Đồng chí Ngô Văn Dụ làm việc tại Quảng Ngãi

Trong 2 ngày 29, 30/6, Ðoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng chí Ngô Văn Dụ thăm Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi). Ảnh: Đăng Lâm


Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Nguyễn Hòa Bình báo cáo những vấn đề trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ sau Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVIII đến nay, đồng chí Ngô Văn Dụ đã biểu dương sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy Quảng Ngãi trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Ðảng, lãnh đạo tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HÐND các cấp vừa qua. Ðồng chí yêu cầu Tỉnh ủy Quảng Ngãi khẩn trương triển khai học tập, thực hiện Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng theo đúng tiến độ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo trong tình hình mới; triển khai quyết liệt thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội. Tỉnh cần làm tốt hơn nữa về hỗ trợ ngư dân trong việc đóng mới tàu, thuyền, xây dựng tổ đoàn kết đánh bắt trên biển, bảo đảm cho ngư dân ra khơi khai thác hải sản, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Tỉnh cần tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, xây dựng chương trình kiểm tra cụ thể; bảo đảm thực hiện kiểm tra toàn diện, nhất là nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời giải quyết đơn, thư tố cáo đối với đảng viên...

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, đồng chí Ngô Văn Dụ đánh giá cao những kết quả thực hiện và hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban quản lý dự án Nhà máy Lọc dầu và Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn. Đồng chí khẳng định sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước trong việc đầu tư xây dựng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, nhất là việc chỉ đạo thúc đẩy xây dựng. Đặc biệt, đồng chí đánh giá cao việc đào tạo nguồn nhân lực của Tập đoàn Dầu khí cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, đến nay đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân của nhà máy đã cơ bản đảm bảo vận hành nhà máy thay thế dần các chuyên gia nước ngoài. Đồng chí mong rằng, trong thời gian tới, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chỉ đạo cụ thể trong việc bảo dưỡng lần đầu cũng như việc mở rộng nhà máy lên 10 triệu tấn/năm theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Nguyễn Đăng Lâm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN