Đến hết ngày 31/5, Đồng Nai sẽ hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chíp

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, nhằm mục tiêu đến hết ngày 31/5 hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chíp cho 100% công dân thường trú trong độ tuổi, Công an tỉnh đã thành lập 10 tổ công tác cấp căn cước lưu động tại 5 tỉnh, thành phố có đông công dân của Đồng Nai đến cư trú, hiện chưa được cấp căn cước.

Chú thích ảnh
Tổ công tác thu nhận thông tin cấp CCCD cho người dân Đồng Nai tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, từ ngày 12-19/5, mười tổ công tác của Công an tỉnh mang theo thiết bị, phương tiện, máy móc lên đường đến các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Phước và Bà Rịa-Vũng Tàu thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp và cài đặt định danh điện tử cho công dân là người Đồng Nai đang sinh sống, học tập, làm việc tại đây. Đồng thời, các tổ liên hệ kiểm tra, phối hợp truyền dữ liệu căn cước công dân đã được Công an các tỉnh, thành phố hỗ trợ thu nhận nhưng chưa được truyền về Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Công an tỉnh thông báo cho tất cả công dân là người Đồng Nai đang sinh sống, học tập, làm việc tại 5 tỉnh, thành phố trên biết và chủ động đến các điểm lưu động để làm căn cước công dân gắn chíp, cài đặt định danh điện tử. Lịch thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân tại 5 tỉnh, thành phố trên sẽ được Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an các địa phương thông báo cụ thể.

Theo Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, phát huy những kết quả đạt được, cùng với quyết tâm chính trị cao nhất, Công an tỉnh xác định đến hết ngày 31/5 sẽ hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho 100% công dân Đồng Nai trong độ tuổi quy định.

Thời gian qua, Công an Đồng Nai đã và đang chỉ đạo thực hiện quyết liệt, phát động thi đua một cách toàn diện, thực hiện cao điểm “phủ kín” căn cước công dân cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh và người Đồng Nai trên toàn quốc.

Việc thành lập các tổ công tác đến các tỉnh, thành phố thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp, định danh điện tử là việc làm cụ thể, thiết thực, thể hiện quyết tâm cao của Công an tỉnh; qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho công dân cư trú ở xa có thể làm căn cước công dân được nhanh chóng, kịp thời, theo đúng tinh thần “Công an Đồng Nai vì nhân dân phục vụ”. Tính đến ngày 10/5, toàn tỉnh còn 1.237 công dân Đồng Nai đang tạm trú tại các tỉnh, thành phố khác, rõ địa chỉ nhưng chưa được cấp căn cước công dân, tập trung phần lớn ở 5 tỉnh, thành phố nói trên.

Thời gian qua, Công an các huyện, thành phố và 170 phường, xã, thị trấn trong tỉnh Đồng Nai đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực rà soát, tuyên truyền, vận động, mời công dân thường trú, có mặt tại địa phương đi làm thủ tục cấp căn cước công dân; chủ động liên hệ với lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an các địa phương trong, ngoài tỉnh để nhờ hỗ trợ thu nhận thông tin cấp căn cước cho công dân đang học tập, sinh sống tại nơi tạm trú.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Hơn 12.400 cơ sở khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip
Hơn 12.400 cơ sở khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thực hiện Đề án 06 về Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đến nay toàn quốc đã có trên 12.400 cơ sở khám chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chip.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN