Đa dạng hình thức thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại khu vực biên giới, hải đảo

Ngày 9/12, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, đảo giai đoạn 2011-2020 bằng hình thức trực tuyến.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo về kết quả chương trình phối hợp, ông Đoàn Công Huynh, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại (Bộ TT&TT) cho biết: Để nâng cao chất lượng thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới, biển đảo. Ban chỉ đạo chương trình phối hợp đã chỉ đạo Sở TT&TT và Bộ Chỉ huy BĐBP đa đạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền.

Cụ thể, qua 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp, Bộ TT&TT và Bộ Tư lệnh BĐBP đã phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương, nhất là 44 tỉnh, thành phố biên giới, phát huy hiệu quả thông tin, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng. 100% Sở TT&TT phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố mở các chuyên mục, chuyên trang “Vì chủ quyền biên giới”, “Thông tin biên giới”, “Biên giới - Biển đảo”…

Giai đoạn 2011-2020, đã có hàng ngàn tin, bài, phóng sự, phim tài liệu, tiểu phẩm truyền hình, phát thanh… được tuyên truyền, quảng bá sâu rộng trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đồng thời, đã tổ chức các chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng với các quốc gia vùng biên giới với Trung Quốc, Lào, Campuchia; triển khai chương trình đưa thông tin về miền núi, vùng sâu, vùng xa, sử dụng sức mạnh internet để phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền đối ngoại bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài… quan đó góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn, chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, phản động, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác, đầu tư, phát triển văn hóa-xã hội khu vực biên giới, thực hiện chủ trương mở cửa, hội nhập, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, việc hướng dẫn, định hướng tuyên truyền, thông tin đối ngoại cho các tỉnh biên giới hàng năm còn có mặt hạn chế. Tại nhiều địa phươnng, công tác phối hợp với Sở TT&TT với Bộ Chỉ huy BĐBP và các ngành, đoàn thể chưa thường xuyên. Người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn trong việc tiếp cận thông tin. Phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền còn thiếu, xuống cấp, lạc hậu, thiếu tài liệu tuyên truyền bằng tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc…

Tại hội nghị, đại diện các Sở TT&TT và Bộ Chỉ huy BĐBP các địa phương khu vực biên giới đã chia sẻ nhiều cách làm hay trong công tác tuyên truyền và thông tin đối ngoại, cũng như đề xuất các giải pháp về tuyên truyền và thông tin đối ngoại trong giai đoạn 2021-2030.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn và Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh BĐBP ký kết Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan giai đoạn 2021-2030.

Tại hội nghị, hai đơn vị đã ký kết và triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2030 giữa Bộ TT&TT với Bộ Tư lệnh BĐBP, trong đó tập trung vào các nội dung: Thường xuyên cung cấp thông tin, định hướng hoạt động; các ban, ngành, đoàn thể và cơ quan có liên quan nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, sự cần thiết của công tác thông tin, truyền thông. Đồng thời, bám sát tình hình và điều kiện thực tế, phong tục, tập quán ở địa phương, các đơn vị, xác định nội dung, phương thức thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại cho phù hợp; nghiên cứu, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; nhân rộng các mô hình, cách làm tốt, sáng tạo, hiệu quả; phát huy hiệu quả của các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, các cơ quan báo chí để nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại; quan tâm đầu tư kinh phí, trang thiết bị, phương tiện hiện đại phục vụ công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại tại các Đồn Biên phòng, các khu vực cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu quốc gia, lối mở biên giới và tại các cảng biển; phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới...

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh BĐBP cho biết: Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo ngày càng căng thẳng, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định.

Do đó, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa 2 cơ quan giai đoạn 2021 - 2030, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội dung hai bên đã ký kết; chủ động ban hành các nhiệm vụ kế hoạch theo từng giai đoạn, sát với nhiệm vụ của đơn vị. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả quyết định số 1191/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm đổi mới, nâng cao năng lực tuyên truyền và thông tin đối ngoại; quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ vai trò về thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cần tập trung triển khai đem lại hiệu quả tích cực.

Ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ TT&TT cho biết: Chương trình giai đoạn 2021-2030 sẽ có những mục tiêu cao hơn, định hướng cách làm hiệu quả hơn và công tác phối hợp chặt chẽ, thống nhất hơn. Bảo đảm sự phối hợp thống nhất, đồng bộ trong công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại từ Trung ương đến cơ sở.

“Hai bên sẽ tiếp tục tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, các cơ quan chức năng thực hiện công tác truyền thông, thông tin và thông tin đối ngoại; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tuyên truyền và thông tin đối ngoại, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cho biết.

XM/Báo Tin tức
Diễn đàn công nghệ số tập trung vào hành động, phục hồi và phát triển kinh tế
Diễn đàn công nghệ số tập trung vào hành động, phục hồi và phát triển kinh tế

Chiều 7/12, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã họp báo về thông tin về Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số lần thứ 3 và trao giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN