Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về phát triển kinh tế, hỗ trợ người dân

Đoàn đại biểu Quốc hội một số địa phương đã tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế-xã hội, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn... 

Chú thích ảnh
Cử tri Tây Ninh nêu ý kiến, kiến nghị đến các vị Đại biều Quốc hội. Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN

Ngày 23/6, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh gồm các đại biểu: Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Huỳnh Thanh Phương, Phó Trưởng đoàn, phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, và Trịnh Ngọc Phương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh, đã có buổi tiếp xúc cử tri  là cán bộ, công chức, người lao động, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Phương báo cáo trước cử tri những kết quả của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, trong đó nổi bật là công tác chỉ đạo, lãnh đạo điều hành của Đảng, Chính phủ trong phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao, được thế giới ca ngợi. Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội, đơn vị tỉnh Tây Ninh cũng đã thông báo kết quả trả lời của các bộ, ngành, kiến nghị của cử tri Tây Ninh trong các buổi tiếp xúc trước.

Tại buổi tiếp xúc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên và các đại biểu Quốc hội đã lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri xung quanh vấn đề tiếp cận nguồn vốn cho đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế địa phương; về định hướng cho người dân phát triển kinh tế nông nghiệp đạt hiệu quả, phát triển kinh tế cần đi đôi với bảo vệ môi trường... Cử tri Tây Ninh cũng băn khoăn về chất lượng của chương trình giáo dục lớp 1 hiện nay chưa đạt yêu cầu, học phí đại học tăng; việc xây dựng nhà nuôi yến trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường; một số hoạt động tín ngưỡng trái phép, gây mất an ninh trật tự, an toàn tại địa phương chưa được kịp thời xử lý...

Đại biểu Quốc hội Trịnh Ngọc Phương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, trả lời các ý kiến thắc mắc của cử tri về các vấn đề thuộc quyền giải quyết của địa phương như đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế địa phương. Theo đại biểu Trịnh Ngọc Phương, trong 6 tháng đầu năm 2020, tuy gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng tỉnh Tây Ninh vẫn tiếp tục triển khai nhanh các dự án hạ tầng như: dự án quy hoạch chi tiết phát triển khu du lịch núi Bà Đen, dự án xây dựng bến cảng logistics trên sông Sài Gòn ở xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng; các dự án giao thông kết nối như đường Đất Sét - Bến Củi qua tỉnh Bình Dương, đến sân bay Long Thành, Đồng Nai; đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, dự kiến triển khai vào năm 2021...

Ông Nguyễn Văn Nên và các đại biểu Quốc hội tham dự buổi tiếp xúc cho biết sẽ phản ánh các ý kiến cử tri đến Quốc hội hoặc chuyển các cơ quan liên quan giải quyết theo thẩm quyền.

* Trong 2 ngày (22-23/6), ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, đã tiếp xúc cử tri tại tỉnh Bạc Liêu sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Tham dự buổi tiếp xúc còn có Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu.

Chú thích ảnh
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo kết quả của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Với tinh thần làm việc trách nhiệm cao, các đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu đã tích cực nghiên cứu, tham gia góp ý kiến, truyền tải những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp.

Tại các buổi tiếp xúc, nhiều cử tri tỉnh Bạc Liêu đã nêu ý kiến với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về giá điện tăng cao; cơ sở hạ tầng nước sạch, giao thông nông thôn xuống cấp; việc chi hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 chậm; việc bồi thường giải phóng mặt bằng chưa thỏa đáng; chính sách cho người có công còn có sự bất cập; cần điều chỉnh chế độ phụ cấp cho cán bộ ấp… 

Cử tri huyện Hồng Dân phản ánh về việc chi hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của địa phương còn chậm; cách chi trả, hỗ trợ tiền tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn châu Phi bất cập, tiêu cực… Cử tri huyện Phước Long phản ánh về giá cả, đầu ra nông sản còn bấp bênh; giá thịt lợn còn khá cao, chưa giảm xuống mức hợp lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; một số công trình, dự án thi công làm ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của người dân trên địa bàn…

Chú thích ảnh
Cử tri tỉnh Bạc Liêu nêu ý kiến đến Đoàn đại biểu Quốc hội. Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN

Cử tri thành phố Bạc Liêu phản ánh về việc Luật An ninh mạng quản lý còn lỏng lẻo; tình trạng chặt phá cây rừng còn diễn biến phức tạp; tình trạng ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản; dạy thêm học thêm…

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu, ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ, ghi nhận các ý kiến của cử tri kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội.

* Ngày 23/6, tại các buổi tiếp xúc của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam, các cử tri đã bày tỏ sự tin tưởng, vui mừng trước thành công của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và hoạt động tích cực của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Kỳ họp. Đồng thời, các cử tri tiếp tục phản ánh, kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam một số vấn đề còn tồn tại.

Cử tri xã Bối Cầu (huyện Bình Lục) kiến nghị Quốc hội nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự trong điều kiện thực tế hiện nay vì các chế tài xử phạt trường hợp trốn tránh nghĩa vụ quân sự chưa đủ sức răn đe; cần quan tâm xem xét, điều chỉnh mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm; có các giải pháp bình ổn giá lợn hơi, hỗ trợ người chăn nuôi tái đàn lợn…

Chú thích ảnh
Cử tri xã Bối Cầu, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam nêu ý kiến. Ảnh: TTXVN phát

Cử tri phường Trần Hưng Đạo (thành phố Phủ Lý) kiến nghị với Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua khen thưởng cho phù hợp với tình hình thực tiễn, trong đó cần quan tâm hơn nữa đến chế độ khen thưởng cho lực lượng thanh niên xung phong; tăng cường công tác đảm bảo an ninh an toàn trên không gian mạng, xử lý nghiêm trường hợp đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên không gian mạng; siết chặt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về môi trường, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về môi trường…

Cử tri các địa phương cũng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát về cơ sở, nắm bắt, giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân, hạn chế khiếu nại, tố cáo vượt cấp…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri các địa phương đã được các Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tiếp thu đầy đủ và sẽ được tổng hợp, gửi đến các cấp, ngành chức năng xem xét giải quyết. Một số vấn đề cử tri cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền đã được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam trao đổi, làm rõ tại buổi tiếp xúc.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri tại Thái Nguyên
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri tại Thái Nguyên

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, ngày 23/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tiếp xúc với cử tri huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN