Đại hội thành lập Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào Thông tấn xã Việt Nam

Chiều 23/7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào và Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp tổ chức Đại hội thành lập Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào TTXVN.

Chú thích ảnh
Đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Dự Đại hội có các đồng chí: Chăn-thạ-phon Khăm-mạ-ni-chăn, Tham tán, Phó đại sứ Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam; Khăm-phởi Phị-lạ-pha, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Lào (KPL); Trần Văn Túy, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào; Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo TTXVN.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Tổng giám đốc TTXVN, Chi hội trưởng Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Lào phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Tuấn Hùng - Chi hội trưởng Ban Chấp hành lâm thời, cho biết: Năm 2023, hai nước Việt Nam - Lào có nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã có nhiều hoạt động thể hiện tình đoàn kết hữu nghị Viêt Nam - Lào.

Hòa trong dòng chảy sự kiện thắm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, Ban liên lạc cựu chuyên gia TTXVN giúp Thông tấn xã Lào (KPL) trước năm 1975 có nguyện vọng thành lập Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào TTXVN, một kênh đối ngoại nhân dân, nay đã trở thành hiện thực.

Ban Chấp hành lâm thời đã giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Chi hội gồm 11 đồng chí. Đại hội cũng nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Tuấn Hùng -  Phó Tổng Giám đốc TTXVN là Chi hội trưởng.

Phát biểu tại Đại hội, Tham tán, Phó đại sứ Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Chăn-thạ-phon Khăm-mạ-ni-chăn chúc mừng thành công của Đại hội, đồng thời nhấn mạnh, Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng có mối quan hệ mật thiết lâu đời, được phát triển từ mối quan hệ truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kay-sỏn Phôm-vị-hản gây dựng, vun đắp trong trong điều kiện hai dân tộc trải qua những giai đoạn chiến tranh đầy gian khổ, hy sinh. Thời kỳ đổi mới, hai quốc gia tiếp tục giúp đỡ, hợp tác cùng phát triển. Đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông, Thông tấn xã Việt Nam đã cử các chuyên gia, nhà báo cùng kề vai, sát cánh với cán bộ Lào trong việc đưa tin chính xác, kịp thời.

Việc thành lập Chi hội hôm nay là sự kiện quan trọng, dấu mốc thể hiện sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí Việt Nam, nhất là Thông tấn xã Việt Nam trong việc tiếp tục duy trì và phát huy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước ngày càng khăng khít, bền chặt.

Chú thích ảnh
Các đồng chí lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam dự đại hội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Lào (KPL) Khăm-phởi  Phị-lạ-pha khẳng định trong suốt 60 năm qua, TTXVN đã hết lòng ủng hộ, giúp đỡ Thông tấn xã Lào bằng trí tuệ, sức lực và kỹ thuật chuyên môn. Đặc biệt, trước khi Thông tấn xã Lào chính thức được thành lập, phát triển và lớn mạnh như ngày nay là nhờ vào sự giúp đỡ hết lòng về công tác thông tin của các thế hệ tiền bối của TTXVN.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy đề nghị các cấp Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào cần tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục, tuyên truyền trong quảng đại quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; nâng cao vai trò cầu nối hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực giúp Lào, các hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, du lịch, thể thao giữa hai quốc gia; tổ chức và tham gia các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam…

Chú thích ảnh
Đồng chí Vũ Việt Trang, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang cho biết, thời gian qua, Ban Chấp hành lâm thời Chi hội hữu nghị Việt - Lào TTXVN đã triển khai được những hoạt động rất có ý nghĩa, như về thăm những địa chỉ đỏ ghi dấu ấn lịch sử của mối quan hệ Việt - Lào, tham gia các hoạt động do Trung ương Hội hữu nghị Việt - Lào phát động, thăm hỏi các hội viên... Những hoạt động của Chi hội đã góp phần tô thắm thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống và tình cảm gắn bó, thủy chung, son sắt giữa TTXVN và KPL.

Kế thừa những tài sản quý báu mà các thế hệ cán bộ, nhân viên hai hãng đã dày công vun đắp, thời gian tới, hai bên tiếp tục trao đổi, sử dụng thông tin của nhau để lan tỏa nguồn tin chính thống về tình hình hai nước cũng như về mối quan hệ đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước; duy trì kênh hỗ trợ cả về nhân lực và vật lực về kỹ thuật, đào tào ngôn ngữ, bồi dưỡng nghiệp vụ. Hai hãng thông tấn hỗ trợ phóng viên của nhau trong quá trình đưa tin về các sự kiện quan trọng của đất nước cũng như các sự kiện khu vực, quốc tế tổ chức trên đất nước của nhau.

Trong cuộc hội đàm chính thức giữa Tổng Giám đốc TTXVN và đồng chí Tổng Giám đốc Thông tấn xã Lào Khăm-phởi Phị-lạ-pha diễn ra vào ngày 25/7 tới, hai bên sẽ trao đổi về những phương hướng hợp tác, để làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai hãng thông tấn quốc gia của Việt Nam và Lào trong giai đoạn mới…

Đỗ Bình (TTXVN)
Những hoạt động hiệu quả của Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào TTXVN
Những hoạt động hiệu quả của Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào TTXVN

Ngày 28/9/2017, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào đã có quyết định số 04/QĐ-VL về việc thành lập Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào TTXVN với Ban chấp hành gồm 11 đồng chí do đồng chí Đinh Đăng Quang, Phó tổng giám đốc làm Chi hội trưởng. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN