Dịch COVID-19: Chung sức đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh

Ngày 31/3, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tiếp nhận sự ủng hộ đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ của Ngân hàng Shinhan Bank. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tiếp nhận 5 tỉ đồng ủng hộ từ ngài Park Noh Wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, và Ngân hàng Shinhan Bank, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ sự tin tưởng rằng với việc chung sức, đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, Việt Nam sẽ sớm ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình an cho nhân dân. Khi dịch bệnh qua đi, mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển và ngày càng tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn tấm lòng của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ngân hàng Shinhan Bank, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là niềm vui cho những người làm công tác tiếp nhận sự ủng hộ đối với việc phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời khẳng định rằng số tiền này sẽ góp phần giúp Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam có thêm nguồn lực để chiến thắng đại dịch.

Vui mừng nhận thấy mối quan hệ giữa Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển tốt đẹp toàn diện, ông Trần Thanh Mẫn cho rằng thời gian qua, hoạt động giao lưu cấp cao giữa hai bên được duy trì thường xuyên, đạt nhiều kết quả thực chất trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, khoa học - công nghệ. Hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực có bước phát triển mạnh mẽ.

Đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc trong việc phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, tại Việt Nam, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong những ngày qua có nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam cũng đã tìm đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ công cuộc phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Trần Thanh Mẫn khẳng định, tất cả các nguồn lực ủng hộ sẽ được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuyển kịp thời đến đúng địa chỉ để mua trang, thiết bị cần thiết phục vụ điều trị; đồng thời phân bổ toàn bộ hàng ủng hộ tới các khu cách ly, bệnh viện trên cả nước để những người ở tuyến đầu chống dịch yên tâm làm nhiệm vụ, quyết tâm đẩy lùi đại dịch.

Khẳng định rằng trong thời gian qua trước những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, Chính phủ hai nước cùng đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc đã và đang có nhiều hoạt động hỗ trợ tích cực nhằm khắc phục những khó khăn do dịch bệnh gây ra, ông Park Noh Wan mong muốn, sự chung tay của Ngân hàng Shinhan Bank sẽ giúp Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có thêm nguồn lực đẩy lùi đại dịch, sớm mang lại cuộc sống bình an cho nhân dân.

Chú thích ảnh
Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Ông Park Noh Wan hy vọng sau khi dịch bệnh lắng xuống, hoạt động trao đổi về thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc sẽ sớm quay trở lại như trước và ngày càng có bước phát triển.

PV (TTXVN)
 TP Hồ Chí Minh xử lý nghiêm các vi phạm trong phòng chống dịch bệnh COVID-19
TP Hồ Chí Minh xử lý nghiêm các vi phạm trong phòng chống dịch bệnh COVID-19

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh vừa ký văn bản về việc xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 gửi đến Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN