Đồng Nai: Sạt lở đất kéo trôi móng nhà nhiều hộ dân ở xã Hố Nai 3

Mưa lớn liên tục trong thời gian qua khiến cống thoát nước ở tổ 21, ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai bị vỡ. Do thiếu cống thoát nên nước chảy tràn lan, gây sạt lở đất, kéo trôi móng nhà của nhiều hộ dân.

Móng nhà của người dân đang bị sạt lở nghiêm trọng.

Tình trạng sạt lở ở đây đang diễn ra ngày một nghiêm trọng, hiện có 2 căn nhà đã bị sụp đổ, nhiều căn nhà khác đứng trước nguy cơ bị... xóa sổ.

Tổ 21, ấp Thái Hòa nằm gần Quốc lộ 1A. Những năm trước, mỗi khi có mưa những hộ dân sống gần bờ suối chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày sạt lở xảy ra, cuốn trôi móng nhà của họ. Tuy nhiên, gần 1 năm qua, điều này đã xảy ra. Chân móng không còn khiến nhiều căn nhà bị xiêu vẹo, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Chị Nguyễn Thị Nga sống ở tổ 21, ấp Thái Hòa cho biết: Ngôi nhà của gia đình chị xây cao tầng, có nền móng, cột chống vững chắc song khi đất xung quanh nhà dần trôi theo dòng nước thì ngôi nhà của gia đình chị cũng trở nên mỏng manh. Phần phía sau của ngôi nhà đã bị biến dạng, tường nứt toang hoác, nhiều chỗ bị cắt lìa. Để đảm bảo an toàn, dù phía trước nhà chị Nga là mặt đường Quốc lộ 1A, việc kinh doanh buôn bán đang thuận lợi song để phòng tránh tai nạn, gia đình chị đang tính  đến phương án đi nơi khác sinh sống.

Chị Nga chia sẻ: “Trước đây phía sau nhà là nơi sinh hoạt chính của gia đình , từ ngày bị sạt lở, chúng tôi không dám ở đó nữa. Mọi sinh hoạt phải chuyển ra đằng trước, sau nhà thành cái kho để chứa đồ. Gia đình chị có 2 đứa con, lo nhà sập nên 1 tháng qua nên chị Nga đã gửi các cháu nhỏ sang nhà ông bà. Thời gian gần đây ban đêm trời hay mưa, những lúc như thế vợ chồng chị không dám ngủ bởi nhà có thể sập bất cứ lúc nào”.

Nỗi lo của gia đình chị Nga cũng là nỗi lo chung của nhiều hộ ở tổ 2, ấp Thái Hòa. Theo người dân, do sạt lở, xói mòn đất diễn ra nhanh nên họ luôn sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu. Bất cứ lúc nào nhà của họ cũng có thể bị trôi xuống vực, hậu quả sẽ khôn lường. Ngoài ra, do mưa cuốn trôi đất nên hàng loạt cây lớn cạnh nhà dân thường xuyên bị gãy đổ, đe dọa tính mạng người dân.

Sạt lở đất khiến những căn nhà ở ấp Thái Hòa nằm cheo leo bên bờ vực.

Để ngăn sạt lở, bảo vệ nhà, người dân tổ 21 đã xây trụ chống, dùng vật dụng phủ lên mặt đất. Tuy nhiên, đây chỉ là những giải pháp tạm thời, hiệu quả mang lại không cao. Đất vẫn trôi, móng nhà bằng bê tông vẫn bị bóc tách từng mảng lớn.

Anh Bùi Văn Phú ở tổ 21, ấp Thái Hòa cho biết: Mỗi khi mưa lớn nước từ các hướng đổ về đây, người dân tìm mọi cách ngăn sạt lở nhưng vô ích. Người dân đã làm đơn gửi các cấp chính quyền; ngành chức năng cũng đã về khảo sát. Tuy nhiên, hiện chưa có giải pháp gì cụ thể được đưa ra nhằm ngăn chặn tình trạng này. Người dân rất lo lắng.


Theo người dân, trước đây ven Quốc lộ 1A có con mương nhỏ, mùa mưa nước chảy ít nên không xảy ra chuyện gì. Sau khi cống lớn chạy dọc Quốc lộ 1A được làm, mỗi khi có mưa lượng nước từ các nơi đổ về rất nhiều. Đặc biệt, khoảng 1 tháng qua, cống thoát nước đổ ra suối bị vỡ, nước cứ thế chảy tràn lan, gây sạt lở.

Ông Bùi Ngọc Thao, Chủ tịch UBND xã Hố Nai 3 cho biết: Tình trạng sạt lở ở tổ 21, ấp Thái Hòa đã xảy ra khoảng 1 tháng qua, đến nay đã có 2 ngôi nhà bị sập, nhiều nhà khác đang bị uy hiếp, nguy cơ sập rất cao. UBND xã Hố Nai 3 đã báo cáo sự việc lên UBND huyện Trảng Bom, đề nghị cấp trên có giải pháp chống sạt lở, hỗ trợ những hộ có nhà bị sập.

Theo UBND huyện Trảng Bom, sau tiếp nhận thông tin sạt lở tại ấp Thái Hòa, huyện đã cử cán bộ Phòng Quản lý đô thị huyện về khảo sát. Tuy nhiên, do khu vực sạt lở đất liên quan đến dự án Quốc lộ 1A nên địa phương đã làm việc với đơn vị chủ quản là Chi cục Quản lý đường bộ 4.2 (thuộc Cục Quản lý đường bộ 4) để tìm hướng giải quyết. Huyện Trảng Bom đề nghị Chi cục Quản lý đường bộ 4.2 xây dựng lại hệ thống mương dẫn để hạn chế tình trạng xói lở. Song việc xây dựng này phải được Cục Quản lý đường bộ IV phê duyệt rồi mới có thể triển khai.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)
Đồng Tháp mỗi năm mất 30 - 50 ha đất ven sông do sạt lở
Đồng Tháp mỗi năm mất 30 - 50 ha đất ven sông do sạt lở

Tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Chương trình hành động, Quy hoạch, Dự án giai đoạn 2017 – 2020 về ứng phó với biến đổi khí hậu; chỉ đạo lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngành, địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN