60 năm quan hệ Việt Nam - Lào:

Diễn đàn gặp gỡ giữa cơ quan chức năng và doanh nghiệp Việt Nam tại Lào

Ngày 9/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức Diễn đàn gặp gỡ giữa cơ quan chức năng và doanh nghiệp Việt Nam tại Lào nhằm tổng hợp các ý kiến trong công tác đầu tư, những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.

Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng phát biểu. Ảnh: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, tham dự sự kiện có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Khamjane Vongphosy; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Trần Quốc Phương; đại diện các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào cùng các cơ quan liên quan của hai nước.

Phát biểu tại diễn đàn, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho biết sự kiện diễn ra với mục đích nắm tình hình và kết quả hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, qua đó tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác và đầu tư giữa hai nước, đồng thời tạo điều kiện để ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nước sở tại, cũng như vun đắp cho quan hệ giữa hai nước. 

Hiện nay, nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đang hoạt động hiệu quả, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng nghìn lao động, bổ sung nguồn thu cho ngân sách nhà nước Lào, đặc biệt là trong các lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, nông-lâm nghiệp…

Vốn đầu tư của Việt Nam sang Lào tăng 49% trong 11 tháng đầu năm nay, đồng thời dự kiến tăng 57,7% trong cả năm 2022. Đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh kinh tế thế giới đang gặp nhiều khó khăn và thách thức, dòng vốn đầu tư ngoài nước chưa phục hồi và chịu sự cạnh tranh gay gắt. 

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Trần Quốc Phương bày tỏ mong muốn các cơ quan hữu quan của Lào tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Ông cũng đề nghị các nhà đầu tư, các doanh nghiệp Việt Nam tập trung nguồn lực đẩy nhanh việc thực hiện các dự án đầu tư, bảo đảm đúng tiến độ, chấp hành pháp luật của hai nước; nêu cao trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng, tạo việc làm, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội với Lào và giữ gìn hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam tại Lào. 

Chú thích ảnh
Ông Khamjane Vongphosy, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào phát biểu. Ảnh: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào

Cũng tại diễn đàn, các doanh nghiệp Việt Nam đã báo cáo tình hình đầu tư và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong các lĩnh vực năng lượng, khoáng sản, nông nghiệp, dịch vụ… đồng thời lắng nghe các ý kiến đóng góp của các cơ quan hữu quan phía Lào.

Về phần mình, Bộ trưởng Khamjane Vongphosy đánh giá cao những đóng góp quan trọng của doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh tại Lào. Ông nhấn mạnh sự đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam không chỉ rất quan trọng góp phần phát triển kinh tế-xã hội của Lào, mà còn giúp tiếp tục xây dựng và vun đắp những truyền thống tốt đẹp của hai nước.

Theo Bộ trưởng Khamjane Vongphosy, các nội dung của diễn đàn này sẽ được trình lên Chính phủ Lào trong thời gian tới nhằm giải quyết các vấn đề liên quan chính sách và quy định pháp lý.

Diễn đàn gặp gỡ giữa cơ quan chức năng và doanh nghiệp Việt Nam tại Lào là sự kiện quan trọng nhằm cổ vũ động viên, khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Lào, đồng thời cũng là dịp để đánh giá tình hình đầu tư doanh nghiệp, chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp lần thứ 45 của Ủy ban liên chính phủ về hợp tác song phương và tổ chức Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào dự kiến diễn ra tại thủ đô Viêng Chăn vào cuối tháng này.

Phạm Kiên - Bá Thành (TTXVN)
60 năm quan hệ Việt Nam - Lào: Thực hiện nhiều hoạt động giao thương, đối ngoại nhân dân trên các lĩnh vực
60 năm quan hệ Việt Nam - Lào: Thực hiện nhiều hoạt động giao thương, đối ngoại nhân dân trên các lĩnh vực

Ngày 10/11, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác do bà Phimpha Keomixay - Tổng Lãnh sự Lào tại TP Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, Đoàn công tác Lào đã bày tỏ mong muốn đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại, Văn hóa, Du lịch Lào - Việt Nam tại thành phố Cần Thơ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN