Đề nghị khảo sát, đánh giá ô nhiễm môi trường khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh

Ngày 14/3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh thực hiện giám sát đối với UBND tỉnh Tây Ninh và các sở, ngành có liên quan về công tác thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ môi trường từ khi Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái, Trưởng đoàn Đại Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh phát biểu kết luận giám sát. Ảnh: Minh Phú/TTXVN

Tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn giám sát và các đại biểu đã thảo luận tập trung vào những vấn đề bất cập, hạn chế đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường như: vấn đề ô nhiễm không khí, quản lý, kiểm soát chất lượng môi trường không khí, quản lý nước thải đô thị, quản lý chất thải rắn sinh hoạt, rác thải y tế, nước thải khu, cụm công nghiệp, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với bảo vệ môi trường, vấn đề ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm nước thải xuyên biên giới… trên địa bàn tỉnh.

Qua giám sát, bà Hoàng Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, Phó Trưởng đoàn giám sát đánh giá, Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020, tuy nhiên đến nay, việc ban hành văn bản để cụ thể hóa các chính sách pháp luật theo thẩm quyền được giao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh chưa kịp thời; việc đầu tư các nhà máy xử lý nước thải tập trung đưa vào hoạt động còn chậm, dẫn đến tình trạng ô nhiễm do nước thải khu vực đô thị gây bức xúc cho nhân dân; vấn đề thu gom, xử lý đối với nước thải y tế và rác thải y tế còn thiếu và nhiều bất cập...

Liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường từ các nhà máy, xí nghiệp, một số cơ sở phía Campuchia chảy qua địa bàn tỉnh Tây Ninh, đại biểu Trần Hữu Hậu đề nghị UBND tỉnh tiến hành các bước khảo sát, đánh giá tác động môi trường đối với vấn đề ô nhiễm ở khu vực biên giới của tỉnh do tác động từ phía Campuchia để Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh có cơ sở để kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền đề ra phương hướng giải quyết trong thời gian tới.

Cũng theo đại biểu Trần Hữu Hậu, hiện nay, các tiêu chuẩn về xử lý nước thải trong quá trình sản xuất ngày càng nghiêm ngặt, đòi hỏi chi phí đầu tư cao, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Do đó, UBND tỉnh cần có những chính sách, định hướng nhằm tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ để doanh nghiệp phát triển bền vững…

Chú thích ảnh
Buổi giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đối với UBND tỉnh Tây Ninh về công tác thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, đảm bảo đồng bộ, khả thi; đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành để giải quyết các vấn đề môi trường mang tính liên vùng, liên tỉnh; xem xét ban hành cơ chế tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ các dự án bảo vệ môi trường; hỗ trợ phát triển kinh tế tuần hoàn và năng lượng tái tạo; đề xuất đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ hướng dẫn chi tiết các quy định về hoạt động tái sử dụng nước thải cho sản xuất công nghiệp, tưới tiêu nông nghiệp, dịch vụ công cộng, đảm bảo an toàn môi trường và sức khỏe cộng đồng... phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, Trưởng đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương có liên quan cần rà soát các quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 nhằm thực hiện đầy đủ, kịp thời; tỉnh đẩy mạnh xử phạt đối với các cơ sở sản xuất xả thải không đạt tiêu chuẩn gây ô nhiễm môi trường; kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu phế liệu, hóa chất độc hại, nhằm giảm thiểu ô nhiễm do công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra...

Đối với những đề xuất, kiến nghị của UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan, Đoàn giám sát sẽ tổng hợp để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền xem xét để có giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Minh Phú (TTXVN)
Hà Nội chỉ đạo 'nóng' sau phản ánh của Báo Tin tức về nhà máy dệt gây ô nhiễm môi trường
Hà Nội chỉ đạo 'nóng' sau phản ánh của Báo Tin tức về nhà máy dệt gây ô nhiễm môi trường

Tối 13/3, Văn phòng UBND TP Hà Nội có chỉ đạo "nóng" sau phản ánh của Báo Tin tức về nhà máy dệt gây ô nhiễm môi trường tại quận Hoàng Mai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN