Cử tri Vĩnh Long kiến nghị tăng cường kiểm tra, giám sát chi trả hỗ trợ

Ngày 12/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV bằng hình thức trực tuyến với các điểm cầu của 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Chú thích ảnh
 Quang cảnh hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về một số nội dung của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, cử tri tại các điểm cầu đã nêu ý kiến, kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh một số vấn đề được quan tâm hiện nay như: Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân và mở rộng nhóm ưu tiên được tiêm vaccine; xem xét điều chỉnh giảm tuổi hưởng chế độ người cao tuổi từ 80 tuổi xuống còn 75 tuổi; có giải pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp và hỗ trợ đầu ra nông sản…

Cử tri Ngô Thanh Tiết, Phường 4, thành phố Vĩnh Long, đánh giá cao những chủ trương, giải pháp của Trung ương, tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua, trong đó Vĩnh Long đã cơ bản kiểm soát được dịch và từng bước nỗ lực khôi phục sản xuất. Tuy nhiên, dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, nếu lơ là, mất cảnh giác thì khả năng bùng phát trở lại rất cao. Do đó, các địa phương cần quản lý chặt tình trạng người dân từ TP Hồ Chí Minh về địa phương; tranh thủ nguồn vaccine phòng COVID-19 và đẩy nhanh tiến độ tiêm để đạt được miễn dịch cộng đồng. Bên cạnh đó, cử tri mong muốn các địa phương thực hiện công khai, minh bạch và tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.

Cử tri Trần Văn Bé Bảy, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, đề nghị miễn chi phí test nhanh COVID-19 cho người dân khám bệnh tại các cơ sở y tế, bởi đây là gánh nặng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời đây cũng là một trong những biện pháp tầm soát, phát hiện và điều trị sớm F0. Ngoài ra, cử tri của huyện Trà Ôn cũng đề nghị sớm đầu tư nâng cấp tuyến Quốc lộ 54 đoạn qua địa bàn đang bị xuống cấp nghiêm trọng, vừa gây nguy hiểm cho người tham gia lưu thông và cản trở trong việc thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cử tri Lê Đức Nhân, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, cho rằng tình hình sản xuất nông nghiệp của người dân gặp nhiều khó khăn như giá các mặt hàng phân bón, vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi hiện tăng cao, hạch toán trong sản xuất không có lời, nhiều khi còn bị lỗ. Sản phẩm nông nghiệp sản xuất ra giá cả không ổn định, thấp và gặp khó trong khâu tiêu thụ. Do đó, Nhà nước cần có sự can thiệp kiểm soát giá phân bón, vật tư nông nghiệp nhằm giúp người dân thuận lợi hơn trong sản xuất; có chính sách hỗ trợ người dân để khuyến khích những người trực tiếp sản xuất nông nghiệp yên tâm giữ lại đất trồng lúa, bảo đảm an ninh lương thực, hỗ trợ đầu ra cho nông sản.

Chú thích ảnh
 Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm phát biểu tiếp thu và giải trình ý kiến của cử tri.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm cho biết, Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng như Quốc hội đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị trong công tác ứng phó dịch. Một trong những biện pháp được quan tâm hàng đầu là tìm nguồn và nhanh chóng tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Dự báo, dịch COVID-19 có thể tiếp tục kéo dài trong những tháng cuối năm 2021 và sang năm 2022, nếu chưa đủ nguồn vaccine để sớm đạt được miễn dịch cộng đồng. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, trong thời gian tới các cấp, ngành và mỗi người dân không được chủ quan, lơ là, phải luôn cảnh giác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm cho rằng, dịch COVID-19 cũng đặt ra những vấn đề cần tập trung tháo gỡ trong sản xuất nông nghiệp hiện nay, nhất là giá cả, đầu ra cho nông sản. Một trong những giải pháp ưu tiên trong thời gian tới là quy hoạch lại sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu và phù hợp với thị trường.

Thông tin về việc đầu tư nâng cấp các tuyến Quốc lộ 53, Quốc lộ 54 đoạn đi qua địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong thời gian tới các tuyến Quốc lộ này sẽ được Trung ương đầu tư nâng cấp, sửa chữa, tuy nhiên do còn nhiều khó khăn về kinh phí nên chưa có kế hoạch nâng cấp, mở rộng.

Tin, ảnh: Phạm Minh Tuấn (TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi

Sáng 11/10/2021, tại thị trấn Củ Chi, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổ đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh (đơn vị số 10) dự Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu trong huyện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN