Dâng hương tưởng niệm nhân 100 năm ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh 

Sáng 1/12, Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tại Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh (quận Thủ Đức), nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông (1/12/1920-1/12/2020).

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên dâng hương tưởng niệm Chủ tịch nước Lê Đức Anh. 

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, chỉ đạo Đảng bộ Thành phố, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân dâng hương tưởng niệm Chủ tịch nước Lê Đức Anh. 

Trong không khí trang nghiêm, đoàn lãnh đạo Thành phố đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

Đoàn đại biểu đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ Chủ tịch nước Lê Đức Anh - một vị tướng tài ba, quả cảm, trực tiếp chỉ huy nhiều chiến dịch lớn, là Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, gắn bó sâu nặng với nhân dân Nam Bộ, với quân dân Sài Gòn - Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh; một nhà lãnh đạo xuất sắc, có tầm nhìn sâu rộng trong những vấn đề chiến lược, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. 

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu dành phút tưởng niệm Chủ tịch nước Lê Đức Anh. 

Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh (bí danh Nguyễn Phú Hòa, còn gọi là Chín Hòa, Sáu Nam), sinh ngày 1/12/1920 tại làng Trường Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế; quê quán xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Tinh thần yêu nước, đấu tranh cách mạng của Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh được hun đúc từ cảnh nước mất, nhà tan; chứng kiến người dân lương thiện chốn thôn quê cơ cực, bần cùng dưới chế độ thực dân, phong kiến.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch nước Lê Đức Anh. 

Những năm đầu hoạt động cách mạng tại quê hương với bao khó khăn đã tôi luyện Đại tướng trở thành người chiến sỹ cộng sản kiên cường, suốt đời chiến đấu hy sinh vì lý tưởng cách mạng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi trải qua nhiều thử thách, Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và Nhân dân; góp phần to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng ngày, gia đình cùng đông đảo nhân dân, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dâng hương, hoa tưởng niệm Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tại Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh (quận Thủ Đức). 

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)
Đồng chí Lê Đức Anh: ‘Tận trung với nước, tận hiếu với dân’
Đồng chí Lê Đức Anh: ‘Tận trung với nước, tận hiếu với dân’

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh, có nhiều đóng góp quan trọng đối với Đảng, Nhà nước và quân đội. Ông là một vị tướng trận mạc, một nhà chỉ huy xuất sắc, có tầm nhìn chiến lược, có chiến thuật tài tình và linh hoạt xử lý các tình huống phức tạp. Cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến xuất sắc của Đại tướng Lê Đức Anh là một tấm gương sáng về phẩm chất của người cán bộ cách mạng, “tận trung với nước, tận hiếu với dân”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN