Đại tướng Tô Lâm: Năm 2021 phấn đấu sẽ giảm ít nhất 5% phạm pháp hình sự

Phát biểu tại Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 sáng 29/12, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm khẳng định: Năm 2021 ngành Công an phấn đấu sẽ giảm ít nhất 5% tội phạm phạm pháp hình sự.

Chú thích ảnh
 Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Để thực hiện mục tiêu này, Bộ trưởng Tô Lâm kiến nghị tới Chính phủ và các địa phương tiếp tục xây dựng thể chế, đảm bảo an ninh trật tự để toàn dân, các ngành, các cấp thực hiện kỷ cương kỷ luật. “Năm 2020 đã làm rất tốt công tác giảm tội phạm phạm pháp hình sự, bảo đảm an ninh, năm 2021 tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác này”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Thời gian qua Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã quan tâm phát triển kinh tế - xã hội tốt thì cũng cần tiếp tục quan tâm đến an ninh kinh tế. “Nhiệm vụ này cũng rất quan trọng. Bộ Chính trị đã có Chỉ thị 12/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; Chính phủ đã có kế hoạch về bảo đảm an ninh - quốc phòng để bảo đảm việc phát triển kinh tế không chệch hướng”, Bộ trưởng Tô Lâm cho hay.  

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, năm 2020 chúng ta đã làm rất tốt công tác cổ phần hóa, phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn còn có khó khăn trong việc quản lý chuuyển giá, quản lý nguồn tiền, chống gian lận thương mại, quản lý đất đai, cổ phiếu… Thời gian tới cần tiếp tục tập trung phòng chống tội phạm, giảm phạm pháp hình sự. Bộ Công an đã làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, năm 2020 tội phạm giảm 6,8% so với 2019, mỗi năm giảm 5-8% phạm pháp hình sự. Từ đó cuộc sống của người dân an lành, có địa phương như tỉnh Cao Bằng cả ngày không có phạm pháp hình sự, sôi động như TP Hồ Chí Minh, trung bình mỗi ngày chỉ còn xảy ra 15 vụ phạm pháp hình sự.

Trong thời gian tới, toàn dân tiếp tục vào cuộc phối hợp cùng ngành công an quản lý tốt xử lý các băng, ổ nhóm tội phạm; công an xuống gần dân hơn, các xã làm tốt thì huyện làm tốt và tỉnh làm tốt. “Đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; đặc biệt tập trung ở khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ để người dân ổn định cuộc sống, an bình, bình đẳng, tạo vành đai củng cố an ninh quốc phòng vùng chiến lược”, Bộ trưởng Tô Lâm kiến nghị.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, hiện mức sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi biên giới so với thành phố còn có sự chênh lệch, tạo áp lực lớn. “Chúng ta có 62 huyện nghèo, vậy mỗi tỉnh giúp cho 1 huyện nghèo thì sẽ rất thiết thực”, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị. Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, trong công tác phòng chống dịch COVID-19 sẽ còn diễn biến phức tạp, có tác động đến Việt Nam, có biến thể mới cho nên cần tập trung làm tốt công tác chống dịch.

Trước mắt là chuẩn bị Tết Nguyên đán Tân Sửu, Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng, nhu cầu người Việt Nam ở nước ngoài về nước rất lớn, nếu không có biện pháp hữu hiệu để quản lý, bảo vệ thì nguy cơ lây lan dịch cao. Thời gian qua đã có 70.000 người Việt Nam về nước, nhưng số lượng người muốn về nước còn rất lớn. Bởi cuộc sống của người Việt ở nước ngoài rất khó khăn, tâm tư muốn về nước. Số lao động ở khu vực Đông Nam Á cũng rất muốn về nước, số lao động người Việt ở Trung Quốc và Campuchia cũng muốn về nước rất lớn. Cho nên việc quản lý xuất nhập cảnh, tránh nhập cảnh trái phép cần tiếp tục quản lý chặt chẽ. Từ đầu năm đến nay có 14.000 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đây là sức ép rất lớn đối với lực lượng giữ gìn an ninh.

V.Tôn/Báo Tin tức
 Nỗ lực hơn nữa để chủ động quyết định vận mệnh của đất nước trong tương lai
Nỗ lực hơn nữa để chủ động quyết định vận mệnh của đất nước trong tương lai

Sáng 29/12, tham luận tại Hội nghị Chính phủ với địa phương, các “Tư lệnh” ngành đã nêu lên nhiều bài học kinh nghiệm trong nỗ lực thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ trong năm 2020. Đây là những bài học quý cho công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của năm 2021 và các năm tiếp theo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN