Đánh giá cao đóng góp của đội ngũ phóng viên thường trú TTXVN 

Sáng 21/6, nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đoàn đến thăm, chúc mừng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại tỉnh Nghệ An.

Chú thích ảnh
Đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, chúc mừng Cơ quan thường trú TTXVN tại Nghệ An. Ảnh: Văn Tý - TTXVN

* Sáng 21/6, nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đoàn đến thăm, chúc mừng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại tỉnh Nghệ An.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung và Cơ quan thường trú TTXVN tại tỉnh nói riêng trong việc tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị, trong thời gian tới, Cơ quan thường trú TTXVN tại Nghệ An tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cụ thể, định hướng thông tin của tỉnh và của TTXVN, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; tiếp tục đồng hành với địa phương thực hiện nhiệm vụ chung…

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đến thăm, chúc mừng Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, Tạp chí Sông Lam và các cơ quan thường trú: VTV8, Báo Nhân dân.

* Chiều 21/6, Đoàn UBND tỉnh Hậu Giang do bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Cơ quan thường trú TTXVN tại Hậu Giang nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023).

Chú thích ảnh
Đoàn UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang chúc mừng Cơ quan thường trú TTXVN tại Hậu Giang nhân dịp Ngày Báo chí mạng Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN

Bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà báo của Cơ quan thường trú TTXVN tại Hậu Giang thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; ghi nhận đề xuất, kiến nghị, góp ý của Cơ quan thường trú để có báo cáo, điều chỉnh hoạt động, phối hợp giữa địa phương và các cơ quan báo chí trong thời gian tới, nhất là Hậu Giang triển khai giải pháp nhằm tăng tính minh bạch, chủ động hơn trong việc cung cấp thông tin cho báo chí.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ghi nhận, biểu dương những đóng góp, nỗ lực của đội ngũ nhà báo Cơ quan thường trú TTXVN tại tỉnh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương thời gian qua. Lãnh đạo tỉnh mong muốn, Cơ quan thường trú TTXVN tại Hậu Giang với chức năng, nhiệm vụ của mình, tiếp tục đồng hành, kịp thời phản ánh mọi sự kiện diễn ra trong đời sống xã hội, góp phần định hướng dư luận, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân. Đồng thời là cầu nối quan trọng giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, góp phần tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh. 

Hoàng Đan - Nguyễn Hằng (TTXVN)
46 tác phẩm đoạt giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk năm 2022
46 tác phẩm đoạt giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Sáng 21/6, tại thành phố Buôn Ma Thuột đã diễn ra Lễ trao giải báo chí tỉnh Đắk Lắk lần thứ III, năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN