại Việt Nam và tỉnh An Giang là minh chứng rõ nét cho chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam; nhấn mạnh Tòa thánh và cá nhân ông sẽ làm hết sức mình thúc đẩy quan hệ hai bên, góp phần giúp cộng đồng Công giáo Việt Nam sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước hiện nay.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chào xã giao Thủ tướng Campuchia
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chào xã giao Thủ tướng Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, chiều 20/8, nhân dịp dự Kỳ họp 17 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật tại Phnom Penh, Campuchia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến chào Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN