Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam tiếc thương lãnh tụ Fidel Castro

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước mất mát lớn lao của Đảng Cộng sản và người dân Cuba cũng như phong trào cách mạng trên toàn thế giới khi hay tin lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro từ trần.

Đồng chí Fidel Castro Ruz, Tổng Tư lệnh Cách mạng Cuba, nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba, đã từ trần đêm 25/11 - giờ La Habana, tức trưa 26/11 - giờ Hà Nội, hưởng thọ 90 tuổi. Đảng và Nhà nước Cuba quyết định để Quốc tang đồng chí Fidel 9 ngày, từ 6 giờ 00 sáng 26/11 đến 12 giờ 00 ngày 4/12/2016 (theo giờ Cuba); tổ chức lễ an táng di hài đồng chí Fidel Castro vào 7 giờ 00 ngày 4/12/2016 tại Nghĩa trang thành phố Santiago de Cuba.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam dẫn đầu đoàn đại biểu TTXVN đến viếng đồng chí Fidel Castro tại Đại sứ quán Cộng hòa Cuba ngày 28/11/2016. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tại Hà Nội, Đại sứ quán Cuba tổ chức lễ viếng, mở sổ tang, tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro từ 28/11 đến 4/12. Trong chiều 28/11 và sáng 29/11, hàng trăm đoàn và hàng nghìn lượt người dân Việt Nam đã đến Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội và Tổng lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh đặt vòng hoa viếng và ghi sổ tang, tưởng niệm lãnh tụ Cuba Fidel Castro. Kiều bào Việt Nam tại một số nước cũng tổ chức tưởng niệm bày tỏ lòng tiếc thương lãnh tụ Cuba Fidel Castro.

Vĩnh biệt người đồng chí

Để tỏ lòng thương tiếc, biết ơn đồng chí Fidel Castro và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang đồng chí Fidel Castro với nghi thức Quốc tang vào ngày 4/12/2016.

Sáng 28/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đã tới Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội viếng và ghi sổ tang, tưởng niệm đồng chí Fidel Castro. Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Cuba anh em cùng gia quyến đồng chí Fidel Castro đồng thời khẳng định lại tình đoàn kết chiến đấu kiên định với những người cộng sản và nhân dân Cuba anh em.

Chiều 28/11 (theo giờ địa phương), ngay sau khi tới Cuba để tham dự tang lễ chính thức lãnh tụ Fidel Castro, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước Việt Nam đến đặt vòng hoa, viếng di hài đồng chí Fidel Castro tại Khu tưởng niệm José Martí ở trung tâm thủ đô La Habana. Sau lễ viếng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ghi sổ tang, bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc và lòng tiếc thương vô hạn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của đồng chí Fidel Castro.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Fidel Castro vào việc thiết lập, không ngừng củng cố, vun đắp, phát triển mối quan hệ đoàn kết anh em đặc biệt, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba trong suốt hơn 5 thập kỷ qua; đồng thời, tái khẳng định tình đoàn kết trước sau như một của Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba anh em, cũng như quyết tâm tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ anh em đặc biệt giữa hai nước.

Cùng các đoàn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các địa phương, đoàn của các tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan, ban, ngành trong nước đã tới đặt vòng hoa kính viếng và bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro.

Trong điện chia buồn gửi hãng Thông tấn Cuba Prensa Latina, TTXVN bày tỏ: Người dân Việt Nam luôn biết ơn những tình cảm và sự hỗ trợ vô điều kiện của vị lãnh tụ Cuba đối với nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất và xây dựng đất nước. TTXVN nhấn mạnh hình ảnh của vị lãnh tụ tài ba Fidel Castro sẽ mãi mãi trong tim tập thể nhà báo và cán bộ TTXVN cũng như mọi thế hệ người dân Việt Nam. 

Từ 29/11, TTXVN trưng bày ảnh về lãnh tụ Fidel Castro tại Trung tâm TTXVN (5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) với 20 bức ảnh tư liệu do các phóng viên TTXVN thực hiện, trong đó có tư liệu về chuyến thăm và gặp gỡ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam của Chủ tịch Fidel  tại Việt Nam năm 1973.





Người bạn nghĩa tình

Trong đoàn người đến viếng lãnh tụ Fidel tại Hà Nội, bên cạnh đông đảo lưu học sinh, cán bộ Việt Nam từng học tập và công tác tại Cuba, còn có nhiều người dân chưa một lần được đến đất nước Cuba và gặp lãnh tụ Fidel Castro. Tất cả cùng chung niềm biết ơn sâu sắc đất nước Cuba và cá nhân lãnh tụ Fidel Castro đã chia ngọt, sẻ bùi với nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đất nước Việt Nam còn khó khăn bởi chiến tranh.


Bác Đinh Hồng Việt (70 tuổi, nguyên giáo viên Trường Đại học Hà Nội) xúc động nói : “Tôi từng được chứng kiến những khó khăn của đất nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và những việc làm chí tình của Fidel, người bạn tốt đối với nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam có được tinh thần chiến đấu một phần nhờ lãnh tụ Fidel đã truyền cảm hứng, cổ vũ kịp thời. Mặc dù tôi không học ở Cuba và cũng chưa từng được gặp Fidel nhưng hình ảnh của nhân dân Cuba và Fidel sống mãi trong tâm khảm tôi. Hôm nay, tôi đến vĩnh biệt ông và bày tỏ tấm lòng của mình cũng là tấm lòng của những người Việt Nam bình thường đối với vị lãnh tụ của nhân dân Cuba. Chúng tôi muốn nói cho cả thế giới biết rằng nhân dân Việt Nam biết ơn Fidel và những hình ảnh của ông sẽ luôn còn mãi trong trái tim của chúng tôi”, bác Việt chia sẻ.

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Cuba được chính thức thiết lập từ ngày 2/12/1960 do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro dày công gây dựng và vun đắp. Trong suốt hơn 5 thập kỷ, Fidel Castro luôn luôn bên cạnh và chia sẻ với Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và tái thiết đất nước. Trong sâu thẳm mỗi trái tim hàng triệu người Việt Nam luôn gìn giữ những tình cảm cao đẹp, sự giúp đỡ quý báu của Tổng Tư lệnh Fidel Castro với câu nói bất hủ: “Vì Việt Nam, chúng ta sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Lòng tiếc thương của người dân Việt Nam hôm nay dành cho lãnh tụ Fidel Castro là tình cảm chân thành, thể hiện đạo nghĩa của người Việt Nam đối với người bạn thủy chung và với vị lãnh tụ thiên tài của cách mạnh Cuba, người chiến sỹ trung kiên của phong trào cách mạng vô sản thế giới.

Thái Hòa
Cuba tiến hành lễ rước tro cốt lãnh tụ cách mạng Fidel Castro
Cuba tiến hành lễ rước tro cốt lãnh tụ cách mạng Fidel Castro

Sáng 30/11 (theo giờ Cuba, tức tối cùng ngày theo giờ Việt Nam) đoàn xe tang mang tro cốt của vị lãnh tụ cách mạng Fidel Castro đã bắt đầu chuyến đi khắp đất nước kéo dài 4 ngày, để đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Santa Ifigenia, thành phố Santiago de Cuba.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN