Đồng chí Lê Hồng Anh tiếp tục chuyến thăm Lào

Tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa DCND Lào và tham dự Lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 35 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, ngày 19/7, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã dự lễ khai trương nhà máy khai thác và chế biến khoáng sản Sakai tại bản Sakai, huyện Sẳng Thoong, thủ đô Viêng Chăn, do liên doanh giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Đầu tư địa ốc Hồng Quang của Việt Nam và Công ty TNHH Thương mại Viêng Chăn làm chủ đầu tư.


Đồng chí Xổmxavạt Lềnhxavắt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào đã tham dự buổi lễ.


Đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương các cán bộ của công ty trong thời gian qua đã khắc phục mọi khó khăn, tranh thủ các điều kiện thuận lợi, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khai trương dự án đúng tiến độ, đặc biệt là đúng vào dịp hai nước có nhiều hoạt động quan trọng thiết thực kỷ niệm 35 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.


Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh trong thời gian tới, Ban lãnh đạo công ty cần tiếp tục phát huy những điều kiện thuận lợi, thực hiện đúng tiến độ và phấn đấu đạt năng suất, hiệu quả cao, đảm bảo yêu cầu đặt ra. Trong quá trình thực hiện dự án, các đồng chí cần tuân thủ và thực hiện nghiêm túc pháp luật của nước bạn Lào cũng như pháp luật của Việt Nam về đầu tư, kinh doanh dự án ở nước ngoài. Bên cạnh việc triển khai các hoạt động kinh doanh, cần quan tâm giải quyết công ăn việc làm và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương, chú ý thực hiện tốt các vấn đề về vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn lao động trong quá trình vận hành, hoạt động sản xuất kinh doanh.


Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Xổmxavạt Lềnhxavắt khẳng định cần phải có thêm nhiều dự án hợp tác hơn nữa giữa doanh nghiệp của hai nước nhằm góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.


Công ty Sakai Mining có tổng giá trị đầu tư tính đến nay hơn 30 triệu USD, chuyên khai thác quặng có công suất 250 tấn/ngày với 200 cán bộ, công nhân viên Việt Nam và Lào.


Cùng ngày, đồng chí Lê Hồng Anh đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.

 

Thống Nhất

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN