Cử tri Quảng Ninh kiến nghị một số nội dung về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 30/9, tại thành phố Hạ Long, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã tiếp xúc với cử tri thành phố Hạ Long bằng hình thức trực tuyến trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng biểu dương những kết quả về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh thời gian qua; đồng thời thông tin đến cử tri thành phố Hạ Long về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; một số nội dung về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, thời gian qua Quảng Ninh đã làm rất tốt công tác phòng, chống dịch, cả hệ thống chính trị và nhân dân đồng lòng, thống nhất, kiên trì phương châm "3 trước, 4 tại chỗ" và chiến lược “5K + Truyền thông + Công nghệ + Vaccine”, cùng với tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, Quảng Ninh đang giữ vững thành quả chống dịch. Đây là kinh nghiệm quý để các địa phương trong cả nước học hỏi, thực hiện để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Tại buổi tiếp xúc, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã thông tin đến cử tri kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri theo hình thức vừa trực tiếp, vừa trực tuyến từ tỉnh đến 13 huyện, thị xã, thành phố với trên 2.000 cử tri tham dự. Đoàn đã tổng hợp gửi các cơ quan Trung ương 8 nội dung kiến nghị và gửi tỉnh 8 nội dung kiến nghị. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức triển khai một cuộc giám sát chuyên đề “Về giám sát việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội, các quy định pháp luật về thực hiện các giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” tại 10/13 địa phương trong tỉnh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: TTXVN phát

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, tại các điểm cầu, cử tri thành phố Hạ Long bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả nổi bật của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân và ổn định phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Cử tri thành phố Hạ Long đã kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác quản lý đất đai; việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, ổn định phát triển kinh tế - xã hội; công tác giáo dục đào tạo...

Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Ninh ghi nhận tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri, coi đây là thông tin quý để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo tỉnh thực hiện nhiệm vụ của mình; đồng thời sẽ xem xét giải đáp những kiến nghị, phản ánh của cử tri.

Đức Hiếu (TTXVN)
Quảng Ninh: Gần 93% dân số trong độ tuổi tiêm chủng đã được tiêm vaccine phòng COVID-19
Quảng Ninh: Gần 93% dân số trong độ tuổi tiêm chủng đã được tiêm vaccine phòng COVID-19

Đến ngày 29/9, kết thúc đợt tiêm chủng mũi 1 vaccine phòng COVID-19 diện rộng, tại Quảng Ninh đã có trên 940.000 người được tiêm ít nhất 1 mũi, đạt 92,7% số người từ 18 tuổi trở lên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN