Đồng chí Phan Đình Trạc tiếp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp sản xuất và Đất Venezuela

Sáng 14/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đã tiếp Đoàn đại biểu Bộ Nông nghiệp Sản xuất và Đất Venezuela do đồng chí Wilmar Castro Soteldo, Ủy viên Hội đồng Chính trị Quốc gia Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất (PSUV), Bộ trưởng, dẫn đầu nhân dịp Đoàn thăm, làm việc tại Việt Nam và tham dự Festival lúa gạo quốc tế Việt Nam - Hậu Giang 2023.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phan Đình Trạc tiếp đồng chí Wilmar Castro Soteldo. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Phan Đình Trạc nhiệt liệt hoạt hoan nghênh Bộ trưởng Wilmar Castro Soteldo lần đầu tiên sang thăm, làm việc tại Việt Nam; coi chuyến thăm là hoạt động thiết thực để kịp thời triển khai sự đồng thuận của Lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, thúc đẩy thực chất quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, nhất là các lĩnh vực hợp tác chiến lược, trong đó có nông nghiệp.  

Đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao kết quả làm việc rất tích cực của Đoàn trong thời gian tham dự Festival lúa gạo quốc tế Việt Nam - Hậu Giang 2023, đặc biệt là Bộ trưởng Nông nghiệp hai nước đã thống nhất các biện pháp thiết thực nhằm nối lại và thúc đẩy các chương trình hợp tác nông nghiệp, ký kết Thỏa thuận hợp tác trong sản xuất lúa nước, lĩnh vực Việt Nam có nhiều thế mạnh, kinh nghiệm và cả hai nước cùng có yêu cầu hợp tác cao.

Bộ trưởng Wilmar Castro Soteldo bày tỏ vui mừng được gặp và trao đổi ý kiến với đồng chí Phan Đình Trạc và ấn tượng mạnh mẽ trước những thành tựu quan trọng của công cuộc đổi mới nói chung và kỳ tích của ngành nông nghiệp Việt Nam, đưa Việt Nam từ một nước kém phát triển về nông nghiệp, phải nhập khẩu lương thực trở thành một trong những nước xuất khẩu nông-lâm-thủy sản hàng đầu thế giới với tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2022 đạt trên 53 tỷ USD, bảo đảm sinh kế cho trên 60% dân số sống ở khu vực nông thôn và đóng góp 12% trong tổng GDP.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phan Đình Trạc và đồng chí Wilmar Castro Soteldo với các đại biểu. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Bộ trưởng Wilmar Castro Soteldo đặc biệt đánh giá cao chủ trương của Chính phủ Việt Nam tiến hành đồng thời công nghiệp hóa, hiện đại hóa với xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, chuyển định hướng từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp; đánh giá cao những đóng góp quan trọng của nông nghiệp Việt Nam, với tư cách là một trong những nước sản xuất lúa gạo lớn nhất thế giới, trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động khó lường, góp phần bảo đảm an ninh lương thực cho thế giới, vừa cung cấp nhiều kinh nghiệm, mô hình hợp tác hiệu quả cả song phương, đa phương trong hợp tác phát triển nông nghiệp và chế biến nông sản, nhất là các ngành lúa gạo, cà phê, thủy sản...; khẳng định kết quả quan trọng của chuyến thăm sẽ tạo khuôn khổ pháp lý và định hướng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thiết thực hỗ trợ Venezuela trong bảo đảm an ninh lương thực quốc gia cũng trong thương mại và hợp tác chế biến nông - lâm - thủy sản giữa hai nước trong thời gian tới.

Đồng chí Phan Đình Trạc khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đoàn kết truyền thống với PSUV và quan hệ đối tác toàn diện với Venezuela; ủng hộ chia sẻ kinh nghiệm và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp, đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Venezuela ngày càng mở rộng, phát triển thực chất vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Wilmar Castro Soteldo bày tỏ nhất trí cao với các ý kiến của đồng chí Phan Đình Trạc; nhấn mạnh Tổng thống, Chủ tịch PSUV Nicolás Maduro đặc biệt coi trọng thúc đẩy hợp tác toàn diện và thực chất với Việt Nam trên tất cả các kênh; coi Việt Nam là người bạn gần gũi, đối tác hợp tác và phát triển tin cậy trong nhiều lĩnh vực có tầm quan trọng chiến lược; đồng thời nhất trí hai bên cần phối hợp chặt chẽ trong triển khai các hoạt động thiết thực để kỷ niệm 35 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Venezuela - Việt Nam trong năm 2024.

DT (TTXVN)
Các hoạt động ngoại giao văn hóa kỷ niệm 32 năm quan hệ Việt Nam-Venezuela
Các hoạt động ngoại giao văn hóa kỷ niệm 32 năm quan hệ Việt Nam-Venezuela

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, tối 6/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã tổ chức chương trình Gala Văn hóa - Ẩm thực Việt Nam tại Nhà hát Simón Bolívar trong khuôn khổ các hoạt động ngoại giao văn hóa tại Hội chợ Sách Quốc tế Venezuela lần thứ 17 (FILVEN 2021) và nhân kỷ niệm 32 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Venezuela (18/12/1989-18/12/2021).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN