Cử tri Ninh Bình gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng tới Quốc hội

Trong các ngày 23/9 và 30/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã tổ chức tiếp xúc với cử tri tại các địa phương thuộc các huyện Gia Viễn, Nho Quan, Yên Mô và tiếp xúc với công nhân, lao động, cán bộ công đoàn, đoàn viên trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo cử tri dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (dự kiến khai mạc vào ngày 20/10/2022 và bế mạc vào ngày 19/11/2022).

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, cử tri các địa phương bày tỏ sự tin tưởng, đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Quốc hội và điều hành quyết liệt của Chính phủ, nhất là phòng, chống, kiểm soát tốt dịch bệnh, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, cử tri đã phản ánh một số khó khăn, bất cập nảy sinh từ thực tiễn, đề nghị Chính phủ, Quốc hội và ngành chức năng quan tâm giải quyết. Theo đó, cử tri huyện Gia Viễn kiến nghị sớm đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành tuyến đường Bái Đính - Ba Sao; tiếp tục đầu tư làm tiếp đoạn đường từ Nhà máy Xi măng Vissai đến cầu Đế và đi Nho Quan; sớm gia cố, kè tuyến đê sông Hoàng Long để đảm bảo an toàn giao thông và phòng, chống bão lụt.

Cử tri đề nghị tỉnh cần quyết liệt hơn nữa trong việc quản lý môi trường tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Gia Viễn. Quốc hội tiếp tục có chính sách hỗ trợ vay vốn, dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn; tăng cường các biện pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, chất lượng giống cây trồng, con nuôi để đảm bảo nông dân sản xuất có lãi; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi "tín dụng đen", lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet và các hình thức khác; quản lý chặt chẽ hoạt động quảng cáo thuốc, bảo vệ quyền lợi của người dân. 

Cử tri xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm và có chính sách ưu tiên cho các xã ATK cách mạng như: hỗ trợ bảo hiểm y tế, bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, xây dựng các thiết chế văn hóa xã ATK cách mạng; hỗ trợ, xây dựng tôn tạo 3 di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Vườn Hồ, Đồi Giềng, Đồi Son tại xã Quỳnh Lưu (đây là những di tích ghi dấu sự kiện kháng Nhật 11/8/1945) và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung vào Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. 

Tại buổi tiếp xúc với công nhân, lao động, cán bộ công đoàn, đoàn viên, các cử tri đã phát biểu ý kiến tập trung vào các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, đảm bảo cuộc sống, thu nhập cho người lao động. Theo đó, nhiều công nhân bày tỏ mong muốn sớm được tiếp cận với chương trình mua nhà ở dành cho người có thu nhập thấp và đẩy nhanh tiến độ triển khai hai dự án nhà ở phục vụ công nhân lao động tại Khu Công nghiệp Phúc Sơn, Khánh Phú và dự án nhà ở xã hội thuộc xã Ninh Nhất và Ninh Mỹ. Về các gói vay sinh hoạt, tiêu dùng, cử tri đề nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai gói vay 20.000 tỉ đồng cho công nhân, lao động và sớm được tiếp cận với nguồn vốn này.

Một số cử tri đề nghị tăng cường các giải pháp hạn chế tình trạng doanh nghiệp cắt/giảm các loại phụ cấp tiền lương để chuyển thành các khoản chế độ và phúc lợi để giảm tiền đóng bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Cử tri mong muốn Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường các hoạt động giám sát việc thực hiện pháp luật lao động của các doanh nghiệp về tiền lương, làm thêm giờ, thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, trích nộp kinh phí Công đoàn. 

Chú thích ảnh
Đại diện cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc. 

Trong các buổi tiếp xúc, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh Ninh Bình đã giải trình làm rõ một số nội dung cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền. 

Tại buổi tiếp xúc với cử tri huyện Nho Quan và Yên Mô, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và thông tin nhanh với cử tri về tình hình kinh tế - xã hội thế giới, khu vực, đất nước và tỉnh Ninh Bình.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, bà Nguyễn Thị Thanh đã trao đổi làm rõ một số vấn đề về những bất cập trong việc thực hiện các chính sách đối với các xã được công nhận là ATK; việc triển khai thực hiện nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; chính sách cải cách tiền lương; Luật Đất đai (sửa đổi) và một số dự án luật khác được xem xét tại kỳ họp;…

Nhân dịp này, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh đã tặng 2.000 áo ấm cho học sinh tiểu học, 500 chiếc nệm và 500 chiếc chăn ấm cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn các xã thuộc huyện Nho Quan và Yên Mô.

Tin, ảnh: Hải Yến (TTXVN)
Cử tri Hải Phòng tin tưởng vào sự phát triển của đất nước, thành phố
Cử tri Hải Phòng tin tưởng vào sự phát triển của đất nước, thành phố

Ngày 30/9, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri tại các quận, huyện gồm An Lão, Tiên Lãng, Dương Kinh và Ngô Quyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN