Đại hội cấp huyện đầu tiên tại Nam Định bầu trực tiếp Bí thư

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, ngày 19/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc. Đây là đơn vị cấp trên cơ sở được Tỉnh ủy Nam Định chọn tổ chức đại hội điểm bầu trực tiếp Bí thư.

Chú thích ảnh
Đồng chí Mai Văn Quyết tái cử chức danh Bí thư Huyện uỷ huyện Hải Hậu nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã ra bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII gồm 41 ủy viên. Đồng chí Mai Văn Quyết, Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, được bầu lại làm Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng bầu 33 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu được tổ chức đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ, đạt nội dung, chất lượng. Đại hội được chuẩn bị công phu, chu đáo, đảm bảo đầy đủ các nội dung và phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở. Công tác nhân sự cấp ủy được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, được tiến hành đầy đủ các bước, minh bạch theo đúng quy trình.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Đại hội. 

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện Hải Hậu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26: 11/11 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,3%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 19,9%; thu ngân sách tăng 1,7 lần so nhiệm kỳ 2010-2015.

Huyện Hải Hậu là một trong 5 địa phương đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ngay từ năm 2015 và được Trung ương chọn là một trong 4 huyện điểm của cả nước xây dựng mô hình huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Với sự nỗ lực cố gắng của toàn Đảng bộ và nhân dân huyện Hải Hậu, đến nay huyện đã xây dựng được 527/546 (96%) thôn, xóm, tổ dân phố đạt nông thôn mới nâng cao và 2 thôn, xóm đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Chú thích ảnh
Bí thư tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong phát biểu tại Đại hội. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Nam Định, đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy của Dảng bộ huyện Hải Hậu. Đồng chí chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành quả mà Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hải Hậu đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định yêu  cầu huyện Hải Hậu tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để giữ vững là huyện lá cờ đầu trong phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2025 huyện Hải Hậu sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Tin, ảnh: Công Luật (TTXVN)
Văn nghệ sĩ, nhà khoa học, trí thức góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội
Văn nghệ sĩ, nhà khoa học, trí thức góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội

Hội nghị lấy ý kiến góp ý của đại diện văn nghệ sĩ, các nhà khoa học, trí thức, chức sắc tôn giáo Thủ đô, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra ngày 5/6, tại Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN