Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh thiết thực

Sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Quảng Ngãi, Hải Dương, Hà Nam, Vĩnh Long đã tiếp xúc cử tri, thông tin về kết quả Kỳ họp và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và các ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi chủ trì buổi tiếp xúc. Ảnh: baoquangngai.vn

Kiến nghị nâng mức hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho người có công

Trong hai ngày 2 và 3/7, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri tại các huyện Sơn Tây, Nghĩa Hành.

Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ phấn khởi về những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian qua; đồng thời khẳng định niềm tin đối với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh.

Cử tri hai xã Sơn Mùa và Sơn Tân, huyện miền núi Sơn Tây kiến nghị nâng mức hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho người có công, gia đình chính sách thuộc Chương trình Mục tiêu giảm nghèo bền vững và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số. Hiện mức hỗ trợ của Nhà nước rất thấp, trong khi giá nguyên vật liệu tăng cao, người dân không đủ kinh phí để làm nhà; xem xét điều chỉnh cho 100% học sinh ở các xã khu vực III được hưởng chế độ chính sách bán trú, không lấy tiêu chí khoảng cách làm căn cứ xét hưởng chế độ chính sách ở huyện nghèo miền núi.

Cử tri cũng kiến nghị sớm xây dựng điểm định cư tập trung để bố trí sắp xếp nơi ở ổn định cho 86 nhân khẩu nằm trong nguy cơ sạt lở cao ở thôn Tà Dô, xã Sơn Tân nhằm đảm bảo tính mạng cho người dân trong mùa mưa, lũ; cho phép nhân dân địa phương được khai thác cát, sỏi ở một số bãi bồi ven sông có trữ lượng dưới 1.000 m3 để có cát xây dựng nhà ở do địa phương không có mỏ cát được quy hoạch, tình trạng khan hiếm, thiếu cát, người dân miền núi phải mua giá rất cao.

Tại huyện Nghĩa Hành, cử tri xã Hành Minh kiến nghị sớm đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi đối với khu vực người dân di dời phục vụ cao tốc. Nhà nước cần có phương án xem xét hỗ trợ, hoặc có phương án đưa nước sạch về cho người dân tái định cư cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn sử dụng vì hiện nay nguồn nước bị nhiễm phèn, ô nhiễm. Cử tri cũng kiến nghị giải quyết thỏa đáng quyền lợi khi nhà nước thu hồi đất rừng trên địa bàn xã để giao cho doanh nghiệp xây dựng khu công nghiệp.

Tại các buổi tiếp xúc, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi, các sở, ngành, chính quyền các huyện đã giải đáp những vấn đề cử tri kiến nghị.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận các ý kiến tâm huyết của cử tri. Phó Chủ tịch Quốc hội cảm ơn người dân, cử tri đã hiến đất, cùng Nhà nước xây dựng tuyến cao tốc trọng điểm Bắc - Nam phía Đông; chia sẻ với người dân về những bất cập, vướng mắc trong vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng. Đối với những vấn đề cử tri nêu chưa được giải đáp tại các buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương có liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết và thông tin, trả lời đến cử tri.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao 80 suất quà cho các gia đình chính sách hộ nghèo ở huyện miền núi Sơn Tây và huyện Nghĩa Hành; thăm và trao 10 suất quà cho công nhân Nhà máy thủy điện Đakđrinh.

Đề nghị bổ sung chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế thôn

Tiếp xúc cử tri tại thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn và huyện Tứ Kỳ, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Dương đã thông báo tóm tắt kết quả trả lời kiến nghị của cử tri phản ánh tại cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương phát biểu. Ảnh: Mạnh Minh /TTXVN

Tại huyện Tứ Kỳ, cử tri ý kiến về nhiều nhóm vấn đề như: Hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn; quan tâm hỗ trợ các xã xử lý nợ công trong xây dựng nông thôn mới; sửa đổi chính sách để bảo đảm quyền lợi cho quân nhân xuất ngũ; chế độ hỗ trợ cho hoạt động của Hội Người cao tuổi...

Đại diện cử tri xã An Thanh, xã điểm sáng trong phát triển nông nghiệp hữu cơ của huyện Tứ Kỳ, cử tri Phạm Văn Cường đề nghị Trung ương quan tâm đầu tư hơn những vùng có tiềm năng và đang hướng đến du lịch sinh thái kết hợp với phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Cử tri Phạm Thị Hằng, thị trấn Tứ Kỳ đề nghị xem xét, bổ sung chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, khu dân cư trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm bớt khó khăn cho tuyến y tế cơ sở.

Về nhóm ý kiến liên quan đến chế độ chính sách cho quân nhân xuất ngũ, đãi ngộ cho người có công, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương làm rõ thêm một số nội dung cụ thể và cho biết Đoàn sẽ tiếp thu, tiếp tục đề xuất với Bộ Quốc phòng, Quốc hội để quan tâm hơn đến chính sách cho người có công.

Chú thích ảnh
Cử tri huyện Tứ Kỳ phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Tại thị xã Kinh Môn, cử tri Nguyễn Thị Nhạn phường Hiệp An kiến nghị, các xã còn gặp nhiều khó khăn cần được hỗ trợ về kinh phí, trang thiết bị cho lực lượng tham gia phòng cháy, chữa cháy như quần áo chữa cháy, bình chữa cháy và chế độ cho người tham gia chữa cháy ở địa phương.

Ghi nhận ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương nhấn mạnh sẽ tiếp thu, rà soát, tổng hợp, sớm báo cáo và kiến nghị, đề xuất với các cơ quan chức năng để xem xét giải quyết.

Xử lý tình trạng ô nhiễm nước sông Nhuệ

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam, cử tri bày tỏ vui mừng, phấn khởi, đánh giá cao kết quả của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; những hoạt động của Đoàn tại Kỳ họp. Cử tri ngành Y tế đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương tích cực tháo gỡ vướng mắc, sớm đưa Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam đi vào hoạt động để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; có cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhập khẩu thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế và khuyến khích các doanh nghiệp, nhà sản xuất trong nước để nâng cao tỷ trọng thuốc sản xuất trong nước.

Chú thích ảnh
Cử tri tỉnh Hà Nam nêu ý kiến, kiến nghị. Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN

Cử tri ngành Văn hóa đề nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu, ban hành chính sách cụ thể cho nghệ nhân đã được Nhà nước vinh danh; nghiên cứu, xây dựng và triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa; nghiên cứu sửa đổi về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao phù hợp với tình hình hiện nay.

Theo ý kiến của cử tri huyện Kim Bảng, hiện nay, tình trạng ô nhiễm nước sông Nhuệ ngày càng gia tăng do lượng lớn nước thải sinh hoạt, làng nghề, công nghiệp… chưa qua xử lý thải ra, gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân. Mặc dù, cử tri các xã của huyện Kim Bảng thuộc lưu vực sông Nhuệ đã kiến nghị nhiều năm nhưng vẫn chưa được giải quyết, trong khi Luật Bảo vệ môi trường đã được Quốc hội thông qua vào năm 2020. Do vậy, đề nghị Quốc hội, Chính phủ có các biện pháp xử lý tình trạng ô nhiễm nước sông Nhuệ.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy đã tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với những đề xuất, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp trên, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ chuyển Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết theo quy định.

Đầu tư nâng cấp đô thị thành phố Vĩnh Long

Tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Vĩnh Long của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, cử tri bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao các kết quả đạt được sau Kỳ họp thứ 7.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp xúc. Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN

Cử tri Ngô Thanh Tiết, phường 4, nhận định, Kỳ họp thứ 7 có khối lượng công việc rất lớn. Quốc hội đã biểu quyết thông qua 11 luật và xem xét, thông qua 21 nghị quyết, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác. Điều này cho thấy, các đại biểu Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ngày càng đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước. Đặc biệt, Quốc hội đã thống nhất điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024, nhằm góp phần cải thiện, nâng cao đời sống cho người hưởng lương, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc.

Cử tri Phạm Văn Hồng, phường 3, tán đồng với việc Quốc hội cho tiếp tục thực hiện quy định cấm "điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn". Thực tế, nếu quy định ngưỡng, chính người dân sẽ khó trong việc xác định uống bao nhiêu, uống thế nào cho phù hợp với ngưỡng đó, chưa kể cơ quan chức năng cũng gặp khó khăn trong xử lý.

Chú thích ảnh
Cử tri thành phố Vĩnh Long phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN

Ngoài ra, cử tri cũng nêu ý kiến, kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh một số vấn đề được quan tâm hiện nay như: Tăng cường đầu tư nâng cấp đô thị thành phố Vĩnh Long, nhất là công tác xử lý rác thải, giải quyết ô nhiễm môi trường, chống ngập; còn nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình và cá nhân có nhu cầu sử dụng đất ở để xây dựng nhà ở; cần đảm bảo đủ sách giáo khoa cho năm học mới và không để xảy ra tình trạng tăng giá; nghiên cứu cấm sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc lá điện tử; tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri và trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung mà cử tri quan tâm về phương án tăng lương, điều chỉnh lương hưu và trợ cấp từ ngày 1/7; sách giáo khoa cho năm học mới.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri xã đảo Ngọc Vừng
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri xã đảo Ngọc Vừng

Ngày 2/7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại các địa phương trong tỉnh thông báo kết quả Kỳ hợp thứ 7, Quốc hội khóa XV và lắng nghe các kiến nghị, đề xuất của cử tri tại địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN