PGS TS Bùi Thị An, nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội.
Thưa bà, là một cử tri có trách nhiệm, bà đánh giá như thế nào về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031?
Qua theo dõi và trực tiếp tham gia bỏ phiếu, tôi nhận thấy cuộc bầu cử lần này được tổ chức rất bài bản, nghiêm túc, đúng quy định và thực sự là ngày hội của toàn dân. Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI được lựa chọn bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, cơ cấu, thành phần và quy trình hiệp thương dân chủ theo quy định của pháp luật.
Tại điểm bỏ phiếu số 25, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, nơi tôi tham gia, công tác tuyên truyền được triển khai sớm, đa dạng về hình thức, áp dụng công nghệ, mạng xã hội... giúp người dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Danh sách ứng cử viên được niêm yết công khai, minh bạch, thông tin rõ ràng. Bên cạnh đó, các hoạt động tiếp xúc cử tri trước ngày bầu cử cũng được tổ chức đầy đủ, tạo điều kiện để cử tri tìm hiểu kỹ về các ứng cử viên.
Trong ngày bầu cử, cử tri đến bỏ phiếu từ sáng sớm, tham gia rất đầy đủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Đặc biệt, có cụ cao niên 100 tuổi đã tham gia bỏ phiếu từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 và cả những bạn trẻ vừa tròn 18 tuổi, lần đầu thực hiện quyền bầu cử. Công tác tổ chức bỏ phiếu diễn ra trật tự, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ và an toàn. Có thể nói, từ khâu chuẩn bị đến tổ chức thực hiện đều cho thấy sự chuyên nghiệp và ngày càng nâng cao chất lượng qua các kỳ bầu cử.
Qua các nhiệm kỳ của Quốc hội gần đây, công tác chất vấn và trả lời chất vấn nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri, bà có đánh giá như thế nào về việc này?
Tôi cho rằng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu. Các câu hỏi chất vấn đã đi thẳng vào những vấn đề nóng, bức xúc của xã hội, thể hiện rõ trách nhiệm của đại biểu trước cử tri. Đặc biệt, phần trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ ngày càng cụ thể hơn, không né tránh vấn đề. Không khí nghị trường cũng trở nên dân chủ, thẳng thắn hơn, tăng tính tranh luận và phản biện.
Qua theo dõi nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV vừa qua, đặc biệt là các phiên chất vấn, tôi thấy chất lượng giải trình đã có chất lượng tốt hơn, các đồng chí trưởng ngành đã dám nhận trách nhiệm, dám nhìn thẳng vào sự thật. Tuy nhiên, theo tôi, điều quan trọng không chỉ dừng lại ở việc trả lời, mà cần có cơ chế giám sát, theo dõi việc thực hiện các cam kết sau chất vấn.
Vấn đề cử tri quan tâm không chỉ là "nói gì" mà còn phải "làm được gì" sau mỗi phiên chất vấn. Vì vậy, Quốc hội cần tiếp tục nâng cao hiệu quả giám sát để bảo đảm những cam kết trước nghị trường được thực hiện đến cùng.
Bà kỳ vọng gì ở các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND khóa mới, đặc biệt là các đại biểu trúng cử ở Hà Nội?
Tôi kỳ vọng các đại biểu khóa mới phải thực sự gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm cao với cử tri. Đại biểu không chỉ dừng lại ở việc phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri, mà cần theo đuổi vấn đề đến cùng, giám sát việc giải quyết và mang lại kết quả cụ thể. Nói cách khác, đại biểu không chỉ nói thay cử tri mà phải hành động vì cử tri, vì nhân dân.
Bên cạnh các tiêu chuẩn chung theo quy định, các đại biểu cần không ngừng nâng cao năng lực, bản lĩnh, dám nói thẳng, nói thật, dám chịu trách nhiệm. Đặc biệt với Thủ đô Hà Nội, nơi có nhiều vấn đề lớn như đô thị, môi trường, giao thông... các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND càng phải chủ động, sâu sát thực tiễn, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của Thành phố.
Trước mắt, Hà Nội đang lấy ý kiến về Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, các đại biểu sau khi trúng cử cần đi sâu ngay vào nội dung này, bởi vì quy hoạch có tính dài hạn và tác động đến mọi mặt đời sống của từng người dân. Các đại biểu phải trực tiếp lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cử tri và nhân dân để đưa ra kiến nghị, góp tiếng nói phản biện, để đưa ra chính sách tối ưu nhất, bảo đảm chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng được nâng cao.
Tôi tin tưởng rằng, với sự lựa chọn của cử tri và trách nhiệm của mình, các đại biểu khóa mới sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân.
Xin trân trọng cảm ơn bà!