Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga và Australia tổ chức Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 14/8, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga đã tổ chức Lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm đồng chí Lê Khả Phiêu - nguyên Tổng Bí thư  Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Chú thích ảnh
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN

Trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Đại sứ Ngô Đức Mạnh đã đọc điếu văn tóm tắt thân thế, sự nghiệp và đóng góp của đồng chí Lê Khả Phiêu đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điếu văn có đoạn: “Nói về đồng chí Lê Khả Phiêu là nói về cuộc đời của người lính Cụ Hồ giản dị, khiêm nhường, tận tụy và trung liệt. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ và chiến sĩ cả nước trân trọng, học tập và noi theo”.

Thay mặt cán bộ nhân viên các cơ quan Việt Nam tại Nga, Đại sứ Ngô Đức Mạnh nguyện đoàn kết một lòng, phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga.

Tiếp đó, toàn thể cán bộ, nhân viên, phu nhân, phu quân thuộc Đại sứ quán Việt Nam, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại LB Nga đã mặc niệm và thắp hương tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. 

Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga cũng đồng thời mở sổ tang trực tuyến từ ngày 14 đến 17/8, nhận những lời chia buồn với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về việc nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần.

Chú thích ảnh
Đồng chí Ngô Quốc Thái, Phó Bí thư Đảng bộ tại Nga ghi sổ tang tại lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN 

Trong sáng 14/8, nhiều tổ chức, chính đảng của Nga (đảng Nước Nga Thống nhất, đảng Cộng sản LB Nga, đảng Nước Nga công bằng, Hội Cựu Chuyên gia quân sự Liên Xô/Nga từng công tác tại Việt Nam, Quỹ Con đường hòa bình…), Đại sứ quán các nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Nga (Lào, Campuchia, Singapore…), Đại sứ quán một số nước châu Âu, châu Phi, châu Mỹ - Latinh (Belarus, Serbia, Moldova, Mexico, Gambia, Buakina Faso, Kuwait,…) đã gửi điện chia buồn đến Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, thông qua Đại sứ quán gửi lời chia buồn đến gia đình, thân nhân đồng chí Lê Khả Phiêu.

Vào lúc 10 giờ 30 phút sáng 14/8 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Australia cũng đã trang trọng tổ chức lễ viếng và mở sổ tang đồng chí Lê Khả Phiêu.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đại sứ Ngô Hướng Nam cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cán bộ thuộc các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán tại thủ đô Canberra đã dành một phút mặc niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. 

Chú thích ảnh
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Nguyễn Minh/TTXVN

Thay mặt Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia, Đại sứ Ngô Hướng Nam đã ghi sổ tang, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn của toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện đối với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và toàn thể gia quyến của đồng chí.

Trong ngày đầu tiên của lễ viếng, đại diện nhiều đoàn ngoại giao của các nước như Lào, Kuwait, Singapore..., và đại diện bà con Việt kiều và cộng đồng lưu học sinh Việt Nam tại Canberra cũng đã tới viếng và ghi sổ tang.

Tham dự lễ viếng, Đại sứ Lào tại Australia Sisavath Inphachanh cùng đoàn cán bộ bày tỏ niềm thương tiếc nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đại sứ Inphachanh ghi sổ tang: “Thay mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Canberra, tôi xin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng toàn thể gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về sự mất mát to lớn này. Đồng chí Lê Khả Phiêu là nhà lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam có rất nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và phát triển của Việt Nam, cho sự phát triển và củng cố tình hữu nghị to lớn, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước anh em Việt Nam và Lào. Di sản của đồng chí Lê Khả Phiêu sẽ luôn được nhớ mãi”.

Chú thích ảnh
Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Australia Sisawath Inphachanh ghi Sổ tang tại lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Nguyễn Minh/TTXVN

Cũng trong ngày 14/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth đã tổ chức trang trọng lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Các cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán cùng các cơ quan đại diện khác của Việt Nam tại Sydney, đại diện Tổng lãnh sự quán các nước và bà con Việt kiều đã tới viếng, ghi sổ tang, gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam cũng như gia đình của nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu.

Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Australia diễn ra trong hai ngày 14 và 17/8.

Hồng Quân – Trần Hiếu - Nguyễn Minh (TTXVN)
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, sáng 14/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức trang trọng Lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN