Đây không chỉ là diễn đàn để các ứng cử viên trình bày chương trình hành động mà còn là dịp để cử tri theo dõi, gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng về xây dựng tỉnh nhà trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Cử tri phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk bày tỏ sự tin tưởng đối với các đồng chí được lựa chọn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN
Giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống
Đắk Lắk có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội với 25 ứng cử viên để bầu 15 đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Những ngày này, hoạt động tiếp xúc cử tri diễn ra sôi nổi, trên tinh thần dân chủ, cởi mở giữa cử tri và người ứng cử. Từ đây, nhiều kiến nghị, kỳ vọng của cử tri cũng được cụ thể hóa trong chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội.
Sau khi tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 4, cử tri Trương Công Định, phường Buôn Hồ phấn khởi chia sẻ: Bản thân rất ấn tượng với chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội trình bày tại hội nghị. Những nội dung được đông đảo cử tri quan tâm, trăn trở đã được đề cập trong các chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội. Đặc biệt, đối với tỉnh Đắk Lắk, cần giải quyết các vấn đề cấp thiết, phát sinh trong thực tiễn đời sống, nhất là liên quan đến khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, xóa đói, giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Đây cũng là vấn đề được ứng cử viên Đỗ Khắc Hưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội nêu bật trong chương trình hành động của mình. Theo ông Đỗ Khắc Hưởng, tỉnh Đắk Lắk có tiềm năng lớn để phát triển nông nghiệp với những nông sản thế mạnh như cà phê, hồ tiêu, điều, cao su và một số loại cây ăn quả, đây cũng là hoạt động kinh tế chủ yếu của đồng bào, nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, những năm gần đây, bà con gặp phải một số khó khăn, như: đầu ra nông sản chưa ổn định; thiếu nước tưới trong mùa khô; thiếu đất sản xuất; vật tư nông nghiệp biến động cao... đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh tế của nhân dân các dân tộc anh em trong tỉnh. Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, điều kiện học tập, dịch vụ y tế, giao thông, điện, nước ở một số vùng còn nhiều khó khăn.
Ứng cử viên Đỗ Khắc Hưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội tiếp xúc cử tri tại tỉnh Đắk Lắk.
Do đó, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, ông Đỗ Khắc Hưởng sẽ cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành quan tâm, có giải pháp khắc phục những vấn đề trên, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đời sống của đồng bào, nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 4, cử tri Nguyễn Xuân Hạnh, xã Cư Pơng chia sẻ: Các ứng cử viên được giới thiệu đều là những người có trí tuệ, bản lĩnh, giàu kinh nghiệm, đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn xứng đáng trở thành đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, cử tri sẽ lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất để bỏ phiếu bầu cử, gửi trọn kỳ vọng của nhân dân khi tham gia nghị trường Quốc hội.
Đặc biệt, cử tri mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử đại biểu Quốc hội sẽ quyết liệt, tâm huyết trong thực hiện chương trình hành động đã trình bày trước cử tri, nhất là đưa các vấn đề còn bất cập trong thực tiễn đời sống nhân dân đến “gần hơn” với nghị trường Quốc hội để có giải pháp căn cơ, dài hạn nhằm tháo gỡ khó khăn, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tỉnh nhà nói riêng và cả nước nói chung.
Giữ vững ổn định để phát triển
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) xác định một trong những quan điểm phát triển là: “Giữ vững ổn định để phát triển, phát triển để củng cố ổn định, trong đó lấy ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển đảo là điều kiện tiên quyết; phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm…”. Quan điểm này cũng được cử tri, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI quan tâm và kỳ vọng sẽ được cụ thể hóa bằng những quyết sách từ Trung ương đến địa phương.
Cử tri Y’Vui Ayun, buôn H’Wiê, phường Ea Kao cho rằng: Việc giữ vững ổn định về an ninh trật tự để phát triển kinh tế, xã hội là một trong những giải pháp đúng đắn đối với tỉnh có địa bàn rộng và có đông đảo các dân tộc anh em sinh sống như Đắk Lắk. Do đó, kỳ vọng các đại biểu Quốc hội trúng cử trên địa bàn tỉnh thật sự quan tâm vấn đề trên và quyết tâm trong thực hiện chương trình hành động đã được trình bày trước cử tri của tỉnh.
Tại các buổi tiếp xúc cử tri, ứng cử viên đại biểu Quốc hội Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng cụ thể hóa quan điểm trên bằng chương trình hành động. Đặc biệt, ông nhấn mạnh vấn đề giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; chú trọng thực hiện nhiệm vụ xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết trên địa bàn; thực hiện đầy đủ trách nhiệm tiếp xúc cử tri, đối thoại với nhân dân và doanh nghiệp; giải quyết kịp thời, hiệu quả các kiến nghị, đơn thư của nhân dân.
Cùng quan điểm trên, ứng cử viên Đỗ Khắc Hưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cho biết: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, bản thân sẽ tham gia tích cực vào hoạt động của Quốc hội, phối hợp với chính quyền địa phương, đặc biệt là địa phương nơi ứng cử thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giám sát việc giải quyết đơn thư, kiến nghị, phản ánh của công dân một cách đầy đủ, kịp thời, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Bên cạnh đó, chú trọng công tác hoàn thiện chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
Cử tri tỉnh Đắk Lắk mong muốn ứng cử viên đại biểu Quốc hội giải quyết các vấn đề từ thực tiễn.
Tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI với đại diện cử tri trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, cử tri bày tỏ sự tin tưởng đối với các đồng chí được lựa chọn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đồng thời mong muốn, các ứng cử viên dù ở chức vụ nào cũng phát huy trách nhiệm, bản lĩnh và trí tuệ để đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk nói riêng và đất nước nói chung.
Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao, cử tri các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đang hướng tới ngày bầu cử của toàn dân với kỳ vọng sẽ chọn ra được những đại biểu đủ đức, đủ tài, đủ bản lĩnh để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tại nghị trường. Những lá phiếu sắp tới không chỉ quyết định thành phần của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất mà còn gửi gắm niềm tin về một Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, giữ vững ổn định chính trị và bản sắc văn hóa trong giai đoạn mới.
Khí thế của "Ngày hội non sông" đang lan tỏa khắp các buôn làng, rộn ràng từ thành thị đến nông thôn, hứa hẹn một kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thành công tốt đẹp, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.