Đà Nẵng: Kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả để phục hồi kinh tế - xã hội

Ngày 13/12, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 6 để đánh giá tình hình các mặt công tác năm 2021, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và cho ý kiến các nội dung theo Quy chế làm việc.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, với sự quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, Đà Nẵng đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt và dần khôi phục các hoạt động kinh tế. Tổng sản phẩm xã hội (GRDP) năm 2021 của thành phố ước đạt 105.330 tỷ đồng, tăng 0,18% so với năm 2020.

Theo báo cáo, trong bối cảnh tiếp tục chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, Đà Nẵng đã phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, tập trung huy động tối đa các nguồn lực, với nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, linh hoạt. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, nhất là đẩy mạnh quán triệt, nghiên cứu, học tập, cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố. Thành ủy đã tích cực phối hợp với các cơ quan Trung ương tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ để điều chỉnh, ban hành một số quy định, đề án, cơ chế, chính sách quan trọng, tạo đột phát cho thành phố thời gian tới. Tuy gặp khó khăn nhưng một số ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng vẫn giữ mức tăng trưởng; hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng khá, nhất là lĩnh vực xuất khẩu phần mềm; thu hút đầu tư đạt kết quả khả quan; thu ngân sách đạt trên 97% dự toán. Tiến độ các công trình trọng điểm được tập trung đẩy nhanh, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt 64,5% kế hoạch, cao hơn so với năm 2020. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện; đời sống nhân dân được chăm lo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: Năm 2022 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo nền tảng thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của giai đoạn 2021-2025. Đây cũng là thời điểm đánh dấu chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển từ khi thành phố trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Ban Thường vụ Thành ủy đã họp và đa số ý kiến đề xuất chọn chủ đề năm 2022 là “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn nhằm thực hiện tốt "mục tiêu kép".

Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Hội nghị. 

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị, để đạt được mục tiêu trên, các đơn vị cần tiếp tục chú trọng các công tác: quán triệt, cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường đối thoại, tiếp dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời các bức xúc trong nhân dân; nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, nhất là trong điều kiện triển khai mô hình chính quyền đô thị... Thành phố tiếp tục xác định, phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và đặc biệt quan trọng. Bên cạnh đó, các đơn vị cần triển khai hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 08/CT-UBND và Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 26/10/2021 của thành phố về phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Bí thư Nguyễn Văn Quảng cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị tích cực phối hợp với các bộ, ban, ngành kiến nghị Trung ương sớm có các cơ chế, chính sách, tạo động lực cho Đà Nẵng phát triển như: phê duyệt Đề án xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm tài chính quy mô khu vực và xin chủ trương xây dựng Đề án Khu phi thuế quan thành phố Đà Nẵng, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với Đà Nẵng...

Trong chiều 13/12, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố họp nội bộ để tiếp tục thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng tạo tiền đề cho năm 2022 và cả nhiệm kỳ: Chương trình làm việc năm 2022 của Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Thành ủy; Chương trình và các nội dung liên quan đến Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng tập trung vào một số nội dung quan trọng như: Dự thảo quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách; Kế hoạch tài chính 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo chuyên đề phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Đề án thành lập Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng theo Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)...

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)
Số ca COVID-19 tại Đà Nẵng tăng do quy định 5K không được thực hiện nghiêm
Số ca COVID-19 tại Đà Nẵng tăng do quy định 5K không được thực hiện nghiêm

Ngày 11/12, phát biểu tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho biết, tình hình dịch đang nóng ở quận Sơn Trà và Liên Chiểu. Việc các ca tăng nhanh một phần do người dân chủ quan không thực hiện nghiêm quy định 5K.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN