Dấu ấn những ngày thông tin về Đại hội Đảng tại châu Phi

Sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, trưa 1/2, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Văn Lợi đã chuyển những thông tin sau cùng về Đại hội cùng thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến các chính đảng và các cơ quan báo chí tại Nam Phi.

Chú thích ảnh
Đại sứ Hoàng Văn Lợi bàn với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại Nam Phi về phương án tuyên truyền thông tin Đại hội XIII của Đảng qua các ấn phẩm của TTXVN tại địa bàn. 

Trao đổi với phóng viên thường trú TTXVN tại Pretoria, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi cho biết ông thực sự bất ngờ trước sự quan tâm về Đại hội Đảng lần thứ XIII không chỉ từ các chính đảng sở tại, mà còn từ đoàn ngoại giao, dư luận sở tại và từ các quốc gia mà Đại sứ quán kiêm nhiệm. Đại sứ nhấn mạnh chính sự quan tâm đó đã tiếp thêm động lực để các cơ quan đại diện cùng nỗ lực hết mình đưa thông tin về Đại hội đến với bạn bè quốc tế một cách cập nhật và đầy đủ nhất.  

Ngay từ thời điểm trước khi Đại hội diễn ra, Đại sứ quán cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nam Phi tổ chức nhiều cuộc họp để đưa ra phương án triển khai thông tin đối ngoại tuyên truyền về sự kiện Đại hội sao cho hiệu quả nhất, trong đó bao gồm việc gặp gỡ các chính đảng để thông báo về lịch trình Đại hội cũng như thống nhất cách thức phối hợp giữa các cơ quan đại diện trong việc triển khai thông tin.

Nhờ thực hiện các phương án đã thống nhất một cách khẩn trương và nghiêm túc, đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC) cầm quyền, đảng Cộng sản Nam Phi (SACP) và đảng SWAPO của Namibia sau đó đã chủ động gửi điện chúc mừng Đại hội, qua đó thể hiện sự quan tâm và trọng thị của các quốc gia châu Phi đối với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại sứ Hoàng Văn Lợi tâm sự quãng thời gian diễn ra Đại hội là những ngày thật đáng nhớ không chỉ riêng đối với ông mà đối với cán bộ Đại sứ quán và các cơ quan đại diện. Do chênh lệch múi giờ, ông thường dậy từ mờ sáng để kịp thời tổng hợp những thông tin từ nhà gửi sang rồi sau đó chuyển ngay cho phía bạn.

Ngoài việc cung cấp những địa chỉ website tiếng Anh chuyên về Đại hội, Đại sứ quán còn phối hợp cùng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại địa bàn hằng ngày chuyển cho các chính đảng tại Nam Phi bản e-paper của tờ nhật báo Việt Nam News để họ in tại chỗ và phát cho các thành viên trong đảng. Đây cũng là lần đầu tiên một tờ báo của TTXVN được in tại quốc gia nằm ở cực Nam châu Phi này.

Ngoài ra, trong những ngày diễn ra Đại hội, Đại sứ quán và CQTT TTXVN cũng là đầu mối cung cấp thông tin cho truyền thông sở tại. Rất nhiều tờ báo có uy tín tại Nam Phi đã đăng tải những tin bài có chất lượng về diễn biến của Đại hội cũng như đưa ra những đánh giá tích cực về Đảng Cộng sản Việt Nam trên vai trò lãnh đạo đất nước.

Nhớ lại những ngày vừa qua, Đại sứ chia sẻ một kỷ niệm khó quên, đó là khi ông nhận được nhiều lời hỏi thăm từ đại diện các chính đảng Nam Phi và đoàn ngoại giao sau khi có thông tin dịch COVID-19 bùng phát ở Việt Nam giữa lúc Đại hội đang diễn ra. Ông cho rằng đó không chỉ là những lời thăm hỏi mang lễ nghi ngoại giao, mà là sự quan tâm của những người bạn, anh em thân tình.

Là người trực tiếp đọc và cập nhật tin tức hằng ngày về Đại hội XIII của Đảng để chuyển tiếp tới bè bạn Nam Phi, Đại sứ Hoàng Văn Lợi đánh giá cao sự công phu, chu đáo, bài bản, phát huy dân chủ rộng rãi trong việc chuẩn bị các dự thảo Văn kiện trình Đại hội. Đại sứ cho rằng, hiện nay, khí thế của nhân dân và đảng viên đều rất phấn chấn, mọi người đều hướng về Đảng, vì họ thấy rõ rằng Đảng đã đem lại sức sống, niềm tin, mang đến cuộc sống ngày thêm thêm khởi sắc.

Theo Đại sứ, Đại hội XIII của Đảng có nhiều đổi mới, coi trọng dân chủ, coi niềm tin và nguyện vọng của nhân dân là trên hết. Các chương trình công tác của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân rất hữu ích, cụ thể, đi vào chiều sâu. Đồng thời, Đại hội có những chỉ đạo chặt chẽ, sát sao, thể hiện tình đoàn kết, sức chiến đấu trong nội bộ Đảng.

Bên cạnh đó, Đại sứ Hoàng Văn Lợi nêu rõ với tiêu chí và sự chuẩn bị cẩn trọng, đặc biệt là trách nhiệm thay mặt cho hơn 5,1 triệu đảng viên và thay mặt cho toàn dân, các đại biểu đã lựa chọn ra những người lãnh đạo xứng đáng cho khóa tới. Đây là khóa nền tảng, mở đầu cho giai đoạn phát triển đặc biệt của nước ta. Khóa 2021 - 2026 còn là nền tảng để tiến tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030, khi đó Việt Nam sẽ trở thành nước công nghiệp hiện đại có thu nhập cao.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Văn Lợi cập nhật thông tin về Đại hội XIII của Đảng qua các ấn phẩm online của TTXVN. 

Đại sứ nhấn mạnh nhìn lại năm 2020 vừa qua, khi cả thế giới đối mặt với dịch bệnh, Việt Nam vẫn ghi nhận những chỉ số tăng trưởng kinh tế đáng khích lệ, cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Điều này là minh chứng tái khẳng định sự lãnh đạo rất tài tình, linh hoạt và khoa học của Đảng cũng như sự đồng lòng đoàn kết của toàn dân.

Đại sứ cũng thông báo Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi sẽ phát động phong trào thi đua mừng thành công của Đại hội XIII của Đảng, trong đó nhấn mạnh việc triển khai các nghị quyết của Đảng trong công tác ngoại giao và thông tin đối ngoại. Giống như những nỗ lực mà Đại sứ quán và các cơ quan đại diện đã thực hiện trong việc tuyên truyền về Đại hội trong thời gian vừa qua, Đại sứ cho rằng tính hiệu quả trong công việc chính là minh chứng rõ rệt nhất của những tấm lòng luôn hướng về Đảng, về đất nước. 

Sinh sống tại Nam Phi gần 20 năm, chị Vũ Tuyết Lê cho biết mỗi lần Đại hội Đảng, chị đều thu xếp công việc để dành thời gian theo dõi diễn biến Đại hội. Chị chia sẻ lòng chị luôn hướng về những sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt là ký ức về ‘’màu cờ đỏ rợp trời’’ khắp phố phường trong những Đại hội trước khi chị còn ở Việt Nam.

Không giấu nổi xúc động sau khi nghe tin Đại hội thành công tốt đẹp, chị Lê cho biết trong những ngày diễn ra Đại hội, chị thường mở chương trình dành cho kiều bào, xem báo mạng, theo dõi diễn biến của Đại hội và những vấn đề được bàn thảo. 

Cùng với những thành tựu vượt bậc của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chị Lê mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm và đẩy mạnh công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó tập trung đánh giá tiềm năng, thế mạnh của kiều bào ta để đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc thu hút các nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó góp phần tăng cường củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Tin, ảnh: Phi Hùng (TTXVN)
Giáo sư Việt tại Mỹ đánh giá Đại hội XIII đã đưa ra chiến lược toàn diện để đất nước phát triển
Giáo sư Việt tại Mỹ đánh giá Đại hội XIII đã đưa ra chiến lược toàn diện để đất nước phát triển

Giáo sư Việt tại Mỹ nhấn mạnh Đại hội XIII đã đưa ra một chiến lược toàn diện để nhanh chóng đưa Việt Nam lên hàng các nước phát triển trong vòng 25 năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN