Quang cảnh hội nghị.
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị.
Với tinh thần "không để một ai bị bỏ lại phía sau", Tết Bính Ngọ 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra trong không khí vui tươi, an toàn và nghĩa tình. Đây không chỉ là kết quả của sự chuẩn bị "từ sớm, từ xa" mà còn là minh chứng cho hiệu quả của các cơ chế đặc thù, sự vận hành quyết liệt của bộ máy chính quyền đô thị trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Huy động nguồn lực kỷ lục
Vượt qua những thách thức về quy mô đối tượng tăng lên, Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động được nguồn lực tài chính khổng lồ, đảm bảo mọi tầng lớp nhân dân đều được đón Xuân trong ấm no.
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, dịp Tết Nguyên đán năm nay, Thành phố đã huy động được nguồn lực rất lớn để chăm lo tốt cho các đối tượng với hơn 2.473 tỷ đồng, cao hơn năm 2025.
“Chúng ta đã chăm lo rất tốt cho các đối tượng từ cán bộ, công chức cho đến hộ nghèo, cận nghèo. Các hoạt động Tết năm nay được tổ chức tại phường, xã đã tạo điều kiện cho người dân vui tươi và gắn kết trong không gian vui vẻ, hạnh phúc”, ông Nguyễn Văn Được khẳng định.
Sự gia tăng về ngân sách và hiệu quả điều phối đã tạo nên một diện mạo mới cho công tác an sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh. Quy mô chăm lo Tết tại các địa phương đã có sự bứt phá mạnh mẽ. Ông Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND Thành phố cho biết: "So với năm 2025, năm nay số lượng các đối tượng chăm lo khá lớn và tổng quy mô chăm lo Tết cũng tăng gấp đôi so với năm trước. Năm nay, Thành phố đã dành khoảng 2.123 tỷ đồng, chăm lo Tết cho khoảng 1,15 triệu đối tượng; trong đó chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng diện chính sách".
Theo ông Dương Hồng Thắng, không chỉ dừng lại ở ngân sách nhà nước, sự chung tay của các tổ chức chính trị - xã hội đã tạo nên sức mạnh tổng hợp cho Thành phố trong việc chăm lo Tết và an sinh xã hội. Điển hình là hệ thống Công đoàn đã huy động tới 3.742 tỷ đồng, hỗ trợ cho hơn 2,8 triệu công đoàn viên và người lao động.
“Theo khảo sát, đã có 1.919 doanh nghiệp có thêm các hình thức hỗ trợ như tặng vé về quê hoặc quà cho công nhân và người lao động khi về quê ăn Tết. Thưởng Tết của doanh nghiệp cũng ghi nhận ở mức trung bình khoảng 12 triệu đồng/người, tăng so với mức bình quân năm ngoái là 11,56 triệu đồng”, ông Dương Hồng Thắng nhấn mạnh.
Niềm tin và động lực mới
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Thành công của dịp Tết Bính Ngọ không tách rời bối cảnh kinh tế - xã hội khởi sắc trong những tháng đầu năm 2026. Nhờ vận dụng hiệu quả Nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù, Thành phố đã khơi thông được nhiều "siêu dự án", tạo niềm tin vững chắc cho nhà đầu tư và người dân. Tốc độ tăng trưởng du lịch và dịch vụ trong tháng 2 đạt con số ấn tượng 8,1%, phản ánh sức mua và nhu cầu giải trí tăng cao.
Nói về sự thay đổi trong phương thức điều hành, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được chia sẻ, đã có sự thay đổi rất rõ ràng sau khi Nghị quyết 260 của Quốc hội ra đời. Các dự án được triển khai rất quyết liệt.
“Có dự án mười mấy năm, có dự án mười năm, dự án bảy năm, dự án tám năm, nhưng sau khi có Nghị quyết 260, Thành phố đã triển khai thành công các “siêu dự án” trong thời gian rất ngắn. Có dự án trong vòng một tháng, có dự án trong vòng chưa đầy hai tháng. Đây là một bước đột phá và sự thay đổi về quan điểm, tư duy và phương pháp làm việc".
Chính tinh thần làm việc không ngơi nghỉ đã giúp Thành phố kiểm soát tốt thị trường, giá cả và an ninh trật tự. Trong 9 ngày Tết, Thành phố đón 4,87 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 12.500 tỷ đồng. Công tác vận tải hành khách đạt mức kỷ lục với hơn 185.000 lượt khách qua sân bay Tân Sơn Nhất nhưng vẫn đảm bảo thông suốt.
Cùng với giao thông, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường cũng được đảm bảo chặt chẽ. Theo ông Dương Hồng Thắng, về an ninh trật tự, chỉ xảy ra một vụ cướp tiệm vàng ở khu vực Bình Dương cũ và đã được lực lượng cảnh sát xử lý kịp thời trong khoảng thời gian hơn 13 giờ đồng hồ. Ngoài ra, công tác phòng cháy, chữa cháy cũng được đảm bảo, không xảy ra các tình huống gây thiệt hại về vật chất và con người.
Đáng chú ý, lượng rác thải sinh hoạt tăng mạnh do sức mua và tiêu dùng tăng dịp Tết. “Trong 9 ngày Tết, tổng lượng rác mà Thành phố phải thu gom, vận chuyển là hơn 170.000 tấn, trung bình tăng khoảng 1.283 tấn/ngày. Đặc biệt là các ngày 29, 30 Tết, số lượng rác Thành phố thu gom là gần 20.000 tấn, tăng so với cùng kỳ khoảng 6.300 tấn”, ông Dương Hồng Thắng cho biết thêm.
Tuy nhiên, lãnh đạo Thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế cần khắc phục. Do là năm đầu tiên thực hiện chăm lo sau sáp nhập, một số nơi việc chuyển quà đến người dân còn chậm, hay tình trạng buôn bán tự phát lấn chiếm lòng lề đường chưa được xử lý triệt để.
Để duy trì đà phát triển, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị phải sớm bắt nhịp công việc ngay sau Tết, loại bỏ tư tưởng trì trệ.
"Tinh thần là làm việc ngày đêm để vượt qua nút thắt, tạo những đột phá mới. Chúng ta làm để tạo ra sự bứt phá cho Thành phố, chứ không thể trì trệ thêm nữa. Thành phố cũng phải tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nặng nề sắp tới", ông Nguyễn Văn Được quyết liệt chỉ đạo.
Với những kết quả tích cực từ công tác chăm lo Tết Bính Ngọ và sự quyết tâm trong điều hành kinh tế - xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh đang tạo ra những tiền đề vững chắc để hoàn thành các mục tiêu của năm 2026, hướng tới một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững.