Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dự Ngày hội Đại đoàn kết tại tỉnh Bắc Ninh

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), sáng 15/11, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con thôn Cổ Miếu, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho các đối tượng chính sách thôn Cổ Miếu.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn; lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, huyện Tiên Du.

Khu dân cư thôn Cổ Miếu là một trong 5 khu dân cư thuộc địa bàn xã Phật Tích, huyện Tiên Du với hơn 700 hộ dân, hơn 2.000 nhân khẩu; diện tích đất tự nhiên 197 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 57 ha. Với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, cán bộ và nhân dân thôn Cổ Miếu luôn nỗ lực phấn đấu, phát huy mọi tiềm lực, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. 100% hộ gia đình được tiếp cận thông tin, sử dụng nước sạch, có nhà vệ sinh đủ tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, công tác giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh với các mô hình “Tổ liên gia” giúp nhau vốn sản xuất, mô hình “Tổ dân phòng tự quản”, “Tổ phòng cháy, chữa cháy” đã góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong công tác sản xuất, chế biến trên địa bàn.

Phát huy tinh thần đại đoàn kết, phong trào khuyến học, khuyến tài, chăm sóc người cao tuổi, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người nghèo, người yếu thế của thôn được quan tâm. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được đẩy mạnh. Công tác Mặt trận chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của thôn tích cực phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương, đánh giá cao, chúc mừng những kết quả mà khu dân cư thôn Cổ Miếu và xã Phật Tích đã đạt được.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn tặng bức ảnh Bác Hồ cho nhân dân thôn Cổ Miếu.

Ôn lại truyền thống của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã trở thành nét đẹp văn hóa, đợt sinh hoạt chính trị - xã hội rộng rãi, hoạt động thường niên diễn ra sôi nổi ở các khu dân cư trong cả nước. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để người dân các khu dân cư thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng khu dân cư ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đây là cầu nối giữa tổ chức đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân; là chất keo vững chắc gắn kết cộng đồng, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương, đất nước.

Năm nay, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc càng có ý nghĩa đặc biệt hơn bởi năm 2023 là dịp tròn 20 năm Ngày hội được tổ chức trên toàn quốc. Đây cũng là thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029, nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Để tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, chính quyền các cấp đã đề ra, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bắc Ninh nói chung, huyện Tiên Du, xã Phật Tích và khu dân cư thôn Cổ Miếu nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đã đạt được, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Đồng thời, địa phương tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ các cấp, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy vai trò của nhân dân, để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, người dân giám sát và thụ hưởng.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với nhân dân thôn Cổ Miếu. 

Cùng với đó, các địa phương tiếp tục tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong từng khu phố, từng gia đình và cộng đồng; tổ chức tốt và phát động các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương mô hình và cách làm hay, sáng tạo của các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết tại khu dân cư. Địa phương làm tốt công tác chăm lo giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ, chung tay xây dựng cộng đồng giàu mạnh, nhân văn, văn minh và hạnh phúc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng với truyền thống lịch sử vẻ vang của vùng đất văn hiến, với ý chí, nghị lực không ngừng phấn đấu vươn lên, với ý chí mới và quyết tâm mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thôn Cổ Miếu, xã Phật Tích cùng huyện Tiên Du và tỉnh Bắc Ninh vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong không khí vui mừng phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo tỉnh đã gửi tặng nhiều phần quà tới các cụ cao niên trong thôn, các hộ gia đình chính sách tiêu biểu và bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Tin, ảnh: Thái Hùng (TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Công an dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Nam Định
Bộ trưởng Bộ Công an dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Nam Định

Ngày 14/11, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tới dự, chung vui với nhân dân thôn Đông Dương, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường (Nam Định) trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN