Đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội

Xây dựng lực lượng Công an Lạng Sơn trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương...

Chú thích ảnh
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho các tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh. 

Đây là những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, được đưa ra tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024, do Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức chiều 12/1.

Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, năm 2024, dự báo tình hình an ninh trật tự trong nước và trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp; thế lực thù địch, các loại tội phạm tăng cường chống phá và hoạt động tinh vi, manh động hơn. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên một số lĩnh vực còn tồn tại bất cập, cần tập trung giải quyết...

Từ thực tế trên, Công an tỉnh chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự phù hợp với đặc điểm, tình hình và nhiệm vụ chính trị của địa phương; tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an.

Công an tỉnh tập trung đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại; đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực kinh tế, dân tộc, tôn giáo.

Lực lượng Công an phấn đấu kéo giảm ít nhất 5% số vụ tội phạm về trật tự xã hội. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 85% và án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%; kiềm chế, giảm tai nạn giao thông...

Năm 2023, Công an tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Công an tỉnh đã làm tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh, bắt giữ, khởi tố, điều tra 35 vụ, 103 bị can về hành vi đưa, dẫn người xuất nhập cảnh trái phép; tiếp nhận 872 công dân Việt Nam xuất cảnh bị phía Trung Quốc phát hiện, trao trả. Tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội được kiềm chế ở mức thấp so với toàn quốc. Toàn tỉnh xảy ra 274 vụ phạm tội hình sự, giảm 83 vụ so với năm 2022. Lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ 519 vụ, 740 đối tượng phạm tội về ma túy.

Lực lượng Công an đã chuyển hóa, đưa ra khỏi danh sách 30 địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; duy trì hoạt động hiệu quả 92 mô hình, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Đại tá Nguyễn Trung Thực, nguyên Giám đốc Công an tỉnh; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 4 cá nhân, nguyên là lãnh đạo cấp phòng, thuộc Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong quá trình huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Với những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, 138 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen; 220 tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhiều đơn vị của Công an tỉnh được Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu Đơn vị quyết thắng, Đơn vị tiên tiến.

Tin, ảnh: Vũ Văn Đạt (TTXVN)
Mở cao điểm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Mở cao điểm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội (TTATGT, TTXH) trên các tuyến giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024 thực hiện đến ngày 9/3/2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN