Đoàn Kiểm tra của Ban Bí thư thông báo dự thảo kết quả kiểm tra tại Trà Vinh

Ngày 7/11, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn Kiểm tra số 544 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đã chủ trì hội nghị thông báo về dự thảo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh.

Chú thích ảnh
Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Đoàn kiểm tra số 544 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, phát biểu tại Hội nghị. 

Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường, các Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Khái nêu rõ, thực hiện Chương trình kiểm tra số 46 ngày 22/2/2022 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra năm 2022, Ban Bí thư đã ban hành Quyết định số 544 ngày 13/6/2022 về kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; kiểm tra việc chấp hành Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; kiểm tra các nội dung nêu trong Quy định 37-QĐ/TW năm 2021 về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", cùng một số kế hoạch, chương trình tổ chức triển khai thực hiện.

Đoàn kiểm tra 544 đã xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh và 8 đơn vị trực thuộc. Việc kiểm tra bảo đảm công khai, khách quan, trung thực, hiệu quả, không để ảnh hưởng tới những công việc thường xuyên của đơn vị.

Căn cứ báo cáo tự kiểm tra và kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh cùng các đơn vị, đồng chí Lê Minh Khái đề nghị, sau khi Đoàn thông báo dự thảo, trên tinh thần thẳng thắn, vì trách nhiệm chung, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh góp ý để hoàn thiện dự thảo.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường phát biểu tại Hội nghị. 

Đồng chí Lê Minh Khái đánh giá cao những kết quả, những cách làm sáng tạo mang lại kết quả nổi bật mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh và các đơn vị trực thuộc đã đạt được, nhất là trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ; phát huy vai trò người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trong công tác nêu gương, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng; công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Bên cạnh đó, những hạn chế được nêu ra trong thông báo dự thảo cùng những đề xuất, kiến nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh và các đơn vị cần tiếp thu và có giải pháp khắc phục, nhằm thực hiện tốt hơn vai trò lãnh đạo điều hành các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Minh Khái lưu ý, các đồng chí trong Đoàn Kiểm tra 544 nghiên cứu kỹ, tiếp thu các ý kiến đóng góp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh; cập nhật thêm tình hình; tiếp tục trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung, để thống nhất, hoàn thiện dự thảo, đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phát biểu bày tỏ thống nhất với thông báo dự thảo kết quả kiểm tra của Đoàn Kiểm tra số 544; cho rằng nội dung dự thảo đã phản ánh đúng, đầy đủ, chi tiết, khách quan. Những nội dung chỉ ra các hạn chế, tồn tại, nguyên nhân cùng sự góp ý về giải pháp khắc phục sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh tiếp thu và sớm tổ chức thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao vai trò trách nhiệm lãnh đạo điều hành để xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh.

Tin, ảnh: Phúc Sơn (TTXVN)
Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra của Ban Bí thư với Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước
Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra của Ban Bí thư với Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước

Sáng 25/10, Đoàn kiểm tra 544 của Ban Bí thư tổ chức Hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra của Ban Bí thư đối với Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng đoàn Kiểm tra chủ trì Hội nghị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN