Đại sứ Đặng Minh Khôi gặp Đặc phái viên BNG Trung Quốc tại Hong Kong

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi đã chào xã giao Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong Tống Triết.

Thứ trưởng Ngoại giao, Đại sứ Đặng Minh Khôi (trái) chào xã giao Đặc phía viên BNG TQ tại Hong Kong.

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Khu Hành chính Đặc biệt Macau và Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong, chiều 7/4, Thứ trưởng Ngoại giao, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc, Đặng Minh Khôi cùng đoàn các Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong - Macau, Côn Minh, Thượng Hải, Nam Ninh và Quảng Châu (Trung Quốc) đã tới chào xã giao Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong, Tống Triết.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Ngoại giao, Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ cảm ơn Đặc phái viên Tống Triết cùng Văn phòng Đặc phái Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong đã hỗ trợ và giúp đỡ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam, cũng như các cơ quan đại diện khác của Việt Nam tại Hong Kong trong những năm qua.

Thứ trưởng Ngoại giao, Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định, trong những năm gần đây, bằng sự nỗ lực của cả hai bên, quan hệ Việt - Trung không ngừng phát triển đi lên. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên thăm viếng lẫn nhau, qua đó tin cậy chính trị giữ hai bên không ngừng được củng cố và tăng cường, hợp tác song phương trong các lĩnh vực không ngừng được khơi sâu, trao đổi nhân văn ngày càng nhộn nhịp hơn.

Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ, Việt Nam và Trung Quốc không chỉ gần gũi về địa lý, mà còn đều là nước xã hội chủ nghĩa, đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo, về chế độ chính trị và chính sách xã hội, hai nước có nhiều điểm tương đồng, đặc biệt tập quán sinh hoạt của nhân dân hai nước có nhiều nét giống nhau. Tất cả những điều này là nền tảng vững chắc để quan hệ hai nước không ngừng phát triển đi lên. Trong bối cảnh hiện nay, thúc đẩy hữu nghị, hợp tác thực chất cùng có lợi giữa hai nước là vô cùng quan trọng, để người dân mỗi nước thực sự cảm nhận được lợi ích thiết thực mà quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt - Trung đem lại.

Đại sứ Đặng Minh Khôi (thứ ba từ trái sang) cùng đoàn các TLS Việt Nam tại TQ chụp ảnh lưu niệm cùng các quan chức Văn phòng Đặc phái BNG Trung Quốc tại Hong Kong.

Đối với Hong Kong, Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết, Việt Nam luôn nhìn nhận Hong Kong là cửa ngõ để Việt Nam vươn ra khu vực và thế giới, điều này được thể hiện đặc biệt rõ nét khi Việt Nam còn chưa thực hiện đổi mới mở cửa. Ngày nay, hợp tác kinh tế, đầu tư và thương mại giữa Việt Nam với Hong Kong đã đạt được những thành tựu thực chất, Hong Kong còn là kênh quan trọng để Việt Nam thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài.

Thứ trưởng Ngoại giao, Đại Sứ Đặng Minh khôi cho rằng, trao đổi nhân văn là một lĩnh vực quan trọng của quan hệ Việt - Trung. Đặc biệt, kể từ sau năm 1999 hai nước ký kết “Hiệp định biên giới trên bộ”, đường biên giới trên bộ Việt - Trung  đã thực sự trở thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, nhân dân vùng biên hai nước quan lại nhộn nhịp. Đây là điều kiện đặc biệt quan trọng để hai bên tiến hành trao đổi thương mại biên giới, làm giàu cho người dân biên giới mỗi nước.

Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong, Tống Triết bày tỏ vui mừng được đón tiếp phái đoàn Đại sứ cùng các Tổng lãnh sự Việt Nam tại Trung Quốc, tin rằng chuyến thăm này sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa Đặc khu Hong Kong và Macau (Trung Quốc) với Việt Nam.

Đặc phái viên Tống Triết cho rằng, tiền đồ chính trị và con đường phát triển của hai nước Trung - Việt tương đồng, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước đã trải qua nhiều thử thách và ngày càng được củng cố bền chặt hơn. Đây chính là nền tảng vững chắc để quan hệ Trung - Việt không ngừng phát triển đi lên. Hiện nay, Quan hệ Trung – Việt đang đứng trước thời cơ lịch sử mới, hai bên thông qua xây dựng “Một vành đai, một con đường” và “Hai hành lang, một vành đai”, nắm chắc cơ hội phát triển, đưa quan hệ hợp tác Trung - Việt ngày càng hiệu quả và thực chất hơn.

Ông Tống Triết nhấn mạnh, quan hệ Trung - Việt mãi mãi là quan hệ láng giềng tốt nhất. Hiện nay, quan hệ Trung - Việt đã vượt qua phạm trù quan hệ quốc gia, Trung Quốc luôn coi trọng vai trò của Việt Nam trong ASEAN cũng như trong các cơ chế hợp tác đa phương khu vực như ASEAN - Trung Quốc (10+1) và ASEAN – Trung, Nhật, Hàn (10+3). Tin rằng, không một thế lực nào, và hai nước Trung - Việt cũng không cho phép bất cứ thế lực nào phá hoại quan hệ giữa hai nước.

Tối cùng cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao, Đại sứ Đặng Minh Khôi cùng đoàn các Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tại Hong Kong - Macau, Côn Minh, Thượng Hải, Nam Ninh và Quảng Châu (Trung Quốc) đã rời Hong Kong, kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Đặc khu Macau và Đặc khu Hong Hong (Trung Quốc) từ ngày 4-7/4.

Xuân Tuấn, Đức Nam, Mỹ Anh (P/v TTXVN tại Hong Kong)
Tọa đàm “Cơ hội kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam” tại Hong Kong
Tọa đàm “Cơ hội kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam” tại Hong Kong

Chiều 6/4, tại Tòa nhà Tổng Thương hội Trung Hoa trên đảo Hong Kong, Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau phối hợp với Thương hội Hong Kong - Việt Nam và Tập đoàn Sunwah (Hong Kong) tổ chức tọa đàm “Cơ hội kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN