Phiên thảo luận của các đại biểu Quốc hội đã thu hút sự quan tâm, theo dõi và đánh giá cao của đông đảo cử tri hai tỉnh Lâm Đồng, Cần Thơ. Nhiều cử tri bày tỏ sự đồng tình với kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025 cũng như nhóm giải pháp Chính phủ đề ra cho năm 2026, với những mục tiêu cụ thể, khả thi. Cử tri đánh giá, việc hoàn thành sáp nhập các địa phương và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian qua đã tạo “đòn bẩy” quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh đặc thù của từng vùng, từ miền núi, biên giới đến hải đảo.
Hiến kế phát triển trong giai đoạn mới
Ông Hồ Công Định, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội nông dân phường Langbiang – Đà Lạt (Lâm Đồng) đánh giá cao các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN
Đánh giá cao những ý kiến và giải pháp được các đại biểu Quốc hội đưa ra trong phiên thảo luận, ông Hồ Công Định, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân phường Langbiang, tỉnh Lâm Đồng nhận định, các chỉ tiêu kinh tế cho năm 2026 là hoàn toàn khả thi trong bối cảnh các địa phương đang có vận hội và tiềm lực phát triển mạnh mẽ sau đợt sáp nhập vừa qua. Theo ông Định, Lâm Đồng với lợi thế hội tụ cả “biển xanh và đại ngàn” đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá kinh tế trong giai đoạn mới. Để hiện thực hóa các mục tiêu, cử tri đề xuất tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, điển hình; tập trung đầu tư vào khoa học kỹ thuật, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh… Những giải pháp này không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả từ cơ sở đến quy mô quốc gia.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Phúc đề xuất nhiều giải pháp để khai thác, phát triển tiềm lực về nền kinh tế nông nghiệp. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN
Tương tự, ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cũng đề xuất, kinh tế nông nghiệp là một thế mạnh không chỉ riêng Lâm Đồng mà còn của nhiều địa phương trong cả nước. Do đó, việc đầu tư cho người dân phát triển nông nghiệp về mọi mặt như khoa học kỹ thuật hiện đại, công nghệ chế biến sâu các sản phẩm chủ lực như sầu riêng, mắc ca, cà phê, thủy hải sản để mở rộng thị trường xuất khẩu sẽ góp phần cho nền kinh tế tăng tốc trong giai đoạn mới. Đặc biệt, sau khi bộ máy chính quyền dần đi vào ổn định, các chính sách hỗ trợ, kế hoạch phát triển, mở rộng thị trường cho người nông dân ngày càng được quan tâm sẽ tạo đà cho kinh tế phát triển ngày càng bền vững.
Đầu tư cho y tế tương xứng với vị thế mới
Theo dõi phiên thảo luận về kinh tế - xã hội của Quốc hội khóa XV chiều 29/10, Bác sĩ chuyên khoa I Thạch Thị Thúy Loan (dân tộc Khmer, cán bộ Trung tâm Pháp y tâm thần Tây Nam Bộ, Bộ Y tế) bày tỏ sự đồng tình cao với ý kiến của đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (TP Hồ Chí Minh) nêu về những khó khăn của ngành Y tế, đồng thời đánh giá cao những thành tựu của ngành trong 5 năm qua và gửi gắm nhiều kỳ vọng cho nhiệm kỳ tới.
Bác sĩ Thạch Thị Thúy Loan nhận định, lĩnh vực y tế trong 5 năm qua đã có bước phát triển rất rõ nét. Ngay tại thành phố Cần Thơ hiện đã có nhiều cơ sở y tế quy mô lớn, được đầu tư nhiều công nghệ khoa học kỹ thuật cao, du nhập từ nước ngoài, đảm bảo tốt cho công tác chẩn đoán và điều trị. "Một ví dụ cụ thể nhất là thành phố đã có một trong những trung tâm chẩn đoán đột quỵ lớn nhất, được cả nước tin cậy về mức độ điều trị cũng như chẩn đoán", bác sĩ Loan chia sẻ. Những tiến bộ về y tế, cùng sự phát triển chung trên các lĩnh vực, đã góp phần giúp Cần Thơ đạt được những kết quả kinh tế - xã hội lớn, với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trong 5 năm qua đạt gần 5,9%, cao hơn giai đoạn 2015 – 2020.
Là một cử tri đang công tác trong ngành, bác sĩ Thạch Thị Thúy Loan bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến ngành Y tế. Đặc biệt nhấn mạnh bối cảnh mới của Cần Thơ sau khi sáp nhập Hậu Giang và Sóc Trăng, địa giới hành chính của thành phố hiện rất rộng lớn, quy mô dân số đông hơn đồng nghĩa với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân tăng cao. Từ thực tế này, bác sĩ Loan đề xuất Đảng và Nhà nước cần quan tâm, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hoàn thiện hệ thống bệnh viện, y tế cơ sở , đồng thời tạo điều kiện cho các cơ sở y tế phát huy tốt nhất nguồn nhân lực và trình độ khoa học kỹ thuật đã được đào tạo để phục vụ người dân. Cử tri Thạch Thị Thúy Loan kỳ vọng, với sự đầu tư tương xứng, Cần Thơ sẽ tiếp tục phát huy tiềm lực, thu hút nhiều nhân tài, xây dựng thành phố trở thành trung tâm kinh tế trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long.
Kế hoạch dài hạn ứng phó biến đổi khí hậu
Đồng tình với ý kiến của đại biểu Tô Ái Vang (Cần Thơ) cảnh báo biến đổi khí hậu đã, đang và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến 6 vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta, cử tri Phạm Ngọc Hùng, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang (cũ), cho rằng đây là vấn đề đã được nhận diện từ lâu nhưng tính chất bất ngờ, cực đoan của thiên tai đòi hỏi Đảng, Nhà nước phải có chiến lược dài hạn, quyết liệt hơn trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Theo cử tri Phạm Ngọc Hùng, dù vấn đề biến đổi khí hậu đã được cảnh báo, nhưng thực tế diễn biến thiên tai, bão lụt vẫn đến rất bất ngờ, khiến chúng ta "trở tay không kịp". Tình trạng mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng ngay tại các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, hay hạn hán, xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long là minh chứng rõ nét. "Rõ ràng là mình đáp ứng không kịp, cho nên thiệt hại rất lớn", ông Hùng trăn trở.
Gửi gắm mong muốn cho nhiệm kỳ 2025 - 2030, cử tri Phạm Ngọc Hùng kỳ vọng Đảng, Nhà nước và Quốc hội sẽ có những chương trình, kế hoạch dài hạn và quyết liệt hơn nữa để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Trung ương cần phát huy trí tuệ của toàn dân và đội ngũ 5,7 triệu đảng viên để có quy hoạch tổng thể, chủ động cho đất nước, thay vì để bị động như thời gian qua. Ông Phạm Ngọc Hùng bày tỏ tin tưởng Đảng, Nhà nước sẽ lãnh đạo đất nước cùng với Nhân dân vượt qua được những khó khăn, thách thức mới, trong đó có biến đổi khí hậu, để tiếp tục đưa đất nước phát triển.