​Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 99 Quốc khánh nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ (29/10/1923-29/10/2022), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đến Tổng thống nước Cộng hoà Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng đến Phó Tổng thống nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Sentop.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu.

TTXVN/Báo Tin tức
Vị thế 'mong manh' của Thổ Nhĩ Kỳ giữa Nga và NATO
Vị thế 'mong manh' của Thổ Nhĩ Kỳ giữa Nga và NATO

Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ thành công trong việc cân bằng mong manh giữa đối tác kinh tế là Nga và các đồng minh NATO. Nhưng với áp lực ngày càng gia tăng, Ankara "đang đi trên lớp băng mỏng" và sẽ khó khăn hơn trong mùa Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN