Công trình Nhà Quốc hội sẽ hoàn thành trước 20/10

Sáng 19/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội đã thị sát, làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới).

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình, đến nay, các Nhà thầu đã cơ bản hoàn thành, trình nộp quy trình vận hành, bảo dưỡng và giáo trình đào tạo vận hành những hạng mục công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội. Phần gỗ ốp tường, cửa thép đã hoàn thành lắp đặt khoảng 98%; hoàn thành phần lắp đặt kính mặt ngoài và ốp, lát toàn bộ đá trong nhà. Hệ thống điều hòa, thông gió, thang máy, thang cuốn,... đều đã kiểm định, chuẩn bị chạy thử. Các hạng mục khác liên quan đang đẩy nhanh thực hiện. Ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình khẳng định: Công trình Nhà Quốc hội sẽ hoàn thành toàn bộ trước ngày 20/10/2014, kịp thời phục vụ kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII.

Công trình Nhà Quốc hội đang bước vào giai đoạn thi công hoàn thiện. Ảnh: dantri.com.vn.



Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, lãnh đạo Quốc hội sẽ sớm có quyết định đối với việc chính thức nhận bàn giao và thông báo tới các đại biểu Quốc hội để đưa Nhà Quốc hội vào sử dụng trong kỳ họp thứ 8.


Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, thời gian hoàn thành công trình Nhà Quốc hội chỉ còn tính bằng ngày. Do vậy, tất cả các nhà thầu cần huy động tối đa nhân lực đảm bảo thi công hoàn thiện công trình đúng thời hạn, kịp thời phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII sẽ diễn ra vào cuối tháng 10.



Để đảm bảo chất lượng, tiến bộ công trình Nhà Quốc hội, Phó Thủ tướng yêu cầu tất cả các nhà thầu phải bổ sung nhân lực, đồng thời tăng ca đêm làm vệ sinh phần việc do đơn vị của mình thực hiện. Các nhà thầu, đơn vị đặc biệt quan tâm đến công tác an toàn lao động, an ninh công trường; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan bảo vệ sản phẩm, thiết bị đã lắp đặt. Các nhà thầu phải tiếp tục duy trì hệ thống an toàn, hệ thống điện. Nhà thầu thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy sớm hoàn thành chạy thử liên động nội bộ hệ thống phòng cháy, hệ thống chữa cháy và với các hệ thống khác...



Nguyễn Cường
Yêu cầu vận hành công trình Nhà Quốc hội vào tháng 10
Yêu cầu vận hành công trình Nhà Quốc hội vào tháng 10

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Xây dựng xây dựng phương án vận hành công trình Nhà Quốc hội vào ngày 20/9 chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII vào tháng 10/2014, trình Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội trước ngày 15/9 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN