Đà Nẵng phong tỏa cảng cá Thọ Quang, xuyên đêm xét nghiệm SARS-CoV-2

Sáng 29/6, thông tin từ UBND thành phố Đà Nẵng, nhận được thông báo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi về việc năm người Quảng Ngãi ra cảng cá Thọ Quang thu mua cá có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, thành phố đã phong tỏa cảng cá này để truy vết, lấy mẫu xét nghiệm.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm của người dân quanh khu vực có ca mắc COVID-19 tại đường Lê Duẩn (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng). 

Theo đó, từ tối 28/6 đến rạng sáng 29/6, các cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đã mẫu xét nghiệm cho những người làm ở cảng cá Thọ Quang và người dân phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà). Trong quá trình xét nghiệm, cơ quan chức năng yêu cầu tất cả mọi người ở lại cảng cá chờ đến khi có kết quả chính thức. Đến 7 giờ 20 ngày 29/6, đã có 45 mẫu lẻ và 665/995 mẫu chùm có kết quả âm tính, hiện còn 330 mẫu chùm chưa có kết quả.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 23/6, năm người từ Quảng Ngãi ra cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) để thu mua cá. Lái xe là chồng của bệnh nhân 15427 N.T.H (sinh năm 1984, trú tại thôn Thạch Bi 2, xã Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; được phát hiện dương tính ngày 26/6).

Năm người trên có mặt tại Cảng cá Thọ Quang từ 22 giờ ngày 23/6 đến 2 giờ ngày 24/6.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)
Truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng cách ly khi có các ca dương tính mới
Truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng cách ly khi có các ca dương tính mới

Sau khi phát hiện có ca dương tính mới trong cộng đồng, các địa phương nhanh chóng truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng cách ly y tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN