Đà Nẵng cấm hoàn toàn xe tải trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đề nghị các Hiệp hội Vận tải, đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị quản lý bến xe, Trung tâm đào tạo lái xe và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền việc chấp hành quy định của Luật Giao thông đường bộ phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Theo đó, người tham gia giao thông, người điều khiển, người ngồi trên phương tiện khi gặp đoàn xe có Cảnh sát giao thông dẫn đường có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng Cảnh sát Giao thông thực hiện công tác dẫn đoàn bảo đảm an toàn, thông suốt. 

Khi gặp đoàn xe có Cảnh sát Giao thông dẫn đoàn, các phương tiện phải lập tức giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải, không gây cản trở hoạt động của đoàn xe; không vượt lên hoặc nhập vào đi cùng đoàn với xe được quyền ưu tiên.

Các lực lượng diễu hành tại Lễ xuất quân diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, người buôn bán, hoạt động dịch vụ và nhân dân trên các tuyến đường, đặc biệt là các tuyến Nguyễn Văn Linh, cầu Rồng, Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Trường Sa, 2/9, Bạch Đằng, Trần Phú, Duy Tân, Trần Thị Lý, Nguyễn Văn Thoại, Hồ Xuân Hương, Ngũ Hành Sơn, Ngô Quyền, Yết Kiêu, Lê Đức Thọ; 3/2, cầu Thuận Phước... không được thực hiện các hành vi họp chợ, mua, bán hàng hóa trên đường bộ; tụ tập đông người trái phép trên đường bộ; thả rông súc vật trên đường bộ; phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông sản hoặc để vật khác trên đường bộ; đặt biển quảng cáo trên đất của đường bộ; lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo hoặc thiết bị khác làm giảm sự chú ý, gây nhầm lẫn nội dung biển báo hiệu hoặc gây cản trở người tham gia giao thông; che khuất biển báo hiệu, đèn tín hiệu giao thông; sử dụng bàn trượt, pa tanh, các thiết bị tương tự trên phần đường xe chạy; đổ rác hoặc phế thải không đúng nơi quy định; xây đặt bục, bệ trái phép trên đường; hoặc có các hành vi khác gây cản trở giao thông.

Để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Sở Giao thông Vận tải phối hợp Công an thành phố, Sở Du lịch, Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án phân luồng phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Theo đó, cầu Rồng và đường Nguyễn Văn Linh là hai trong số những địa điểm cấm đỗ xe từ ngày 5/11 đến hết ngày 12/11.

Cấm các loại ô tô tải (xe ben) hoạt động 24/24 giờ trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn thành phố từ ngày 3/11 đến hết ngày 12/11. Tạm dừng hoạt động phun lửa, phun nước cầu Rồng và không quay cầu sông Hàn trong các ngày 4, 5, 11 và 12/11, tạm dừng hoạt động các tàu du lịch trên sông Hàn trong các ngày 9, 10 và 11/1 để bảo đảm an ninh, an toàn. Cấm ô tô tải (ô tô đầu kéo, ô tô kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe bê tông, xe cẩu tải...), ô tô khách trên 16 chỗ ngồi, xe vệ sinh môi trường vận chuyển rác thải, chất thải (trừ xe có phù hiệu phục vụ APEC) hoạt động từ 5 giờ đến 23 giờ từ ngày 5/11 hết ngày 12/11.

Cấm đỗ xe (trừ xe có phù hiệu phục vụ APEC) trên các tuyến đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Thoại, Bạch Đằng (đoạn từ cầu Rồng đến Nguyễn Du), Trần Phú (đoạn từ Nguyễn Du đến cầu Rồng), 2 tháng 9, Cách mạng tháng Tám (đoạn từ cầu Hòa Xuân đến cầu Nguyễn Tri Phương), Nguyễn Văn Linh, Duy Tân, Trần Thị Lý.

Địa bàn quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, cấm đỗ xe trên các tuyến đường: Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Thoại, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Đức Thuận, Minh Mạng, An Nông, Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn từ An Nông đến Trần Đại Nghĩa).

Tại địa bàn quận Hải Châu, Thanh Khê, các tuyến đường cấm đỗ xe gồm: 3 tháng 2, Bạch Đằng, Trần Phú, 2 tháng 9, Cách mạng Tháng 8 (đoạn từ cầu Hòa Xuân đến cầu Nguyễn Tri Phương), Hàm Nghi, Lê Đình Lý, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Hữu Thọ (đoạn từ Nguyễn Tri Phương đến Duy Tân), Trưng Nữ Vương (đoạn từ Núi Thành đến Nguyễn Văn Linh), Nguyễn Văn Linh, Duy Tân, Trần Thị Lý và các cầu: cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Tiên Sơn.

Riêng các ngày 10 và 11/11, bổ sung các tuyến cấm gồm Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn, Ngô Quyền, Yết Kiêu đối với các loại xe tải (gồm ô tô đầu kéo, ô tô kéo rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc, xe bê-tông, xe cẩu tải...), xe vệ sinh môi trường, vận chuyển rác thải, chất thải, ô tô khách có chiều cao trên 3,5m. Ô tô khách trên 16 chỗ ngồi cấm lưu thông trên các tuyến Lê Văn Hiến (đoạn từ Bùi Tá Hán đến Hồ Xuân Hương), Ngũ Hành Sơn, Ngô Quyền, Yết Kiêu.

Các loại xe tải gồm: Ô tô đầu kéo, ô tô kéo rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc, xe bê-tông, xe cẩu tải... (trừ xe có phù hiệu phục vụ APEC) ra vào Cảng Tiên Sa (trừ ngày l0 và 11/11) sẽ lưu thông theo các tuyến đã được thông báo.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã thông báo về việc nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn vận chuyển chất nổ, chất độc hại, nguy hiểm và vũ khí trên địa bàn thành phố trong thời gian diễn ra các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 (từ ngày 5 đến hết 12/11).

Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thông báo cho các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang thành phố, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn thông báo chủ trương của UBND thành phố cho các đơn vị biết và thực hiện. Căn cứ Nghị định 104/2009/NĐ-CP quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã tăng cường quản lý hoạt động vận chuyển chất nổ, chất độc hại, nguy hiểm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Các cơ quan chức năng thành phố thông báo cho các đơn vị kinh doanh xăng, dầu, khí gas hóa lỏng trong quá trình vận chuyển trên địa bàn thành phố chấp hành nghiêm quy định về Luật Phòng cháy và chữa cháy. Trong quá trình vận chuyển từ ngày 5 đến 12/11, đề nghị không đi vào các khu vực tổ chức hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 (tập trung ở các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu), bố trí thời gian vận chuyển ngoài giờ hành chính, đồng thời báo cáo lịch trình vận chuyển cho Công an thành phố, Sở Giao thông vận tải để cử lực lượng, phương tiện điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã chỉ đạo các cơ quan có liên quan nắm chắc và xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh phế liệu ở địa phương tàng trữ trái phép chất nổ; nếu phát hiện phải báo ngay cho Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố để tổ chức thu hồi, xử lý. Đồng thời, tăng cường quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. UBND các quận, huyện, phường, xã để xảy ra sự việc vi phạm mà không phát hiện, xử lý kịp thời sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố.


Văn Sơn (TTXVN)
Đà Nẵng đảm bảo cung cấp điện cho Tuần lễ cấp cao APEC
Đà Nẵng đảm bảo cung cấp điện cho Tuần lễ cấp cao APEC

Đến nay, Tổng công ty Điện lực miền Trung hoàn thành việc tổ chức kiểm tra, diễn tập lần cuối việc xử lý tình huống gây mất điện nhằm đảm bảo cung cấp điện cho Tuần lễ cấp cao APEC.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN