Đại hội XIII của Đảng: Niềm tin, kỳ vọng của người dân Thủ đô

Ngày 1/2, Đại hội XIII của Đảng đã bế mạc sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Người dân Hà Nội tràn ngập niềm vui, phấn khởi trước thành công của Đại hội; gửi trọn niềm tin, sự kỳ vọng vào những mục tiêu, đường lối được đề ra tại Đại hội sẽ tạo sự đổi mới và bứt phá cho đất nước cũng như Thủ đô trong giai đoạn tới.

Chú thích ảnh
Đại hội nghe đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đọc Diễn văn bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Trong những ngày diễn ra Đại hội XIII của Đảng, ông Lại Phú Khải, ở tổ 16, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (Hà Nội) thường xuyên mở vô tuyến, đọc báo, theo dõi diễn biến của Đại hội và những vấn đề được bàn thảo. Là một giáo viên nghỉ hưu và là đảng viên, ông luôn dành sự quan tâm tới các vấn đề chính trị, xã hội của đất nước và Thủ đô. Trải qua những ngày gian khó của cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, thời kỳ quá độ của đất nước, ông có thời gian dài xung phong lên miền núi Sơn La dạy học theo phong trào Thanh niên "Ba sẵn sàng". Vì vậy, ông Khải rất hiểu và trân trọng những đổi thay của cuộc sống hôm nay cũng như sự lãnh đạo của Đảng đối với đất nước. Những ngày này, cứ có thời gian rảnh, ông lại ngồi đàm đạo với những người bạn cao tuổi ở Chi bộ nơi ông cư trú về các vấn đề được thảo luận tại Đại hội.

Cũng như ông Lại Phú Khải, hàng triệu người dân Thủ đô náo nức, tin tưởng vào thành công của Đại hội XIII. Những đường lối, chiến lược, quyết sách thông qua tại Đại hội được kỳ vọng mở ra những trang mới cho đất nước. Đường phố Hà Nội vẫn rực rỡ cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ như ngày nào nhưng dường như không khí hôm nay như vui hơn, khí thế tưng bừng hơn. Các tuyến đường trung tâm như: Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài, Hàng Khay, Điện Biên Phủ, Độc Lập, Lê Hồng Phong… hay các trục đường chính như Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Võ Văn Kiệt, Lê Duẩn… được trang hoàng đẹp mắt, nhộn nhịp người qua lại. Nét mặt mọi người đều rạng ngời niềm vui.

Tại khu vực trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam” tại 93 Đinh Tiên Hoàng, nhiều người đang chăm chú xem những bức ảnh, tư liệu để hiểu hơn về chặng đường lịch sử hơn 30 năm của Đảng, về công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp của Đảng. Niềm vui, sự tin tưởng của người dân Thủ đô sẽ tiếp tục đồng hành cùng họ trong chặng đường sắp tới.

Ông Phạm Xuân Tiên, nguyên Phó Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội Hà Nội cho rằng, Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong điều kiện hoàn toàn mới ở cả trong nước và quốc tế, với xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển. Đảng ta hướng theo xu thế này để chèo lái đất nước, có những bước phát triển vượt bậc, bền vững, tạo niềm tin cho nhân dân. Không chỉ thường xuyên theo dõi diễn biến Đại hội XIII mà ngay từ khi chuẩn bị Đại hội, ông luôn dành tâm huyết để nghiên cứu các tài liệu về Đại hội. Ông tin rằng, với công tác chuẩn bị các văn kiện, chuẩn bị nhân lực được thực hiện bài bản, kỹ lưỡng, chắc chắn Đại hội sẽ thành công. Và đến nay, niềm tin của ông đã trở thành sự thật.

Đặc biệt, ông Phạm Xuân Tiên bày tỏ ấn tượng với công tác chuẩn bị cán bộ cho Đại hội XIII rất kỹ càng, bởi con người được xác định là then chốt của các khâu then chốt khác. Những người trúng cử vào Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần này đều là nhưng người đủ đức, đủ tầm, đủ tài.

Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, đạt được mục tiêu đề ra, có đường lối chính xác phù hợp với thực tế hiện nay và xu thế phát triển của đất nước, thế giới, cùng với đội ngũ cán bộ đủ mạnh, đủ tâm, đủ tầm, có điều kiện thực thi đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước một cách hiệu quả. Tại Đại hội XIII, Đảng ta thể hiện được nguyện vọng, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân để đất nước phát triển. Ông Tiên cho rằng, để đạt được mục tiêu đó, Đảng phải thường xuyên bám sát, chỉ đạo, điều hành để từng bước đạt được mục tiêu đề ra. Với đường hướng đổi mới của Đại hội XIII, đất nước ta chắc chắn có bước phát triển ngoạn mục hơn, toàn diện hơn.

Đã 55 năm theo Đảng, ông Phạm Xuân Tiên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Với quyết tâm của Đảng, bám sát chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện cuộc đổi mới đi đến thắng lợi vĩ đại hơn. Toàn dân đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong những năm gần đây, những thành công trong phòng, chống tham nhũng đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng.

Là một đảng viên và từng là lãnh đạo tại cơ sở, ông Trương Minh Tiến, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Di sản Văn hóa Việt Nam theo dõi sát diễn biến Đại hội XIII của Đảng và vui mừng vì Đại hội đã thành công tốt đẹp. Ông rất ấn tượng khi Đại hội xác định mục tiêu phát triển đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm ngày ra đời của Đảng, mức thu nhập, đời sống nhân dân ở mức phát triển khá. Đến năm 1945, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Đảng ta quyết tâm đưa Việt Nam đứng vào hàng ngũ đất nước có đời sống thịnh vượng.

Ông Trương Minh Tiến khẳng định, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới gồm những đảng viên ưu tú tiêu biểu, được rèn luyện qua thực tiễn, đáp ứng được tiêu chuẩn, cơ cấu mà Đại hội đã thông qua. Ông mong muốn sau Đại hội cần nhanh chóng đưa các Nghị quyết vào cuộc sống, tiếp tục đổi mới công tác quán triệt nghị quyết và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII ở các cấp, các ngành.

Cùng với những thành tựu vượt bậc của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ông Trương Minh Tiến mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm tới sự nghiệp phát triển văn hóa, cho phép xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về quản lý, bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa. Để góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ông mong muốn có sự rà soát, đánh giá kỹ hơn về du lịch cả nước. Trước hết là tái cơ cấu thị trường khách, áp dụng triệt để chuyển đổi số, xác định sản phẩm và xây dựng điểm đến du lịch của từng vùng, từng địa phương theo nguyên tắc ưu tiên xây dựng những sản phẩm du lịch nổi trội, chuyên nghiệp, hấp dẫn, tăng cường phối hợp liên kết giữa các vùng miền, địa phương.

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, phức tạp và những tác động tiêu cực từ dịch bệnh COVID-19 nhưng về cơ bản, thành phố Hà Nội vẫn đạt được mục tiêu tổng quát, thực hiện "mục tiêu kép" với những kết quả quan trọng, toàn diện, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Kinh tế duy trì tăng trưởng khá. Tăng trưởng GRDP năm 2020 ước đạt 3,98%, là mức cao so với các tỉnh, thành phố và gấp 1,5 lần mức chung của cả nước. Thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là cơ sở để Hà Nội thực hiện thắng lợi các mục tiêu ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp, người dân Thủ đô càng vững tin vào sự đổi mới của thành phố và sự phát triển lớn mạnh của đất nước trong thời gian tới.

Đinh Thuận (TTXVN)
Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững
Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN