Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc tại An Giang

Chiều 20/5, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang.

Chú thích ảnh
Bà Trương Thị Ngọc Ánh- Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đã báo cáo với đoàn công tác mục tiêu, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ X. Theo đó, nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đề ra 5 chương trình hành động.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang cho biết: Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đặt ra một số chỉ tiêu cơ bản như: Phấn đấu trong nhiệm kỳ đạt ít nhất 500 tỷ đồng vận động Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội; hoàn thành chương trình xóa nhà tạm cho hộ nghèo ở 100 xã nông thôn mới và ít nhất 3-5 huyện, thị thành trong tỉnh; mỗi năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang sẽ thực hiện giám sát ít nhất 2 vấn đề bức xúc của nhân dân và giám sát việc trả lời, giải quyết các kiến nghị của Mặt trận; các công trình do nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới đều được Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát và có đề nghị cụ thể.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, trong nhiệm kỳ 2019-2024, An Giang cũng đặt ra chỉ tiêu phấn đấu 100% cán bộ trong hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở, khóm ấp được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hằng năm; phấn đấu không có Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và Ban Công tác Mặt trận hoạt động yếu kém...

Phát biểu kết luận, bà Trương Thị Ngọc Ánh ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang với kế hoạch chi tiết cụ thể, việc xây dựng báo cáo chính trị và đề án nhân sự được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng có sự thống nhất và đồng thuận cao.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, báo cáo chính trị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang cần bám sát hướng dẫn Trung ương, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ cơ bản của cả nhiệm kỳ, từ đó làm rõ sứ mệnh của Ủy ban Mặt trận các cấp trong việc củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đưa tỉnh An Giang ngày càng phát triển. Bà Trương Thị Ngọc Ánh cũng lưu ý, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang trong chương trình hành động nhiệm kỳ tới phải gắn với chỉ tiêu, giải pháp cụ thể.

Tính đến ngày 20/5, An Giang có 7/11 huyện, thị, thành phố tổ chức xong Đại hội Mặt trận cấp huyện. Kế hoạch đến cuối tháng 5/2019, cấp huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang sẽ hoàn thành tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và hướng tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ X, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành kế hoạch tuyên truyền, cổ động và phát động các phong trào thi đua chào mừng.

Dự kiến Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra trong hai ngày (18-19/7).

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)
Giám đốc doanh nghiệp làm giả quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang
Giám đốc doanh nghiệp làm giả quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Ông Nguyễn Phi Tiến - Giám đốc Công ty cổ phần MGA Việt Nam, chủ đầu tư dự án Khu du lịch Bà Chúa Xứ - cáp treo Núi Sam, làm giả quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN