Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam - Hàn Quốc vì hòa bình và an ninh

Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 10 do Viện Phát triển Phụ nữ Hàn Quốc (KWDI) và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức đã diễn ra ngày 12/9 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 10. Ảnh: Khánh Vân/TTXVN tại Seoul

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tham dự Diễn đàn có bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đại diện các cấp hội thuộc Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam; bà Mun Yoo Kyoung - Viện trưởng Viện Phát triển Phụ nữ Hàn Quốc cùng đại diện các tổ chức hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Hàn - Việt. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng đã tham dự sự kiện.

Phát biểu khai mạc, bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nêu bật ý nghĩa đặc biệt của diễn đàn khi được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Viện Phát triển Phụ nữ Hàn Quốc. Theo bà Tôn Ngọc Hạnh, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc thời gian qua đã có những bước phát triển ấn tượng. Phụ nữ Việt Nam và Hàn Quốc đều đã có những đóng góp quan trọng đối với mối quan hệ đặc biệt đó. 

Chú thích ảnh
Bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu khai mạc Diễn đàn. Ảnh: Khánh Vân/TTXVN tại Seoul

Hợp tác giữa phụ nữ Việt Nam - Hàn Quốc tăng nhanh chóng về cả số lượng và chất lượng. Đặc biệt, Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam - Hàn Quốc theo sáng kiến của Viện Phát triển Phụ nữ Hàn Quốc và bà An Myong-ok - nguyên nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc thực sự là một diễn đàn song phương thành công hiếm có, được tổ chức suốt hơn 10 năm qua. Nhìn lại 10 kỳ diễn đàn được tổ chức luân phiên ở Việt Nam và Hàn Quốc, hai bên đã chia sẻ những kinh nghiệm về bình đẳng giới trên rất nhiều lĩnh vực, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa nhân dân và phụ nữ hai nước. 

Chủ đề diễn đàn năm nay là “Phụ nữ, hòa bình và an ninh” không chỉ phù hợp với bối cảnh quốc tế chung và đang được ưu tiên thảo luận trong chương trình nghị sự của Liên hợp quốc và các chính phủ, mà còn đặc biệt có ý nghĩa với Việt Nam và Hàn Quốc từ góc độ an ninh truyền thống và phi truyền thống. Đây cũng là cơ hội để các đại biểu nữ giới hai nước chia sẻ nhiều sáng kiến, kinh nghiệm phù hợp đồng thời là cơ hội để các tổ chức phụ nữ hai nước giao lưu góp phần xây dựng một xã hội hòa bình, một khu vực an ninh, an toàn cho tất cả mọi người. 

Chú thích ảnh
Bà Mun Yoo Kyoung - Viện trưởng Viện Phát triển Phụ nữ Hàn Quốc phát biểu. Ảnh: Khánh Vân/TTXVN tại Seoul

Trong bài phát biểu, bà Mun Yoo Kyoung, Viện trưởng Viện Phát triển Phụ nữ Hàn Quốc, cho biết Diễn đàn Phụ nữ Hàn Quốc - Việt Nam được thành lập năm 2013 nhằm thảo luận về các vấn đề bình đẳng giới giữa hai nước. Qua các kỳ tổ chức, có thể thấy diễn đàn ngày càng đóng vai trò là cầu nối cho việc nghiên cứu phát triển chính sách về nữ giới. 

Viện trưởng Mun Yoo Kyoung nhẫn mạnh với chủ đề Phụ nữ với việc xây dựng hòa bình và văn hóa, đặc biệt là hòa bình và an ninh, Diễn đàn phụ nữ Hàn - Việt lần thứ 10 này cùng chia sẻ những định hướng tương lai trong chương trình nghị sự về hòa bình và an ninh và đề cập vai trò Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam cũng như xã hội Hàn Quốc. 

Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu nữ giới hai bên đã trao đổi các tham luận với nội dung như: Vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong thúc đẩy Chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình, An ninh; đóng góp của Hội phụ nữ tỉnh Thừa Thiên - Huế trong khắc phục hậu quả chiến tranh và xây dựng văn hóa hòa bình.

Sau 3 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19, việc diễn đàn phụ nữ được tổ chức theo hình thức trực tiếp được cho là cơ hội tốt để mở ra một giai đoạn mới với nhiều hoạt động giao lưu hiệu quả hơn nữa, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa phụ nữ Hàn Quốc và Việt Nam trong thời gian tới.

Viện nghiên cứu phát triển Phụ nữ Hàn Quốc (KWDI) là cơ quan nghiên cứu của chính phủ chuyên nghiên cứu về giới và gia đình ở Hàn Quốc. Theo đó, Viện KWDI cung cấp các kết quả nghiên cứu và khuyến nghị để thiết lập các chính sách bình đẳng giới quốc gia.

Khánh Vân - Đức Thắng (TTXVN)
Đặc sắc Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc tại Đà Nẵng
Đặc sắc Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc tại Đà Nẵng

Tối 7/9, Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc đã khai mạc tại Công viên Biển Đông, Đà Nẵng. Lễ hội được Sở Ngoại vụ phối hợp cùng các sở, ban, ngành liên quan và Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng tổ chức nhằm đáp lại niềm yêu mến văn hóa Việt - Hàn của người dân và du khách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN